Hà Tĩnh kêu gọi trên 37 tỷ đồng đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã huy động được trên 37 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh kêu gọi trên 37 tỷ đồng đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới

Báo Hà Tĩnh và các đơn vị: Sở Tư pháp, Công ty Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hỗ trợ Nhân dân thôn 1, xã Điền Mỹ (Hương Khê) xây dựng nông thôn mới số tiền 185 triệu đồng

Trong đó, các huyện, thành phố, thị xã kêu gọi con em xa quê, doanh nghiệp đóng góp, tài trợ với số tiền 35,798 tỷ đồng; các đơn vị được UBND tỉnh giao chấp thuận đỡ đầu tài trợ xây dựng NTM tại thôn, xã trên địa bàn huyện Hương Khê 1,508 tỷ đồng.

Các địa phương huy động nguồn đóng góp, hỗ trợ từ doanh nghiệp, con em xa quê khá lớn như: Can Lộc 11,063 tỷ đồng, Hương Khê 5,952 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 5,0 tỷ đồng, Vũ Quang 4,242 tỷ đồng, Đức Thọ 3,786 tỷ đồng, huyện Kỳ Anh 2,835 tỷ đồng, Nghi Xuân 2,070 tỷ đồng…

Các đơn vị hỗ trợ, đỡ đầu tiêu biểu như: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (159 triệu đồng), Ban Nội chính Tỉnh ủy (145 triệu đồng), Tỉnh đoàn (111 triệu đồng), Sở Tài nguyên và Môi trường (100 triệu đồng)…

Hà Tĩnh kêu gọi trên 37 tỷ đồng đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới

Oceanbank Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hồ (Đức Thọ)

Bên cạnh đóng góp, hỗ trợ bằng tiền mặt, các đơn vị được giao đỡ đầu xây dựng NTM tại thôn, xã trên địa bàn huyện Hương Khê có các hoạt động hỗ trợ thiết thực như: Huy động lực lượng giúp giải phóng hành lang, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, hỗ trợ ca máy làm giao thông nông thôn, vật tư, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, công trình vệ sinh, làm đường điện thắp sáng làng quê...

Hà Tĩnh kêu gọi trên 37 tỷ đồng đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới

Lực lượng quân đội chung sức với địa phương, các đơn vị hỗ trợ xã Hà Linh đẩy nhanh việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, các hoạt động đỡ đầu, tài trợ xây dựng NTM, công tác tuyên truyền được chú trọng, nhất là hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sỹ “cùng ở, cùng làm với người dân” nên ý thức, nhận thức của người dân đã thay đổi, không còn tình trạng trông chờ, ỷ lại, một số công trình được thực hiện có hiệu quả, những phần việc khó khăn bắt đầu chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!