Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 do Hội LHPN các tỉnh cụm thi đua Bắc Trung Bộ tổ chức vào chiều nay (18/11), tại TP Hà Tĩnh, Hội LHPN các tỉnh: Hà Tĩnh,Thanh Hóa và Quảng Trị được đề xuất Trung ương hội suy tôn danh hiệu thi đua năm 2019.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Dương Thị Hằng chủ trì hội nghị.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Cùng dự có đại biểu hội LHPN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Năm 2019, các đơn vị đã bám sát định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội LHPN các tỉnh đã triển khai hoạt động có chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ các đơn vị vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Đào Thị Anh Nga báo cáo kết quả hoạt động cụm thi đua năm 2019.

Triển khai chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thời gian qua các đơn vị đã tổ chức hơn 5.600 mô hình, câu lạc bộ, chi hội hướng đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em; thực hiện các diễn đàn, chương trình tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện quyền trẻ em.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Kim Loan: Hội LHPN tỉnh rất quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để nữ phạm nhân sau khi mãn hạn tụ tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với việc triển khai hiệu quả 1.114 công trình, phần việc. Tích cực tham gia và lồng ghép thực hiện phong trào thi đua qua chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Quan tâm hỗ trợ hơn 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thành lập mô hình kinh tế.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh Quảng Bình Đỗ Thị Bích Thủy: Trong tập hợp, thu hút hội viên, Hội LHPN Quảng Bình chọn cách phân loại nhóm đối tượng, qua đó có cách thu hút hiệu quả, thiết thực.

Ngoài ra, các cấp hội trong cụm cũng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội; thu hút hội viên tham gia tổ chức; nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đề xuất các chính sách hỗ trợ triển khai các hoạt động hội...

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Đỗ Thị Lý: Không chỉ quan tâm hỗ trợ, khuyến khích chị em phụ nữ tạo ra những sản phẩm nông nghiệp, các cấp hội trong tỉnh còn chú trọng liên kết chuỗi giá trị, giới thiệu sản phẩm.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu phân tích, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm, mô hình hiệu quả trong quá trình thu hút, tập hợp hội viên; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giúp đỡ phụ nữ yếu thế, phụ nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng...

Đại biểu cũng nhìn nhận rõ những khó khăn như: Trong quá trình triển khai hoạt động, việc thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động ở các cấp hội vẫn chưa đồng đều; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ ở vùng trọng điểm, vùng dân tộc thiếu số... có lúc thiếu kịp thời.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Dương Thị Hằng - Cụm trưởng cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2019: Phụ nữ Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, đồng thời phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ.

Các mô hình kinh tế do phụ nữ đứng chủ được thành lập với số lượng khá lớn, tuy nhiên hiệu quả hoạt động, tính bền vững chưa cao, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa chú trọng liên kết theo chuỗi giá trị. Số mô hình, câu lạc bộ được thành lập nhiều nhưng hiệu quả hoạt động chưa rõ.

Hội LHPN Hà Tĩnh được đề xuất Trung ương hội tặng danh hiệu thi đua năm 2019

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị, thời gian tới các đơn vị trong cụm cần phát huy được những kết quả đã đạt được, tiếp tục thể hiện được tính tiên phong, sáng tạo và bám sát thực tiễn từng địa phương.

Tập trung xây dựng nhân tố điển hình của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; chủ động giới thiệu các nhân sự nữ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết góp phần tham gia hiệu quả tổ chức đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa được bầu là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2020. Hội LHPN Hà Tĩnh, Hội LHPN Thanh Hóa và Hội LHPN Quảng Trị là 3 đơn vị được đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen tặng danh hiệu thi đua năm 2019.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast