Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc sản xuất chặng giữa năm

(Baohatinh.vn) - Tìm kiếm thị trường, nâng cấp dây chuyền, tuyển dụng lao động... là các biện pháp doanh nghiệp Hà Tĩnh triển khai để tăng tốc SX-KD những tháng giữa năm.

5 tháng năm 2024 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu - Viết Hải (CCN Bắc Cẩm Xuyên) đã hoàn thành 66,6% kế hoạch sản xuất của năm. Kinh doanh được đẩy mạnh, công ty đã tuyển dụng thêm 20 lao động để bổ sung cho các dây chuyền sản xuất: gạch, ống cống và trạm trộn bê tông.

Công ty cũng đầu tư nâng cấp hệ thống: xe bồn, xe nâng, máy móc thiết bị... để tăng công suất hoạt động, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh.

3.jpg
Sản xuất ống cống tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu - Viết Hải.

Chị Nguyễn Thị Lâm – Phó Trưởng phòng tổ chức nhân sự (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu - Viết Hải) cho biết: “5 tháng đầu năm, doanh thu sản xuất của công ty hơn 86,6 tỷ đồng, đạt 66,6% kế hoạch sản xuất năm 2024. Trong đó, sản xuất bê tông chiếm trên 65%, còn lại là sản phẩm: cống, gạch và vật liệu khác. Tiếp đà tăng trưởng, công ty đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, mở rộng đơn hàng để tăng tốc sản xuất – kinh doanh trong chặng giữa năm. Đây là thời điểm các công trình đẩy mạnh thi công nên công ty tập trung tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành mục tiêu sản xuất – kinh doanh năm nay”.

1.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất tại Nhà máy thuốc đông dược.

Cũng đang nỗ lực tăng tốc, thời điểm này, Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng để tăng tiêu thụ sản phẩm. Mới đây, trong tháng 5, Công ty CP Dược Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 18 doanh nghiệp trên cả nước được Bộ Y tế tặng danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”. Đáng nói, trong 2 sản phẩm của HADIPHAR đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”, sản phẩm thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật Sirnakarang được sản xuất từ vùng dược liệu kim tiền thảo của huyện Cẩm Xuyên.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh chia sẻ: “Đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để người lao động trong toàn công ty hăng say sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Từ đầu năm đến nay, công ty cũng nghiên cứu, cho ra thêm gần 10 sản phẩm mới để phục vụ thị trường. Công ty cũng đầu tư hơn 50 tỷ đồng để lắp đặt thêm dây chuyền mới phục vụ sản xuất. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên đến thời điểm này, công ty đã đạt 50% kế hoạch sản xuất – kinh doanh cả năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt doanh thu 500 tỷ đồng cho cả năm 2024, cao hơn kết quả năm ngoái khoảng 30 tỷ đồng”.

4.jpg
Công nhân Công ty CP May xuất khẩu MTV hối hả sản xuất để kịp đơn hàng xuất khẩu.

Tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (CCN Bắc Cẩm Xuyên), hơn nửa tháng nay, không khí làm việc tại xưởng sản xuất số 1 luôn tất bật, bận rộn. 180 công nhân của công ty làm việc hết công suất để kịp hoàn thành 10.000 sản phẩm đồ bảo hộ cho đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản vào ngày 21/6 tới. Công ty tuyển dụng thêm khoảng 70 công nhân để tiếp tục vận hành, duy trì sản xuất ở xưởng số 2.

Chị Lương Thị Tuyết – Kế toán Công ty CP May xuất khẩu MTV cho biết: “Sau đợt khủng hoảng của năm 2023, ngành dệt may đã vượt qua khó khăn và lấy lại được đà tăng trưởng. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 35 tỷ đồng. Đến thời điểm này, chúng tôi đã sản xuất hơn 180.000 sản phẩm, qua đó đạt doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, đạt 42,9% kế hoạch cả năm. Hiện nay, công ty đã ký kết đơn hàng đến tháng 12. Đơn hàng ký kết dồi dào nên người lao động yên tâm làm việc. Thu nhập bình quân của công nhân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng”.

2.jpg
Những tháng cuối năm, doanh nghiệp Hà Tĩnh cần phát huy, tận dụng các động lực tăng trưởng cũ để tăng tốc về đích.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh, những tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất – kinh doanh đã lấy lại đà tăng trưởng ổn định, qua đó đưa bức tranh kinh tế Hà Tĩnh nổi lên nhiều điểm sáng.
Theo một số nhận định, thời gian tới, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp dự báo còn khó khăn. Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần phát huy, tận dụng các động lực tăng trưởng cũ và tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường để tăng tốc sản xuất nhằm "về đích" năm 2024 thắng lợi.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.