Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2023 - 2025, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sẽ đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế, vận động phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh tích cực tham gia cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Chủ trì hội nghị.

Sáng 15/2, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2023.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà và Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Đại tá Nguyễn Thái Bình chủ trì hội nghị.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất các nội dung, biện pháp phối hợp, chỉ đạo sát với tình hình đơn vị cơ sở và gắn thực hiện các phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội…

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 181 cuộc cho 4.242 lượt người tham gia; vận động phụ nữ, người dân khu vực biên giới tham gia cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Hải (Hương Khê) Nguyễn Thị Tứ chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chương trình tại cơ sở.

Các đồn biên phòng phối hợp hội phụ nữ các xã biên giới đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển.

Qua đó, các hội phụ nữ ở cơ sở đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng những tin tức có giá trị, giúp đơn vị phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Thiếu tá Nguyễn Đình Chuẩn - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) tham luận về công tác tuyên truyền và xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ vùng biên.

Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã xây dựng 5 nhà mái ấm tình thương trị giá hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ 15 con bò giống cho 15 gia đình hội viên phụ nữ nghèo, trị giá hơn 152 triệu đồng; hỗ trợ 2.920 con giống các loại…

Hội phụ nữ các xã triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trần Thị Hồng Thắm mong muốn có sự phối hợp tốt hơn giữa 2 bên để chương trình ngày càng đi vào thực tiễn.

Các đơn vị đã thường xuyên phối hợp hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức tập huấn cho hơn 300 lượt hội viên về các kiến thức trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ chị em tiếp cận nguồn vốn trên 3 tỷ đồng;

Giúp đỡ gần 100 hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch, giúp cải tạo 52 vườn tạp, vận động chỉnh trang 125 vườn hộ, giúp xây dựng 20 vườn mẫu. Vận động phát triển 7 mô hình hình kinh tế tổng hợp, 25 mô hình phát triển kinh tế trồng cam, bưởi...

Hội nghị đã được nghe các tham luận nhằm đánh giá kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp, chia sẻ bài học kinh nghiệm; xác định nội dung, biện pháp triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kết luận hội nghị.

Giai đoạn 2023 -2025, Hội LHPN các cấp tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động phụ nữ tích cực tham gia cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thường xuyên tranh thủ, huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: xây mái ấm biên cương, trao tặng mô hình sinh kế, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh” tại các xã biên giới.

Triển khai sáng tạo, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Hà Tĩnh

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao quà cho các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Khê.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast