Doanh nghiệp thua lỗ, ngành thuế Hương Khê khó hoàn thành kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phá sản giải thể, ngành thuế Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng gặp rất nhiều khó khăn trong thu ngân sách. Đã vậy, thu từ đất (chiếm 30%) đạt thấp khiến công tác thu ngân sách của địa phương đã khó càng khó hơn.

Doanh nghiệp phá sản, ngành thuế thất thu

Hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu gỗ, nhiều năm qua, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ đã tham gia đóng nộp thuế bền vững cho huyện Hương Khê. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, khi CHDCND Lào có chính sách cấm xuất khẩu gỗ thì doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vô cùng khó khăn. Trong 3 năm liên tục, công ty không hề xuất khẩu được lô hàng nào. Đã vậy, việc kinh doanh nội địa gặp khó do giá gỗ liên tục giảm.

Doanh nghiệp thua lỗ, ngành thuế Hương Khê khó hoàn thành kế hoạch

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gỗ Hương Khê phá sản, giải thể khiến ngành thuế hụt thu

Chị Lê Thị Nghĩa - kế toán công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ chia sẻ: “Giá gỗ nội địa chỉ đủ để hòa vốn, thậm chí là doanh nghiệp phải chịu lỗ. Việc kinh doanh khó khăn nên từ năm 2017 đến nay, đơn vị còn nợ thuế khoảng 500 triệu đồng và đang bị cưỡng chế hóa đơn. Hiện nay, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh gỗ trên địa bàn huyện Hương Khê đều gặp khó khăn như vậy”.

Như Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ đang nỗ lực bám trụ; còn hiện nay, đa số các doanh nghiệp kinh doanh gỗ trên địa bàn đều đã chuyển ngành nghề kinh doanh hoặc bỏ khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, phá sản, giải thể.

Theo thống kê của Chi cục Thuế huyện Hương Khê, trên địa bàn có 169 doanh nghiệp và 52 HTX. Tuy nhiên, hiện chỉ có 43 doanh nghiệp và 2 HTX có phát sinh thuế. Từ đầu năm đến nay, trên hệ thống kê khai phát sinh thuế của đơn vị, hàng chục doanh nghiệp vẫn treo tên nhưng tờ khai phát sinh thuế là không hề có.

Doanh nghiệp thua lỗ, ngành thuế Hương Khê khó hoàn thành kế hoạch

Doanh nghiệp kê khai tại Chi cục Thuế huyện Hương Khê

Anh Lê Hồng Liêm – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hương Khê chia sẻ: “Hương Khê có khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu gỗ hiện đang rơi vào tình trạng điêu đứng. Nhiều doanh nghiệp nay đã ngừng hoạt động, phá sản. Nguồn thu bền vững của đơn vị là từ doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp phá sản thì đơn vị hụt thu là lẽ đương nhiên. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương để từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

Khó thu từ đất

Hoạt động của doanh nghiệp đã vậy, việc tổ chức quy hoạch bán đất để tăng thu ngân sách cho địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, Chi cục Thuế huyện Hương Khê thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 59% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Trong đó, rất nhiều địa phương quy hoạch bán đất gặp khó. Như xã Lộc Yên, năm 2018, xã dự kiến thu khoảng 3 tỷ đồng từ bán đất nhưng đến nay chỉ mới được khoảng 1 tỷ đồng. Hay như xã Hương Trà, từ đầu năm đến nay mới chỉ thu được 200 triệu đồng từ bán đất.

“Thu tiền sử dụng đất cần sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương nhưng một số xã chưa quyết liệt. Ngoài yếu tố chủ quan, thu từ đất còn chịu sự chi phối bởi nguyên nhân khách quan. Hương Khê là địa bàn đất rộng người thưa, trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì việc quy hoạch bán đất sẽ rất khó khăn” – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hương Khê Lê Hồng Liêm nhấn mạnh...

Doanh nghiệp thua lỗ, ngành thuế Hương Khê khó hoàn thành kế hoạch

Thủ tục hành chính thuế được công khai tại trụ sở Chi cục Thuế huyện Hương Khê

Trước nguồn thu từ đất đạt thấp, ngày 18/10 vừa qua, Huyện ủy Hương Khê đã ban hành Chỉ thị số 34 của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách.

Giải pháp được ưu tiên là tập trung đấu giá, giao đất, thu tiền cấp quyền sử dụng đất, xử lý kịp thời các loại tài sản, thiết bị của các đơn vị không còn hoạt động đã bàn giao cho huyện và xã quản lý…

Năm 2018, Hương Khê được HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 67 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10, Chi cục Thuế huyện Hương Khê thu đạt 49,79 tỷ đồng, bằng 74,3% chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh giao và đạt 84,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, một số chỉ tiêu thu đạt thấp như: quốc doanh và ngoại tỉnh (đạt 37% chỉ tiêu tỉnh giao), ngoài quốc doanh (đạt 72% chỉ tiêu tỉnh giao), phí và lệ phí (đạt 59% chỉ tiêu tỉnh giao), thu tiền sử dụng đất (đạt 59% chỉ tiêu tỉnh giao)...

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Chương trình tín dụng tiếp sức cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Chương trình tín dụng tiếp sức cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Năm học mới cận kề, nỗi lo học phí và chi phí sinh hoạt đang là áp lực lớn đối với nhiều gia đình khi có con đậu đại học. Tại Hà Tĩnh, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội đang được triển khai, tiếp sức cho người học vượt qua áp lực tài chính và có thêm cơ hội theo đuổi tương lai.
Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Cơ sở dịch vụ đặt cỗ rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh tất bật chốt đơn

Cơ sở dịch vụ đặt cỗ rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh tất bật chốt đơn

Rằm tháng Bảy cận kề, các cơ sở kinh doanh bánh, xôi, hoa quả, cỗ chay, cỗ mặn trên địa bàn Hà Tĩnh đang tất bật nhận đơn hàng. Từ những lễ vật riêng lẻ đến mâm cỗ được chuẩn bị trọn gói, nhiều cơ sở ghi nhận lượng đơn tăng cao, nhất là trong những ngày 13 - 15/7 âm lịch.
Bưởi Phúc Trạch đầu mùa... xuống phố

Bưởi Phúc Trạch đầu mùa... xuống phố

Bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch, được bán phổ biến với giá 30.000 - 55.000 đồng/quả. Tại các cửa hàng kinh doanh, chợ dân sinh, sức mua đầu vụ khá tốt.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Bảo đảm vận hành các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp lễ Quốc khánh

Bảo đảm vận hành các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp lễ Quốc khánh

Để hoàn thành các trạm dừng nghỉ, sớm cung cấp đầy đủ dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Giá vàng trong nước tăng gần 4 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng gần 4 triệu đồng

Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 3,5-3,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới còn 3,7 triệu đồng/lượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!