100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12

(Baohatinh.vn) - Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia tự tin thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, góp phần làm dày thêm truyền thống của vùng đất học.

Sáng 23/12, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT gặp mặt, chúc mừng các đội tuyển dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020 - 2021.

100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Năm học này, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 10 đội tuyển (Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp) với 100 học sinh dự thi. Đây là năm thứ 2 học sinh Hà Tĩnh dự thi đủ ở mức tối đa 100 em.

100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12
100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12

Trong tổng số 10 đội tuyển có 93 em là học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. 7 học sinh thuộc trường THPT không chuyên, gồm: 2 em đội tuyển Tin học và Địa lý ở THPT Nguyễn Văn Trỗi; 1 em đội tuyển Vật lý ở THPT Minh Khai; 1 em đội tuyển Hóa ở THPT Hồng Lĩnh; 1 em đội tuyển Sinh học ở THPT Lý Tự Trọng; 1 em đội tuyển Sinh ở THPT Phan Đình Phùng; 1 em đội tuyển Địa lý ở THPT Hà Huy Tập.

100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh tặng quà, động viên các đội tuyển...

Cả 10 đội có 55 học sinh khối 12, 44 học sinh khối 11 và 1 em đang học lớp 10, đó là em Nguyễn Mạnh Cường - học sinh lớp 10 Tin, tham gia đội tuyển Tin học. Trong số đó có 34/40 em đã đạt học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020, năm học này dự thi lần 2.

100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12

Tặng quà các giáo viên bồi dưỡng đội tuyển

Việc bồi dưỡng kiến thức cho các em đã được các thầy cô giáo của Trường THPT Chuyên và các chuyên viên Sở GD&ĐT đảm nhiệm. Thời gian bồi dưỡng các đội tuyển được triển khai từ đầu tháng 10 đến ngày 22/12.

Trong quá trình bồi dưỡng, nhà trường đã tổ chức 2 lần thi thử để các em cũng cố kiến thức, rèn luyên kỹ năng phân tích đề, kỹ năng làm bài, đồng thời rèn luyện tâm lý cho các em khi bước vào thi chính thức.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT chúc mừng, biểu dương những kết quả mà các đội tuyển đạt được trong những năm học qua. Kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh đầu năm học nên việc ôn luyện của học sinh chưa nhiều, thời gian thi cũng tổ chức sớm hơn.

100 học sinh Hà Tĩnh tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng mong các em bình tĩnh, tự tin thể hiện bản lĩnh, trí tuệ để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới

Tuy nhiên, với sự đồng hành của các thầy cô giáo, gia đình, nhà trường, với hành trang là kiến thức, kỹ năng làm bài đã được tích lũy trong thời gian qua, tin tưởng các em sẽ bình tĩnh, tự tin làm bài tốt để thể hiện bản lĩnh, năng lực, trình độ của mình.

Kết quả mà các em đạt được không chỉ là vinh quang của bản thân, gia đình, dòng họ, nhà trường mà còn là niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh.

Kỳ thi năm nay được tổ chức vào 3 ngày (từ 25 - 27/12/2020). Các đội tuyển Hà Tĩnh sẽ thi tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast