Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết công giáo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Sáng 19/8, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Dân vận, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Công an tỉnh cùng dự đại hội.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo, toàn huyện Đức Thọ có 10.000 đồng bào công giáo, sinh sống ở 10 xã, thị trấn với 4 giáo xứ, 1 chuẩn giáo xứ, 22 họ và 1 dòng tu.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, người công giáo huyện Đức Thọ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực xây dựng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Phó ban Đoàn kết Công giáo huyện Đức Thọ Bùi Đình Hồng trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của người Công giáo huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào công giáo đóng góp hàng chục tỷ đồng làm trên 36 km đường giao thông nông thôn, gần 10km kênh mương cứng, có trên 750 hộ gia đình hiến hơn 30.000 m2 đất các loại, góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng huyện Đức Thọ đạt huyện nông thôn mới.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Ông Đoàn Xuân Toàn, Trưởng ban Đoàn kết công giáo Thị trấn Đức Thọ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc vận động đồng bào công giáo tham gia tích cực xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, đồng bào công giáo Huyện Đức Thọ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh; đưa các loại cây, con giống mới có năng suất và giá trị vào sản xuất cho thu nhập cao.

Thu nhập bình quân đầu người từ 50 - 60 triệu đồng/năm, trong đó có trên 300 hộ có thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng: Ban Đoàn kết Công giáo huyện phải trở thành cầu nối lương - giáo, tuyên truyền đồng bào công giáo vừa thực hiện trách nhiệm của công dân vừa thực hiện theo tín ngưỡng tôn giáo, chung sức đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước.

Trong hoạt động từ thiện nhân đạo, 5 năm qua, bà con giáo dân đã đóng góp xây dựng 42 nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đức Thọ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM; đổi mới tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân đóng góp tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2027, 100% hộ giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hằng năm, có trên 95 - 98% hộ giáo dân đạt gia đình văn hóa, trên 90% khu dân cư vùng giáo đạt khu dân cư văn hóa; có trên 50% gia đình thể thao.

Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 15 ủy viên; hiệp thương 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Đại diện Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng 15 Ủy viên Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người công giáo Đức Thọ thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Tại đại hội, UBND huyện Đức Thọ cũng tặng giấy khen cho 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast