Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

(Baohatinh.vn) - Những bàn tay cần cù, khéo léo của chị em phụ nữ ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã giúp nhà sạch, vườn đẹp, xóm làng khang trang...

Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

Hội LHPN huyện Lộc Hà ra mắt mô hình “Gia đình 5 có – NTM kiểu mẫu” tại xã Mai Phụ vào ngày 31/3.

Cuối tháng 3/2022, Hội LHPN huyện Lộc Hà đã tổ chức ra mắt mô hình “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” đầu tiên trên địa bàn huyện tại thôn Đông Thắng (xã Mai Phụ). Ngay trong lễ ra mắt, các thành viên đã được ký cam kết, trang bị các kiến thức để chăm lo gia đình tốt, tham gia xây dựng NTM hiệu quả. Cũng tại buổi lễ, các thành viên tham gia mô hình đã được hỗ trợ 20 giỏ phân loại rác, 60 cây ăn quả các loại.

Mô hình đi vào hoạt động đã góp phần động viên, khuyến khích 20 hộ thành viên thi đua xây dựng gia đình “5 có” (có ngôi nhà an toàn, có sức khỏe, có kiến thức, có sinh kế bền vững, có nếp sống văn hóa) và tích cực xây dựng NTM.

Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

Chị em phụ nữ Mai Phụ chỉnh trang vườn hộ gắn với làm đẹp cảnh quan xóm làng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Mai Phụ - Lê Thị Vinh, chia sẻ: “Để Mai Phụ trở thành vùng quê đáng sống, những năm qua, chị em phụ nữ trên địa bàn đã đi đầu trong việc bảo vệ môi trường, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng cảnh quan xóm làng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, chúng tôi đã gắn 131 biển nhà “3 sạch”, trao tặng 620 sọt rác, vận động lắp đặt 225 hố xử lý nước thải, xóa 85 công trình vệ sinh cũ, trồng và chăm sóc 9 tuyến hàng rào xanh dài 4,4 km, vận động 78 hộ hiến 1.900 m2 đất và 2.760 m tường rào để mở đường trục thôn...”.

Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

Những tuyến đường sạch đẹp trên quê hương Vua Mai Hắc Đế - xã Mai Phụ (ảnh tư liệu)

Tại xã Thạch Mỹ, để đường quê thêm đẹp, ngay từ đầu năm nay, Hội LHPN xã đã chủ động đi vận động nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp và tập hợp chị em tham gia lao động để làm tuyến đường cờ, hoa ở thôn Tân Phú.

Với gần 300 ngày công lao động, mua sắm hết gần 25 triệu đồng, tuyến đường quê đẹp nhất xã dài 300m đã hình thành với hệ thống cọc cờ đẹp, điện chiếu sáng và đèn trang trí đầy đủ, hàng chục tấm pano tuyên truyền 2 mặt, 2 bên đường có thảm hoa và cây xanh…

Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

Tuyến đường cờ, hoa mới hoàn thành ở thôn Tân Phú (xã Thạch Mỹ).

Chị Hồ Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Mỹ thông tin: “Hiện, chúng tôi đang tiếp tục gây quỹ gắn với vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để có thêm nhiều tuyến đường sáng - sạch - đẹp. Cùng với đó, chị em hội viên thường xuyên dành thời gian để xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, dọn vệ sinh môi trường xóm làng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng các tuyến đường hoa…”.

Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

Mô hình “Ngôi nhà xanh” vừa giúp thu gom phế liệu, bảo vệ môi trường vừa giúp gây quỹ của phụ nữ xã Thạch Mỹ.

Không chỉ có ở Thạch Mỹ hay Mai Phụ, mà những năm qua, dưới sự tập hợp của các cấp hội, chị em phụ nữ ở trên địa bàn huyện Lộc Hà đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính kiên trì, sự khéo léo để cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”.

Phụ nữ Lộc Hà chăm lo nhà sạch, đường đẹp

Vườn ươm cây chuỗi ngọc 4 ha phục vụ nhu cầu cây xanh trồng trên các tuyến đường quê của phụ nữ xã Thịnh Lộc.

Chủ tịch Hội LHPN Lộc Hà Hoàng Thị Quỳnh Oanh cho biết: “Từ đầu năm 2021 đến nay, ngoài tham gia hàng ngàn ngày công lao động thì chị em đã vận động, xây dựng được 21 vườn mẫu, cải tạo 56 vườn tạp; xây dựng 98 tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp, 73 mô hình hộ liền kề, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Các tổ chức hội đã giúp chỉnh trang 2.619 nhà, 1.209 vườn hộ, di dời 500 công trình phụ trợ; trồng hơn 21 km hàng rào xanh và 2,2 km đường hoa; tham gia vận động mở rộng 12 km hành lang đường và hiến 7.623 m2 đất; hỗ trợ 1.575 giỏ rác, xây dựng 139 hố xử lý rác, 150 hố lắng…”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast