Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu: đến năm 2027, thu nhập bình quân đầu người của bà con giáo dân đạt từ 65 - 70 triệu đồng/năm; 100% khu dân cư vùng giáo đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Sáng 19/7, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Can Lộc, các linh mục, nữ tu, hội đồng giáo xứ và 93 giáo dân tiêu biểu trong toàn huyện cùng tham dự đại hội.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Chủ trì điều hành đại hội.

Huyện Can Lộc hiện có 8 xã có đồng bào công giáo với tổng 23.000 người, chiếm 17,2% dân số. Toàn huyện có 9 giáo xứ, 23 giáo họ sinh sống trên 30 thôn, trong đó có 16 thôn giáo toàn tòng.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, người công giáo huyện Can Lộc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo - Kính chúa yêu nước”.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Ông Nguyễn Duy Anh - Phó trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Can Lộc thông qua báo cáo đại hội.

Trong 5 năm, người công giáo huyện Can Lộc đã tự nguyện hiến 15.000 m2 đất, làm được 14.500m đường nhựa và đường bê tông, xây dựng 10.000m kênh mương nội đồng, chủ động xóa bỏ vườn tạp, xây dựng hệ thống hàng rào xanh - sạch - đẹp. Đến nay, toàn huyện có 9 thôn giáo toàn tòng đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Về kinh tế, đồng bào công giáo đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất giỏi, mạnh dạn thành lập các mô hình kinh tế cho thu nhập từ 1 - 3 tỷ đồng/năm, góp phần tạo thu nhập cho nhiều lao động ở nông thôn.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Đại biểu tham dự đại hội.

Trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, 5 năm qua, bà con công giáo huyện Can Lộc đã đóng góp xây dựng 13 căn nhà tình thương, trao học bổng cho trẻ em nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Trong phong trào phòng, chống dịch COVID-19, các giáo dân đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng tiền mặt, 3 tấn rau củ quả và 1 tấn gạo...

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Đại biểu Lê Xuân Liên (Giáo xứ Tân Thành, xã Gia Hanh) tham luận về nội dung giáo dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo huyện thời gian qua, từ đó rút ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng: Ban Đoàn kết Công giáo huyện phải trở thành cầu nối giữa lương - giáo, cần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chung sức đoàn kết xây dựng quê hương vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Can Lộc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Văn Luận: Ban Đoàn kết Công giáo huyện và đồng bào công giáo huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tuyên truyền khơi dậy truyền thống yêu nước; thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Can Lộc phấn đấu đến năm 2027 thu nhập bình quân đầu người từ 65 - 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ học sinh vùng giáo đậu các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước; hằng năm có trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm ít nhất 2%; phấn đấu 100% khu dân cư vùng giáo đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Đại hội cũng đã bầu 16 ủy viên vào Ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Đào Duy Thông tái cử chức Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Can Lộc.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng 16 ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

Tại đại hội, UBND huyện Can Lộc cũng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể...

Người công giáo Can Lộc chung tay xây dựng quê hương vững mạnh

...và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đọc thêm

 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!