Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hà Tĩnh yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, lập thân, lập nghiệp”, đợt thi đua cao điểm được Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát động kéo dài từ nay đến ngày 15/10/2021.

Chiều nay (27/8), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 13 điểm cầu cơ sở.

Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Lê Thành Đông phát động đợt thi đua cao điểm.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Thành Đông thay mặt Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên Hà Tĩnh nêu cao lòng yêu nước; sống có trách nhiệm, có ý chí, không ngừng phấn đấu, lao động học tập, rèn luyện; nêu cao tinh thần cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh; cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Các đại biểu tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh đoàn.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, đợt thi đua là dịp để các cấp bộ hội, cán bộ, hội viên và thanh niên Hà Tĩnh phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sức trẻ tổ chức và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tuyên truyền sâu rộng về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Các điểm cầu cơ sở tham dự thông qua hình thức trực tuyến

Tập trung tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thanh niên nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các cuộc vận động, chương trình hành động, phong trào tình nguyện do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động như: “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; “Lớp hội viên 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam”, “Chương trình Những bước chân vì cộng đồng”, ”Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam” …

Thông qua đợt thi đua cao điểm tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh tiếp nối tinh thần hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn của con người Hà Tĩnh; nêu cao truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 7 tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Lê Thành Đông điều hành hội nghị.

Trong 7 tháng năm 2021, các cấp Hội LHTN Việt Nam đã đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng thiết thực, ý nghĩa trong điều kiện dịch COVID-19; quan tâm, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp với 111 mô hình kinh tế thanh niên hoạt động có hiệu quả.

Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam báo cáo sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 7 tháng năm 2021.

Toàn tỉnh thành lập và duy trì thường xuyên hơn 350 đội hình tình nguyện với hơn 18.000 lượt ĐTVN tham gia hỗ trợ các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát, phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Tổ chức 17.000 đợt truyền thanh lưu động, phát hơn 40.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, hướng dẫn 80.000 lượt người dân cài đặt, kích hoạt lại khai báo y tế qua các phần mềm điện tử.

Đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xung kích bảo vệ Tổ quốc...

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề theo từng năm dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội nghị tập huấn, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu; sinh hoạt chi đoàn, chi hội, sinh hoạt CLB, tổ, đội, nhóm; sinh hoạt dưới cờ, triển khai thực hiện các tủ sách Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ với thanh thiếu nhi...

Thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 15 hội nghị cấp tỉnh, 64 hội nghị cấp cơ sở triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham dự của trên 3.000 lượt ĐVTN; tổ chức 572 lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW tại cấp cơ sở với sự tham gia của trên 28.000 lượt ĐVTN.

Thành lập CLB Lý luận trẻ tỉnh với 32 thành viên và 10 CLB lý luận trẻ cấp huyện, kịp thời tuyên truyền thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lan tỏa các hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt.

Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội sẽ tập trung tổ chức thực hiện thành công Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè 2021”; triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông 2021, xuân tình nguyện năm 2022”. Tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”...

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast