Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu.

Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

UBND huyện Hương Khê, LĐLĐ huyện vừa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; tôn vinh “công nhân, lao động tiêu biểu.

Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

Phát biểu phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Bảo đề nghị các phòng, ngành, các xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ, công tác phòng chống dịch COVID-19...

Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến: Huyện Hương Khê cần triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ý nghĩa thiết thực hướng về người lao động; chú trọng các hoạt động cảm ơn người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp.

Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng 5 nhà “Mái ấm công đoàn” cho các đoàn viên công đoàn gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê.

Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện trao tặng 20 suất quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Hương Khê tôn vinh 15 công nhân, lao động tiêu biểu

Lãnh đạo LĐLD tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen cho 15 công nhân, lao động tiêu biểu.

Huyện Hương Khê hiện có trên 63.927 người trong độ tuổi lao động, trong đó người có khả năng lao động là 54.053; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 99,95%. Tổng số lao động đã qua đào tạo là 36.576 người (đạt tỷ lệ 67,97%). Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, trường học và các xã, thị trấn hơn 3.000 người. Toàn huyện có trên 300 doanh nghiệp, hợp tác xã với gần 2.000 công nhân, lao động.

Hiện nay, chất lượng đời sống người lao động được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 5,98%.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast