Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

(Baohatinh.vn) - Nhằm đáp ứng nguồn thực phẩm sạch, đủ chất dinh dưỡng, tập thể giáo viên Trường Mầm non xã Yên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã cùng cha mẹ học sinh xây dựng vườn rau xanh mướt, đáp ứng đủ cho 100% trẻ ăn bán trú.

Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

Với diện tích gần 1.000m2, nhà trường đã trồng đủ các loại rau như: Hẹ, mùng tơi, rau ngót, rau đay, rau khoai, cà chua, mướp, bù eo, đậu cu ve, hành tăm, bí... Vườn rau còn là nơi cô giáo dạy các cháu về thiên nhiên, tình yêu lao động

Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

Ngoài những hàng rau được trồng theo luống, theo bãi… giáo viên của trường còn bố trí cách trồng rau theo bồn giống hình những bông hoa, ngôi sao với các loại rau khác nhau được bố trí xen kẽ, tạo cảnh quan bắt mắt nhằm tăng thêm phần sinh động cho khuôn viên trường học

Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

“Một số loại rau không chỉ trồng để cung cấp thực phẩm mà nó còn được các giáo viên biến thành dụng cụ trực quan để giảng dạy, ví như khi cho trẻ tập làm quen với các loại rau, củ, quả …”, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ cho hay

Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

Cô Trần Thị Lành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Lộc cho biết: Hiện tại vườn rau của trường không chỉ cung cấp đủ cho 100% số trẻ của trường ăn bán trú mà còn có bán. Số tiền rau bán được chúng tôi dùng để mua thêm các loại thực phẩm khác bổ sung vào cho trẻ. Một phần dùng để giúp những trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

“Để duy trì vườn rau, hàng tuần, các giáo viên phải thay phiên nhau đi ra các hộ dân xin nước về tưới, vì nước giếng của trường chỉ đủ để phục vụ sinh hoạt và nấu ăn cho trẻ”, cô Lành chia sẻ thêm

Mướt mắt vườn rau bán trú ở Trường Mầm non Yên Lộc

Cùng với vườn rau xanh mướt mắt, giáo viên Trường Mầm non Yên Lộc còn tạo dựng được một khuôn viên rực rỡ sắc hoa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast