Xã hội

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, nhiều đồi núi ở các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang và đặc biệt là ở Kỳ Anh bị sạt lở nghiêm trọng. Tình hình thời tiết vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở Hà Tĩnh luôn hiện hữu và có thể gây hậu quả khó lường.

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Rạng sáng 19/10, 5 người trong gia đình ông Nguyễn Xuân Hồng (SN 1954, thôn Xuân Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ trên núi Hòn Mẽ. Trời sáng, ai cũng hốt hoảng khi thấy cả mái núi lớn bị sạt lở khiến cả nghìn m3 đất đá tràn xuống chân núi. Khu vực này chỉ cách căn nhà của gia đình ông Hồng chừng 50m. “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa khi nào chứng kiến núi Hòn Mẽ sạt lở cả. Trước khi xảy ra, ở xã Lâm Hợp có mưa lớn kéo dài 5 - 6 ngày liên tục nên có thể đất đá trên núi bị rạn nứt, trụt xuống” - ông Hồng cho hay.

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp Phạm Thái Hoa cho biết: Qua kiểm tra, núi Hòn Mẽ có 6 điểm sạt lở khác nhau khiến cả nghìn m³ đất đá tràn xuống vùi lấp 4,9 ha đồng ruộng và 6,6 ha keo tràm của người dân địa phương. Ngoài núi Hòn Mẽ còn có 2 ngọn núi khác là Nền Trại và Nuốm Vàng cũng bị sạt lở sau đợt mưa lớn từ ngày 15 - 21/10, ảnh hưởng tới các thôn Bắc Hà, Nam Hà, Kim Hà, Tân Hà của xã Lâm Hợp.

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều đồi núi ở các xã thượng huyện Kỳ Anh như Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Tây… bị sạt lở nghiêm trọng. Sau các vụ sạt lở, những mái núi lớn như bị tách ra, lộ rõ những mảng đất đỏ chạy từ trên đỉnh xuống tới chân núi. Đây là tình huống rất đặc biệt và chưa từng có ở Hà Tĩnh về quy mô sạt lở lớn như vậy. Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Kỳ Anh, mưa lớn làm sạt lở núi trên diện rộng khiến hơn 219 ha đất lúa, đất màu và nhiều diện tích đất ven đồi trồng cây ăn quả của các xã bị vùi lấp.

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Mưa lớn làm sạt lở núi trên diện rộng khiến đất lúa, đất màu và nhiều diện tích đất ven đồi trồng cây ăn quả của người dân bị vùi lấp. Ảnh: Vũ Viễn

“Qua lời những người lớn tuổi ở địa phương thì phải mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, huyện Kỳ Anh mới xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng như vậy. Điều lo lắng là sau đợt mưa lớn kéo dài đã khiến đồi núi ngấm nhiều nước, kết cấu đất đá bị phá vỡ, trong khi dự báo tới đây sẽ còn tiếp tục mưa to nên nguy cơ xảy ra sạt lở núi trên địa bàn vẫn còn rất lớn”, ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh lo lắng.

Những ngày qua, tình trạng sạt lở núi xảy ra ở nhiều địa phương khác như: xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà); xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên); thị trấn Vũ Quang, các xã: Hương Minh, Quang Thọ (Vũ Quang); xã Xuân Lam (Nghi Xuân). Các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, nguy cơ ngày càng cao khi đồi núi đã “no nước” sau các đợt mưa lớn cực đoan kéo dài.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, về lâu dài, cần có phương án tái định cư cho những người dân nằm trong các khu vực có nguy cơ sạt lở. Video: Văn Đức

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Hiện trường vụ sạt lở đất tại dãy núi Nam Giới (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà) trong trận mưa lũ vừa qua. Ảnh; Anh Tấn

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Nguy cơ sạt lở đất ở Hương Sơn do hoàn lưu bão số 9 gây ra mưa lớn. Ảnh: Hữu Trung

Đặc biệt, tại xã Hương Liên (Hương Khê), trong đợt mưa trước, người dân và chính quyền xã phát hiện vết nứt trên núi Vò Vò. Do mưa lớn liên tục, vết nứt ngày càng lớn và kéo dài.

