Màu áo xanh trên những vùng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Không quản ngại khó khăn, vất vả; không nề hà trời nắng hay mưa, những ngày cuối tuần dường như trở thành ngày hội nông thôn mới (NTM) của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Bầu nhiệt huyết, tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo của màu áo xanh tình nguyện đã tạo dấu ấn lên từng tiêu chí NTM.

mau ao xanh tren nhung vung nong thon moi

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân thu hoạch lúa xuân

Đã thành thông lệ, ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hàng chục ĐVTN xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) lại tay cuốc, tay xẻng hỗ trợ bà con ngày công chỉnh trang vườn hộ, khơi thông kênh mương thủy lợi nội đồng. Cuối tuần vừa qua, với sự chung sức của 70 ĐVTN thuộc đội tình nguyện Học viện An ninh, tuổi trẻ đã chung tay vệ sinh môi trường, đổ đất nâng nền nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã; rải cấp phối đường nội đồng. Ngoài ra, các bạn trẻ còn xây khuôn viên, bồn hoa tại thôn An Sơn.

Gạt giọt mồ hôi, anh Nguyễn Đăng Chiến - Bí thư Đoàn xã Cẩm Sơn chia sẻ: “Những ngày thường, anh em ai cũng bận công việc nên chỉ có thể dành những ngày cuối tuần tình nguyện góp sức cùng bà con thực hiện các tiêu chí NTM. Làm được gì cho người dân quê mình, tuổi trẻ chúng tôi đều cố gắng”.

mau ao xanh tren nhung vung nong thon moi

ĐVTN Đoàn khối Các cơ quan tỉnh cùng ĐVTN các xã cụm Tây Nam, Bắc Hà tổ chức làm đường GTNT xây dựng NTM tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà).

Ngược lên miền núi Hương Khê, những ngày hè bỏng rát này, các ĐVTN xã Hương Liên đang “hóa thân” thành những anh thợ hồ giúp bà con dân tộc Chứt (bản Rào Tre) xây dựng hố rác gia đình. Các ĐVTN còn hướng dẫn bà con cách bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh. Chị Hồ Kiên - Trưởng bản Rào Tre xúc động: “Hai ngày cuối tuần, các bạn ĐVTN đã xây dựng cho bản 3 hố rác, theo kế hoạch sẽ có thêm 37 hố rác được lần lượt xây dựng để đảm bảo 40/40 hộ dân của bản có hố rác tại gia. Bản tôi ai cũng quý mến các bạn trẻ, có những ngày mưa mà dân bản cần, các bạn đều đến giúp đỡ”.

Xuôi về miền biển Nghi Xuân, màu áo xanh thẫm ướt mồ hôi lẫn trong màu áo của các bác nông dân đang hăng say xây dựng hàng rào xanh cho thôn An Phúc Lộc (Xuân Liên). Còn ngay tại TP Hà Tĩnh, để góp phần xây dựng văn minh đô thị, ĐVTN ra quân thu gom rác thải, bóc gỡ biển quảng cáo, tờ rơi rao vặt sai quy định, quét vôi cột điện...

Đó chỉ là một trong những việc làm mà tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức cùng với người dân, chính quyền địa phương góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn đoàn đã huy động nguồn lực xây dựng 111 đoạn đường điện thanh niên thắp sáng làng quê với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng; huy động hơn 10.000 lượt ĐVTN tình nguyện chi viện chỉnh trang 428 vườn hộ, xây dựng 38 khu dân cư mẫu; tu sửa, đắp lề hơn 25 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 60 km kênh mương nội đồng; tổ chức cắm 1.920 mốc xây dựng NTM; trồng hơn 12.700 cây xanh, 1.350m hàng rào xanh.

mau ao xanh tren nhung vung nong thon moi

Áo xanh tình nguyện chung tay làm sạch môi trường biển

Trong xây dựng văn minh đô thị, toàn đoàn tổ chức 12 đợt ra quân tình nguyện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thu hút gần 5.000 lượt ĐVTN tham gia phát quang 13 km hành lang an toàn giao thông liên khối phố, liên phường; nạo vét 10,5 km kênh mương thoát nước tại các tổ dân phố; thu gom hơn 28 tấn rác thải; bóc gỡ biển quảng cáo, tờ rơi rao vặt sai quy định, quét vôi cột điện, gốc cây, trao tặng các thùng đựng rác cho các hộ dân; đảm nhận xây dựng 23 tuyến đường thanh niên tự quản “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Bên cạnh đó, góp sức thực hiện tiêu chí thu nhập trong chương trình NTM, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích, giúp đỡ ĐVTN xây dựng các mô hình trang trại, CLB thanh niên giúp nhau làm kinh tế. Chỉ trong gần 6 tháng qua, toàn đoàn đã tổ chức hơn 40 lớp tập huấn khởi nghiệp, diễn đàn tư vấn hướng nghiệp, giao dịch việc làm cho hơn 17.000 lượt ĐVTN. Khởi công xây dựng và ra mắt 29 mô hình kinh tế thanh niên, có quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng; hỗ trợ vốn vay ưu đãi nguồn giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 10 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng số vốn 530 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn cho biết: “Chúng tôi coi đó là trách nhiệm, là môi trường để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục đôn đốc các cấp bộ đoàn nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao hơn, bằng các việc làm thiết thực, cụ thể, kịp thời. Thế hệ trẻ phải thực sự trở thành lực lượng xung kích, đi đầu xây dựng quê hương”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast