Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Trần Minh Dũng gặt hái thành công tại nhiều cuộc thi quốc tế và còn đem ảnh phong cảnh Việt Nam tới triển lãm tại Mỹ.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Nhiếp ảnh trẻ Trần Minh Dũng (32 tuổi), hiện sống và làm việc tại TP HCM, mang 8 ảnh phong cảnh Việt Nam dự triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật tại trung tâm Hamon Hall, Dallas, Texas, Mỹ. Triển lãm do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ tổ chức ngày 27/11 - 18/12, đã quyên góp được hơn 3.000 USD để giúp đỡ trẻ em Việt mồ côi và chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Ngoài Trần Minh Dũng, còn có 4 tác giả khác gửi tác phẩm đến triển lãm là nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, họa sĩ Xuân Lam, Phụng Bành và Duy Võ. “Các bức ảnh phong cảnh này được chọn lọc tiêu biểu trong hành trình săn ảnh tại Việt Nam, một số bức đạt được thành tích cao tại các giải ảnh quốc tế trong những năm vừa qua. Tôi muốn giới thiệu đến mọi người vẻ đẹp đa dạng tại các điểm du lịch nổi tiếng, qua đó chào đón du khách quốc tế trở lại Việt Nam xinh đẹp và mến khách”, anh nói. Trên ảnh là bức Bình minh mùa nước nổi, chụp tại An Giang.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Dũng chơi ảnh từ năm 2015, chủ đề sở trường là phong cảnh, kiến trúc. Năm 2016, trong một lần đi du lịch ở Mù Căng Chải, Yên Bái, anh chụp người phụ nữ dân tộc Mông trên ruộng bậc thang mâm xôi vào mùa lúa chín. Đó là khoảnh khắc cuốn hút của thiên nhiên vùng cao trong chiều vàng làm anh nhớ mãi.

Tác phẩm Hoàng hôn ruộng bậc thang Mù Căng Chải mang về thành tựu đầu tiên cho anh - giải ba tại cuộc thi ảnh quốc tế Sony World Photography Awards 2017 với hơn 220.000 nhiếp ảnh gia tham dự năm đó. Liên tiếp các năm sau, Dũng nhận hàng loạt giải thưởng quốc tế như EPSON International Pano Awards 2018, Chromatic Photography Awards 2018, 2019, EPSON International Pano Awards 2019...

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Thích săn ảnh bình minh, hoàng hôn tại những địa điểm phong cảnh đẹp dải đất chữ S, Dũng cũng mê chụp ảnh chính TP HCM nơi anh đang sống. Khi vẫn còn làm công việc văn phòng, anh tranh thủ thời gian cuối tuần, dịp nghỉ lễ hay nghỉ phép để đi chụp.

Có những hôm anh dậy sớm chờ mặt trời mọc, chụp ảnh xong đi làm. Đôi khi may mắn mỉm cười, như bức Sài Gòn chào ngày mới anh bắt được khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp trên Nhà thờ Đức Bà trước lúc chưa trùng tu.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Vì yêu thiên nhiên, phong cảnh và sắc màu cuộc sống nên Dũng quyết định nghỉ việc văn phòng để theo nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Lúc này, anh gặp khó khăn giữa tài chính và sáng tác ảnh nghệ thuật vì đi nhiều cũng tốn kém. Anh nhận thêm các công việc chụp ảnh thương mại để vừa kiếp thêm thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng chụp.

Cuối năm 2018, Dũng mở phòng ảnh tại TP HCM, trưng bày ảnh phong cảnh, kiến trúc và kinh doanh phụ kiện máy ảnh. Trên ảnh là bức Hội An lên đèn, ảnh triển lãm gây quỹ Covid-19, đạt giải bạc EPSON International Pano Awards 2019.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Kể về những chuyến đi chụp xa, kỷ nệm đáng nhớ nhất của Dũng là lần sáng thác bộ ảnh thác Hang Én ở huyện K’bang, Gia Lai. Anh vào tới thác lần đầu là ngày 1/4/2019, trời mưa làm ướt và hỏng một số thiết bị.

Một tháng sau quay lại thác thêm hai lần vào ngày 10/4 và 19/4/2019, anh đã canh thời điểm phù hợp để chụp các khoảnh khắc cả ngày lẫn đêm, từ trên cao và dưới thấp. “Ra khỏi thác, có lần tôi kiệt sức vì nắng nóng, thiếu nước, mất ngủ nên khi hoàn thành được bộ ảnh cảm giác rất hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

Trong hai năm dịch bệnh bùng phát, Dũng ít đi chụp hơn nên anh phối hợp với một số hãng máy ảnh tổ chức các buổi workshop chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh. Qua đó, anh cập nhật thêm kiến thức nhiếp ảnh, đồng thời truyền cảm hứng các bạn trẻ có ý định theo nghề chụp. Ảnh Du lịch sinh thái giữa rừng dừa nước tại Cẩm Thanh, Quảng Nam đạt giải nhất Chromatic Photography Awards 2019, hạng mục du lịch.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

K“Long K”Lanh, Lâm Đồng vào mùa hoa mai anh đào do Dũng chụp tháng 1/2021. “Nhiếp ảnh với Dũng còn là hành trình để ghi nhận và kết nối, giao lưu với người dân bản địa, giúp người xem ảnh hiểu thêm về văn hóa, cảnh quan ở các vùng miền. Đó không chỉ là đam mê mà còn là một nghề nghiêm túc để trang trải các chi phí trong cuộc sống”, Dũng chia sẻ. Anh đang làm hai dự án Ảnh phong cảnh Việt Nam và Ảnh kiến trúc đô thị chụp ở cả Việt Nam và một số nước châu Á.

Nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới
Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast