Hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baohatinh.vn) - Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân yêu cầu báo cáo chính trị của đại hội hội nông dân các cấp phải đánh giá đúng thực trạng, khẳng định những đóng góp của giai cấp nông dân; phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ tới...

Ngày 28/10, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, triển khai kế hoạch và các hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Phạm Tiến Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có hơn 250 cán bộ hội dông dân các cấp trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại biểu dự hội nghị điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại lớp tập huấn, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao đổi kế hoạch và các hướng dẫn tổ chức đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và quy chế bầu cử trong hệ thống hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu báo cáo chính trị đại hội các cấp phải đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những đóng góp của giai cấp nông nhân; phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ tới, xác định được các thời cơ, thách thức…; hội nông dân các cấp cần tổ chức hội nghị thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội, chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cơ quan lãnh đạo hội nông dân các cấp…

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp phải nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến độ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, không phô trương hình thức… Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Hội cũng hướng dẫn triển khai kế hoạch, ra quyết định thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội; công tác nhân sự; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam…

Bên cạnh đó, các đại biểu, học viên cũng được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của hội; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của hội.

Hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy quán triệt một số nội dung sau hội nghị.

Quán triệt một số nội dung tại đầu cầu Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy khẳng định, đây là hội nghị quan trọng, giúp cán bộ hội các cấp nắm vững kế hoạch và hướng dẫn để tổ chức tốt đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hội.

Đến nay, nhiều đơn vị ở Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội, đại hội điểm cấp chi hội thành công tốt đẹp; nội dung đại hội đúng theo điều lệ Trung ương Hội. Các cấp hội cần tiếp tục tiếp thu nội dung chương trình tập huấn để chuẩn bị tổ chức tốt đại hội hội nông dân các cấp.

Hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Chi hội Nông dân thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh được tổ chức vào ngày 27/10.

Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 21/9/2022 về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức hội nông dân các cấp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng hội nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân Hà Tĩnh vững mạnh; phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần đưa Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.

Theo kế hoạch, cấp cơ sở hoàn thành đại hội trong quý I năm 2023; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2023; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X hoàn thành trong quý III năm 2023.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast