TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

(Baohatinh.vn) - Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện có hơn 5.000 công nhân, lao động đang tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Chiều 26/4, UBND, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ VI và Tháng Công nhân năm 2022; trao nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Dự lễ phát động có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và công nhân, lao động trên địa bàn thị xã.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng đọc diễn văn phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ VI, Tháng Công nhân năm 2022.

Phát động Tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ VI, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng đề nghị, các phòng, ngành, đoàn thể cấp thị, các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn tập trung triển khai nhiệm vụ theo chủ đề: “Thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”;

Tiếp tục vận động CNVCLĐ tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Triển khai hiệu quả các chương trình đối thoại “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; “Kết nối yêu thương - Cùng người lao động vượt khó”; “Cảm ơn người lao động”; tổ chức thăm hỏi công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm nằm viện dài ngày, tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Đoàn viên, công nhân lao động dự buổi lễ.

Thị xã Hồng Lĩnh hiện có hơn 5.000 công nhân, lao động đang tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng, thi đua thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Toàn cảnh lễ phát động.

Mặc dù năm qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và trên địa bàn thị xã nói riêng, nhưng hàng ngàn công nhân, lao động đã vượt qua khó khăn, thử thách, đồng lòng cùng doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ xây dựng 1 nhà “Mái ấm công đoàn”; LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 25 đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; UBND thị xã Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 25 đoàn viên, công nhân, lao động tiêu biểu và LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 5 tập thể công đoàn, 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 ” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến trao hỗ trợ 25 triệu đồng để sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thơm (đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non phường Đậu Liêu) có hoàn cảnh khó khăn.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến...

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

...và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 25 đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải ...

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

... trao giấy khen của UBND thị xã Hồng Lĩnh cho 25 đoàn viên, công nhân, lao động tiêu biểu.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh tặng giấy khen cho 5 tập thể công đoàn, 2 đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 ” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Sau lễ phát động, UBND thị xã Hồng Lĩnh, LĐLĐ thị xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người lao động.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, lao động đã trao đổi ý kiến, kiến nghị xung quanh vấn đề nhà ở cho người lao động; việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19... Trong ảnh: Đại diện đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh nêu ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh.

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh, lãnh đạo các phòng, ban giải đáp, nêu hướng xử lý ngay tại hội nghị đã giúp các doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, lao động tháo gỡ được băn khoăn, vướng mắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast