Hà Tĩnh - Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bộ máy, phát triển sản xuất

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu vừa đến khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế tập thể và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại tỉnh Đồng Tháp.

Hà Tĩnh - Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bộ máy, phát triển sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng tranh lưu niệm của tỉnh Hà Tĩnh cho tỉnh Đồng Tháp

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Đồng Tháp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ngành liên quan.

Hà Tĩnh - Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bộ máy, phát triển sản xuất

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh khảo sát tại làng hoa Sa Đéc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn đã trao đổi, chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, thành phố Sa Đéc những nội dung liên quan đến vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của người dân trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật của tỉnh Đồng Tháp nói chung, thành phố Sa Đéc nói riêng là người dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng hoa, cây cảnh, sản xuất lúa gạo mang lại nguồn lợi kinh tế lớn.

Hà Tĩnh - Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bộ máy, phát triển sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đoàn trao đổi với bà con nông dân

Ngoài ra, một bộ phận người dân sống ven sông Tiền đã tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mặt nước để nuôi cá lồng bè và khai thác dịch vụ, du lịch trên sông cũng như các ngành vận tải đường thủy.

Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt, thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), ban hành nhiều chương trình hành động trong việc nhất thể hóa các chức danh trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là ở cấp phường, xã.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đến thăm làng hoa Sa Đéc ở phường Tân Quy Đông.

Tại làng hoa Sa Đéc, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tìm hiểu, trao đổi về sự hình thành, phát triển của làng hoa, thị trường tiêu thụ cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, tình hình lao động, việc làm, sự đồng thuận của người dân khi tham gia các mô hình kinh tế tập thể.

Hà Tĩnh - Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bộ máy, phát triển sản xuất

Dịp này, đoàn cũng đến dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm tại đền thờ, khu lăng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Cao Lãnh; tham quan Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Hiện nay, làng hoa Sa Đéc đang có gần 1.300 hộ dân trồng khoảng 300 ha hoa, cây cảnh các loại, trở thành vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ. Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ KHKT trong trồng, chăm sóc, mở rộng thị trường tiêu thụ nên nghề trồng hoa, cây cảnh đã mang lại nguồn lợi kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Làng hoa Sa Đéc là đã hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể như: Hội quán làng hoa, Hợp tác xã hoa kiểng, Hội quán cùng nhau làm du lịch, Hội quán nhà trọ công nhân gắn với đẩy mạnh phát triển dịch vụ lưu trú Homestay thu hút du khách khắp mọi miền đến tham quan, trải nghiệm và nghĩ dưỡng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

Đến trước ngày 5/3/2026 (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử), Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.
Đại biểu "hiến kế" hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đại biểu "hiến kế" hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thảo luận tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đại biểu đã "hiến kế" nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bí thư Tỉnh ủy: Trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Bí thư Tỉnh ủy: Trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026. Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Phát huy trí tuệ, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, vì sự phát triển của Hà Tĩnh

Phát huy trí tuệ, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, vì sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh và sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.