Ông Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên cho biết, từ một vết nứt nhỏ, đến nay đã kéo dài hàng chục mét, rộng khoảng 15 cm. Toàn thôn 1 có 8 hộ với 20 nhân khẩu thuộc diện ảnh hưởng, trong đó có 4 hộ trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, UBND huyện Hương Khê đã nhanh chóng kiểm tra thực địa. Xác định tình huống nguy hiểm, nhiều khả năng xảy ra sạt lở đất, địa phương đã nhanh chóng tổ chức sơ tán các hộ dân và tài sản nằm trong vùng nguy cơ tới nơi an toàn.

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Ngay sau khi phát hiện các vết nứt trên các khu vực núi tại xã Hương Liên, Lãnh đạo huyện Hương Khê đã kiểm tra thực địa, vận động người dân và huy động các lực lượng gấp rút hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Ảnh: Dương Chiến

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ngô Đức Hợi cho biết: “Cái khó hiện nay là tình trạng sạt lở đất có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Những vùng lâu nay chưa từng xảy ra tình trạng này thì nay vẫn sạt lở. Mưa lớn như thế thì nước trong các đồi núi đã đầy tràn, chỉ cần tăng thêm nước một chút nữa hoặc có chuyển động nhỏ trong đồi núi thì sẽ dẫn tới sạt lở ngay”.

Theo ông Hợi, những trường hợp sạt lở đất đã xảy ra nhưng chưa gây thương vong về người là nhờ các địa phương đã chủ động sơ tán trước khi có sự cố. Tuy nhiên, thời gian tới đây, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các địa phương phải luôn xác định được các điểm nguy cơ xảy ra sạt lở đất, các hộ dân trong vùng nguy hiểm, từ đây có các phương án ứng phó hiệu quả nhất.

Sạt lở khiến hàng trăm m3 đất, đá trôi xuống nhà dân ở thôn Hợp Đức, xã Hương Minh (Vũ Quang). Video: Văn Chung

Tới thời điểm hiện nay, xác định được nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Nghi Xuân… đã sẵn sàng các phương án sơ tán 6.000 người dân. Không để bị động, bất ngờ, các địa phương cũng đã củng cố lại tổ xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo “4 tại chỗ” để chủ động sơ tán theo các phương án khi có tình huống xấu xảy ra. Đặc biệt, các địa phương đã chủ động cắt cử lực lượng theo dõi, túc trực, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và sẽ di dời người dân nếu có dấu hiệu bất thường.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, bà con nhân dân rất chủ động, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc di dời, nhằm tránh thiệt hại do sạt lở đất. Video: Văn Đức

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Đoàn công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra điểm sạt lở tuyến đường dọc bờ sông Ngàn Sâu ở thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, gần như toàn bộ đoạn đường rộng 5m, dài chừng 100m đã bị cuốn xuống sông. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng tới 11 hộ dân sống xung quanh. Ảnh: Văn Đức

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành kiểm tra các khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở ở vùng thượng Kỳ Anh. Ảnh: Văn Đức

Hà Tĩnh không chủ quan với sạt lở đất

Trước tình hình này, trong chuyến kiểm tra tại các địa phương mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, nắm rõ những hộ dân sống ở chân núi, nhanh chóng tiến hành khảo sát xung quanh triền núi và những nơi có nguy cơ có thể xảy ra sạt lở đất khi thời tiết vẫn còn diễn biến khó lường; từ đó, cảnh báo để có phương án sơ tán khi cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trước tình hình thời tiết vẫn diễn biến rất phức tạp, cần gắn trách nhiệm với lãnh đạo các địa phương, từ chủ tịch UBND huyện tới các xã; phải thông tin tới cộng đồng dân cư, không để người dân, hộ dân nào nằm trong vùng nguy hiểm.

ảnh, video: nhóm pv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

Trăn trở, day dứt với người đồng đội nằm lại nơi chiến trường, cựu chiến binh Trần Hậu Tám (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành 8 năm tìm lại danh tính cho liệt sĩ Nguyễn Văn Xin. Sau 49 năm hy sinh, tên liệt sĩ đã hiện diện trang trọng trên tấm bằng “Tổ quốc ghi công”.
Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!