Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

(Baohatinh.vn) - Bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”, chị em phụ nữ Hà Tĩnh đang tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, đồng thời nỗ lực thực hiện các hoạt động xây dựng NTM ở các vùng an toàn.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Hội LHPN các xã An Dũng và Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) quyên góp rau, củ, quả tặng cho khu cách ly tập trung ở thị xã Hồng Lĩnh.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Trong đợt này, chị em của 2 xã này đã góp được 500kg rau, củ, quả các loại, kịp thời chuyển đến khu cách ly để phục vụ bà con

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Hội LHPN Đức Thọ chuẩn bị bữa ăn cho người dân ở khu cách ly trên địa bàn...

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

...và còn tham gia chuẩn bị bữa ăn cho bà con ở khu cách ly thị xã Hồng Lĩnh.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Chị em phụ nữ thị trấn Tiên Điền và xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) phối hợp nấu 591 suất cơm hỗ trợ các khu cách ly và điểm trực chốt trên địa bàn.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Các cơ sở Hội LHPN Kỳ Anh nấu hàng ngàn suất cơm ủng hộ các điểm chốt chống dịch và công dân cách ly tập trung.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Chị em phụ nữ Hương Sơn tự tay làm 3.600 hộp nhút mít, mùng, măng, tặng khu cách ly và các điểm chốt.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Các cơ sở Hội LHPN Can Lộc phối hợp nấu hàng ngàn suất cơm ủng hộ khu cách ly và các điểm trực chốt kiểm soát dịch; đồng thời huy động các đội tình nguyện hỗ trợ người dân Tùng Lộc đi chợ mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Đức Thọ đến động viên và tặng quà cho lực lượng trực tại 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Chị em các cơ sở hội ở Đức Thọ cũng đến động viên và tặng quà cho các khu cách ly

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Hội LHPN xã Hương Minh, huyện Vũ Quang huy động chị em thu hoạch lúa hè thu cho các gia đình đang phải cách ly phòng dịch....

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

...và giúp các gia đình cải tạo vườn, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Hội viên phụ nữ Can Lộc tham gia các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đến từng nhà kiểm tra, giám sát, động viên và tuyên truyền các kiến thức phòng, chống dịch bệnh.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Chị em phụ nữ huyện Kỳ Anh tham gia tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại các điểm chợ và khu vực công cộng.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Ngoài công tác phòng chống dịch bệnh, hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM tại địa phương. (Ảnh: Phụ nữ xã Gia Hanh, Can Lộc xây dựng mương thoát nước).

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Chị em phụ nữ xã Thạch Hải (Thạch Hà) cải tạo ao đầm hoang hóa để trồng sen, làm đẹp cảnh quan NTM.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Phụ nữ Nghi Xuân tích cực tham gia thực hiện tiêu chí môi trường, thực hiện “3 sạch” trong mỗi gia đình.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ thực hiện “mục tiêu kép”

Các cấp hội LHPN huyện Thạch Hà tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại và xử lý rác thải.

Từ tháng 5/2021 tới nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ các khu cách ly tập trung 2.000 hộp khẩu trang, 1.500 chai nước rửa tay, sát khuẩn, 5.000 kính chắn giọt bắn; trên 100 tấn gạo, 120 tấn rau củ quả, 3.000 thùng mỳ tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Ủng hộ đồng bào miền Nam 150 tấn gạo, 100 tấn rau củ và 130 triệu đồng. Tham gia nấu hàng chục ngàn suất cơm phục vụ khu cách ly tập trung.

Cùng với đó, chị em tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở các địa bàn an toàn dịch bệnh; hỗ trợ 202 mô hình sinh kế và tặng hơn 200 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 680 triệu đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast