Siết chặt quy trình chế biến thực phẩm trong trường học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh thực phẩm bẩn, sữa giả tràn lan trên thị trường, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà trường, phụ huynh ở Hà Tĩnh.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho gần 900 học sinh (HS) bán trú, thời gian qua, Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) luôn chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại bếp ăn của trường. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi thông tin về thực phẩm bẩn, sữa giả tràn lan trên mạng xã hội thì việc kiểm tra, kiểm soát thực phẩm theo quy trình khép kín, từ nguồn cung cấp đến bàn ăn càng được Ban giám hiệu và các cô nuôi siết chặt.

bqbht_br_14.jpg
Đầu vào thực phẩm tại các bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Nam Hà được kiểm tra, kiểm soát kỹ.

Cô Phạm Thị Quế Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Từ trước đến nay, nguồn thực phẩm được chúng tôi và các bậc phụ huynh lựa chọn kỹ từ các cơ sở sản xuất uy tín, có kiểm định, có giấy phép kinh doanh đầy đủ. Gần đây, trước những thông tin về thực phẩm bẩn, sữa giả tràn lan, nhà trường đã rà soát lại các nhà cung cấp thực phẩm, đồng thời công khai minh bạch thực đơn, quy trình nhập thực phẩm lên nhóm chung để phụ huynh nắm rõ. Đây cũng là cách để các bậc phụ huynh giám sát, phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe HS”.

bqbht_br_12.jpg
Việc chế biến thức ăn tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Nam Hà được thực hiện theo quy trình một chiều.

Từ tinh thần trách nhiệm của các giáo viên đối với việc đảm bảo an toàn sức khoẻ cho HS đã tạo sự đồng thuận, yên tâm đối với các bậc cha mẹ khi gửi gắm con tại trường. Chị Nguyễn Thị Nhung - phụ huynh HS Trường Tiểu học Nam Hà chia sẻ: “Cùng với việc công khai minh bạch thực phẩm mỗi ngày, nhà trường cũng đã xây dựng thực đơn phong phú theo mùa, đảm bảo sức khoẻ và bữa ăn ngon cho các con. Các loại sữa sử dụng cho bữa ăn chiều cho HS được lựa chọn từ những sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng nên chúng tôi rất yên tâm”.

bqbht_br_18.jpg
Thực đơn mỗi ngày đều được nhà trường gửi lên nhóm phụ huynh.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Nghèn, Can Lộc), việc đảm bảo sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng cho gần 800 HS là nhiệm vụ hết sức quan trọng để duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra nguyên liệu và chất lượng thực phẩm kỹ càng; đảm bảo vệ sinh trong chế biến và bảo quản.

Bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt như: khu vực đựng nguyên liệu, chế biến thực phẩm tươi sống, khu vực nấu ăn, nơi để thức ăn đã nấu chín… Tất cả được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thức ăn sau khi nấu được lưu mẫu đúng quy định để phục vụ công tác kiểm tra, xét nghiệm khi cần.

bqbht_br_16.jpg
Sau thông tin về sữa giả, thực phẩm bẩn được phản ánh, Trường Mầm non Hoa Hồng tăng cường công tác rà soát, kiểm tra thủ tục về đảm bảo VSATTP của các nhà cung cấp.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cho hay: “Để góp phần đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện phương châm: nuôi dưỡng lo hơn nuôi dạy. Vì thế, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ thực phẩm, đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng, thời gian qua, chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền về ATTP đến các bậc phụ huynh để hình thành ý thức và thói quen lựa chọn thực phẩm lành mạnh, đảm bảo sức khoẻ cho HS”.

bqbht_br_11.jpg
Đồ dùng bán trú được các cô nuôi Trường Mầm non Hoa Hồng sấy ở nhiệt độ phù hợp trước khi sử dụng.

Thực phẩm bẩn, kém chất lượng sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em - đối tượng có hệ miễn dịch còn non yếu. Thông tin về các vụ thực phẩm bẩn trên thị trường gần đây cũng là lời nhắc nhở để các trường học ở Hà Tĩnh siết chặt công tác quản lý và giám sát nguồn thực phẩm sử dụng trong bếp ăn bán trú. Việc đảm bảo ATVSTP đã trở thành hành động cụ thể, đồng bộ và quyết liệt tại các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú cho HS trên địa bàn.

Theo số liệu từ ngành giáo dục, toàn tỉnh có hơn 300 bếp ăn bán trú với hơn 100 ngàn HS mầm non và tiểu học. Đến thời điểm hiện tại, các bếp ăn bán trú đã phát huy hiệu quả trong việc cải thiện sức khoẻ học đường, góp phần duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

ATVSTP luôn là vấn đề nóng, được ngành quan tâm hàng đầu. Cùng với quán triệt, nhắc nhở thường xuyên qua các cuộc họp, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác đảm bảo VSATTP tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, cũng như hướng dẫn, tư vấn về vấn đề dinh dưỡng.

Gần đây, trước những thông tin về thực phẩm bẩn trên thị trường, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã tăng cường nhắc nhở, chỉ đạo các trường học tổ chức bán trú tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo ATVSTP. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra tại một số nhóm trẻ độc lập, các trường mầm non, tiểu học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn.

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.