Trồng cây xanh góp sức xây dựng NTM ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát động mỗi hội viên, phụ nữ trồng ít nhất 1 cây xanh, mỗi cơ sở 1 một công trình cây xanh và giúp 2 hộ hoàn cảnh khó khăn cải tạo vườn tạp.

Trồng cây xanh góp sức xây dựng NTM ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Sáng 18/3, tại xã Phú Phong, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Khê tổ chức ra quân trồng cây xanh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trồng cây xanh góp sức xây dựng NTM ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Các cấp hội đặt mục tiêu: mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng 1 cây xanh; mỗi cơ sở một công trình cây xanh và giúp ít nhất 2 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả lâu năm, cây lấy gỗ (theo danh mục cây chủ lực của địa phương); trồng cây xanh phủ đồi trọc.... Dự kiến, toàn huyện sẽ trồng khoảng 20.000 cây xanh trong đợt này. Trong ảnh: Phụ nữ xã Phú Phong hưởng ứng phong trào trồng cây xanh tại khu di tích lịch sử Rôộc Cồn.

Trồng cây xanh góp sức xây dựng NTM ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện hỗ trợ xã Phú Phong 40 cây sao đen trị giá 6 triệu đồng; hỗ trợ các xã Hương Liên, Hương Lâm, mỗi địa phương 100 cây bóng mát trị giá 12 triệu đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê trao biểu trưng hỗ trợ 200 cây bóng mát trị giá 24 triệu đồng cho các xã Hương Liên, Hương Lâm.

Hội LHPN huyện đề nghị các cấp hội địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả; phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức trồng, bảo vệ cây phát triển tốt. Đồng thời, tiếp tục chủ động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường sống, tích cực, xây dựng nông thôn mới bằng các phần việc cụ thể như: trồng hàng rào xanh, trồng cây bóng mát, trồng cây ăn quả để chỉnh trang vườn, xây dựng vườn mẫu…

Bà Trương Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast