Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

(Baohatinh.vn) - Tại lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020), Hà Tĩnh có 3 thanh niên vinh dự được trao giải thưởng “15 tháng 10” và 1 người đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Lễ vinh danh được tổ chức tối ngày 11/10 tại Hà Nội

Nhận giải thưởng “15 tháng 10” là 3 thanh niên tiêu biểu: Phan Sắc Biển - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn, Chủ nhiệm CLB Trái tim Xanh; Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) và Trần Đình Quốc - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà)

Người được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là Bí thư chi đoàn thôn Tiến Thọ (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ).

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

* Anh Phan Sắc Biển - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn, với sáng kiến thành lập mô hình CLB “Trái tim Xanh” đã tăng tỷ lệ tập hợp ĐVTN lên 80%.

Đặc biệt, anh đã góp phần nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức đoàn - hội, tập hợp đông đảo ĐVTN và phát huy được tính liên tục của ĐVTN trong các hoạt động công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi.

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Hoạt động gây quỹ tặng quà gia đình chính sách của CLB “Trái tim xanh”.

CLB tình nguyện và Đoàn xã thường xuyên phối hợp, triển khai hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách vệ sinh, cải tạo vườn nhà; xây dựng đường hoa thanh niên; đặc biệt là tham gia phong trào vệ sinh môi trường, thu góm rác thải, được bà con nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Bên cạnh đó, anh Biển còn thành lập đội thanh niên xung kích đi đầu trong các hoạt động phòng chống dịch như: Tổ chức làm hơn 50 chiếc mặt nạ chống độc gửi về các điểm cách ly xã, cổng B và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Cầu Treo; tham gia 17 đợt các hoạt động tình nguyện tại các điểm cách ly tập trung.

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

* Chị Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Cẩm Xuyên đã có nhiều sáng kiến nổi bật trong công tác hội với các công trình: “Cột điện nở hoa”, "Biến thùng sơn thành thùng rác", “Thu gom lốp xe cũ tái chế thành chậu hoa xây dựng công trình tuyến đường hoa thanh niên”; chương trình “Bán dưa hấu hỗ trợ bà con Tây Nguyên” tạo kinh phí mua khẩu trang phát miễn phí phòng Covid-19...

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Sáng kiến “Cột điện nở hoa” làm đẹp phố phường tại thị trấn Cẩm Xuyên

Những sáng kiến được triển khai, vận dụng góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, chung tay chỉnh trang đô thị.

Các hoạt động thiện nguyện thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm...

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

* Bí thư Đoàn xã - Chủ tịch Hội LHTN xã Hộ Độ Trần Đình Quốc là thủ lĩnh năng động, nhiều sáng kiến trong tập hợp, thu hút thanh niên, đưa phong trào thanh niên ở địa phương vượt qua những khó khăn, ngày càng khởi sắc.

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Mô hình “Bơm, vá xe gây quỹ vì người nghèo” tại xã Hộ Độ.

Với phương châm lấy chi đoàn mạnh củng cố giúp đỡ chi đoàn yếu, lấy nhân lực ĐVTN toàn xã về phân bổ hỗ trợ các chi đoàn khi cần triển khai các nhiệm vụ quy mô, cùng với sự quyết liệt trong bám sát cơ sở của thủ lĩnh thanh niên, tỷ lệ tập hợp thu hút ĐVTN, hội viên tại xã Hộ Độ hiện đã tăng lên 87%.

Các mô hình “Bơm, vá xe gây quỹ vì người nghèo”, công trình “Tuyến đường bích họa” và “Tuyến đường điện thắp sáng”, các hoạt động xây dựng NTM, an sinh xã hội... do Đoàn xã thực hiện được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận.

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Anh Cao Đức Trâm tại lễ nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

* Anh Cao Đức Trâm - Bí thư chi đoàn thôn Tiến Thọ (xã Yên Hồ) trong quá trình lao động sản xuất đã không may gặp tai nạn và mất một cánh tay. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng anh đã được cộng đồng quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ.

Hơn ai hết, anh là người hiểu được ý nghĩa của những giọt máu cứu người. Vì vậy, từ năm 2013 đến nay, anh đã 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện và vinh dự được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 của Hội LHTN Việt Nam.

Thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast