Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

(Baohatinh.vn) - Cuộc chiến chống dịch còn dài, vì vậy các hoạt động của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh một mặt tiếp tục hỗ trợ tối đa cho tuyến đầu, một mặt tập trung cho chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ, nhất là giúp người nghèo giảm tổn thương do tác động của dịch bệnh.

Tăng nguồn lực hỗ trợ hậu cần cho các khu cách ly tập trung

Các khu cách ly tập trung ngày càng mở rộng sau khi các ca bệnh liên tục tăng, nhất là ở những địa bàn có dịch. Vì vậy, các cấp hội trên toàn tỉnh huy động thêm lực lượng hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly, đồng thời mở rộng kêu gọi bà con đóng góp lương thực, thực phẩm để bổ sung thêm cho các bữa ăn.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Các cấp hội phụ nữ Hương Sơn chuẩn bị lương thực, thực phẩm hỗ trợ khu cách ly tập trung.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Thuý Loan cho biết, ở tất cả 33 khu cách ly tập trung trên địa bàn, hội viên, phụ nữ đều tích cực góp sức, từ hoạt động hỗ trợ dọn vệ sinh đến nấu cơm và quyên góp lương thực thực phẩm.

Trong gần 2 tuần qua, 22/22 cơ sở hội trong toàn huyện đã nấu hơn 2.000 suất cơm cho các điểm cách ly; vận động quyên góp từ hội viên và Nhân dân các loại rau củ, nhu yếu phẩm được hơn 21.500 kg góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của công dân cách ly tập trung.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Những suất cơm do tổ hậu cần xã Thạch Hội chuẩn bị chu đáo.

Bằng tấm lòng chia sẻ, các mẹ, các chị em hội viên đã huy động những món quà rau củ quả từ vườn nhà, phân chia, chế biến cho các bữa ăn thật hợp lý. Trong khu cách ly tập trung xã Thạch Hội, nơi có những cụ 80, 90 tuổi và nhiều em nhỏ, chị em trong tổ hậu cần đã chu đáo quan tâm, chăm sóc bằng những suất cơm, bữa cháo hợp khẩu vị và đã nhận được những dòng thông tin cảm ơn ấm áp trên facebook.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Hội Trần Thị Thúy Hằng chia sẻ: "Chịu trách nhiệm chính trong tổ hậu cần, hội phụ nữ xã và các chi hội luân phiên nhau thường xuyên có 5 người phục vụ khu cách ly. Chúng tôi rất vui khi cảm nhận được sự hài lòng, tinh thần lạc quan mà bà con trong khu cách ly gửi gắm, mong tất cả cùng chung sức sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Hội LHPN huyện Kỳ Anh quyên góp lương thực, thực phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch

Trong những giai đoạn chống dịch nhiều khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các tổ chức hội được phát huy mạnh mẽ. Hội LHPN ở những địa bàn không có ca bệnh, số lượng công dân cách ly tập trung không nhiều đã kêu gọi tập hợp, vận chuyển hàng chục chuyến xe chở nhu yếu phẩm tới các địa bàn tâm dịch giúp các cấp hội phụ nữ nơi đây làm tốt công tác hậu cần.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Phạm Thị Thu Hương cho biết, với sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên, Nhân dân, hội đã quyên góp, vận chuyển được 2 chuyến xe với 10 tấn hàng hóa ủng hộ phụ nữ thành phố Hà Tĩnh phòng chống đại dịch Covid 19.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Một điểm tiếp nhận hàng nhu yếu phẩm của Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh

Theo tổng hợp của Hội LHPN tỉnh trong đợt dịch lần này, các cấp hội trên toàn tỉnh đã huy động được hơn 20 tấn gạo, 41 tấn rau, củ, quả; 555 thùng mì tôm, 8.000 quả trứng; 520 lít dầu ăn, nước mắm, gần 250 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác; nấu trên 9.000 suất cơm, làm 4. 200 kính chống giọt bắn hỗ trợ các khu cách ly và tuyến đầu chống dịch

Tạo “điểm tựa” các gia đình vượt qua “bão dịch”

Trong “bão dịch”, các cấp hội còn nỗ lực tạo điểm tựa giúp các gia đình chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn. Ở từng địa bàn thôn xóm, hoạt động như hỗ trợ các gia đình có người cách ly hoặc trong vùng phong tỏa dắm tỉa lúa hè thu, thu hoạch lạc, khắc phục những diện tích cây trồng bị hư hỏng do thời tiết cực đoan được các chi hội quan tâm thực hiện.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Chị em phụ nữ huyện Lộc Hà thu hoạch khoai giúp các hội viên tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà trong thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch

Như tại tổ dân phố Xuân Hải, trong lúc các hộ dân đang thực hiện các quy định vùng cách ly y tế thì 18 sào khoai lang của 15 hộ dân nằm ở ngoài khu vực bị ngập, hư hỏng. Hội LHPN huyện đã kêu gọi gần 100 hội viên ở 10 xã cùng với chi hội công an, chia ra nhiều buổi thu hoạch gọn và chở đến điểm chốt để người trong vùng cách ly đến mang về nhà.

“Qua liên lạc, các gia đình trong vùng phong tỏa bày tỏ lòng cảm ơn với sự chia sẻ này của cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã bạn và từ đó cố gắng động viên nhau thực hiện thật tốt các quy định cách ly, góp sức bảo vệ cuộc sống của cộng đồng”, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà Nguyễn Hà Lam cho biết.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho 25 gia đình hội viên phụ nữ khó khăn đang trong vùng cách ly của xã Tân Lâm Hương, trị giá gần 10 triệu đồng

Cùng các cấp hội thực hiện hoạt động an sinh xã hội cho hội viên, phụ nữ nghèo, vừa qua Hội LHPN tỉnh đã tặng gần 100 suất quà cho các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn trong các khu cách ly, khu phong tỏa.

Cùng với đó, hoạt động làm nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo đang được tiếp tục triển khai bằng hình thức an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong tháng 6, từ nguồn kêu gọi xã hội hóa, Hội LHPN tỉnh cùng huyện Cẩm Xuyên vừa triển khai khởi công xây dựng 2 nhà tình thương cho 2 gia đình phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chị Trần Thị Lương, thôn 4, xã Cẩm Minh và Nguyễn Thị Hóa, thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc.

Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chống dịch, vừa chăm lo đời sống hội viên

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình hội viên Trần Thị Lương ở thôn 4, xã Cẩm Minh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cho biết, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh đã ra lời kêu gọi các cấp hội tiếp tục nỗ lực huy động các nguồn lực từ DN, nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia giúp những gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tất cả cùng vượt qua khó khăn của mùa dịch, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!