Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 16/8, Ban Đoàn kết công giáo huyện Nghi Xuân tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nghi Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, huyện Nghi Xuân và 62 đại biểu đại diện hơn 4.074 giáo dân trong huyện tham dự đại hội.

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu tham dự đại hội.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, 5 năm qua, bà con giáo dân huyện Nghi Xuân đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Ngày vì người nghèo”..., góp phần cùng với Nhân dân toàn huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện đề ra.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, xuất hiện một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: nuôi cá kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm ở giáo họ Yên Lĩnh, Gia Hòa, Cam Lâm, Tả Ao; mô hình trồng hoa quả sạch ở giáo họ Xuân Hòa…

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Tại các tổ dân phố, bà con giáo dân cùng Nhân dân tích cực phấn đấu xây dựng đường điện chiếu sáng trong khu dân cư, hiến đất làm đường, tiêu biểu như Giáo họ Xuân Hòa đóng góp trên 400 triệu đồng rải thảm nhựa đường giao thông ở tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An.

Trong 5 năm qua, tại các giáo họ, hằng năm có trên 80% hộ gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa; tổ dân phố 8B thuộc giáo họ Gia Hòa (thị trấn Xuân An) được công nhận cấp bằng văn hóa.

Thanh niên vùng giáo thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Ông Trần Đình Lương – Giáo họ Cam Lâm, xã Xuân Liên: Thời gian tới, giáo họ Cam Lâm sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đại hội cũng thắng thắn chỉ ra một số tồn tại trong nhiệm kỳ qua như: phong trào thi đua yêu nước chưa thật đồng đều ở các địa phương; hoạt động của Ban Đoàn kết công giáo huyện còn mang tính hình thức, bị động, chưa tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tại địa phương…

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận: Nhiệm kỳ tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy tốt những giá trị đạo đức công giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

Những năm tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện Nghi Xuân sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương đề ra.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Vận động, tuyên truyền để bà con giáo dân ngày càng có những đóng góp tích cực cùng nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế trong những năm tới.

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Ban Đoàn kết công giáo huyện Nghi Xuân cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết trong cộng đồng công giáo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo. Xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng
Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu biểu quyết bầu Ủy viên Ban Đoàn kết công giáo huyện Nghi Xuân khóa V.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

  • Phấn đấu xây dựng thôn xóm, tổ dân phố có trên 80% dân số đồng bào công giáo trở lên đạt tiêu chí gia đình văn hóa.
  • Bằng chính sách của nhà nước, sự giúp nhau trong cộng đồng dân cư, sự phấn đấu của hộ nghèo, hằng năm giảm hộ nghèo từ 1 - 2% trở lên, hạ thấp tỷ lệ sinh con đảm bảo thực hiện sinh con có trách nhiệm.

Cùng với đó, Ban Đoàn kết công giáo phối hợp với MTTQ huyện, MTTQ các xã, thị trấn có đồng bào công giáo thực hiện các cuộc vận động của MTTQ và các cuộc vận động của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, làm nền tảng cho sự đoàn kết thống nhất đưa các phong trào ngày càng phát triển đi lên.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nghi Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 ủy viên.

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Đại diện Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng 15 ủy viên Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tiếp đó, đại hội cũng hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Hoàng Mạnh Từ - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Nghi Xuân khóa IV được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Nghi Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao giấy khen cho các tập thể...

Người công giáo Nghi Xuân tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

...và các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.