Hành trình giảm nghèo bền vững ở xã Kỳ Khang

(Baohatinh.vn) - Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã đạt được những kết quả nổi bật, từng bước vươn lên trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Trước đây, mẹ con chị Nguyễn Thị Đường ở thôn Vinh Phú (xã Kỳ Khang) sống trong một căn lều tạm bợ, mái dột nát, vách xiêu vẹo. Là phụ nữ đơn thân, một mình nuôi con bị bệnh thiểu năng, cuộc sống của chị Đường bao năm qua luôn quẩn quanh trong cảnh túng thiếu, lo toan từng bữa ăn, từng đồng tiền thuốc cho con.

bqbht_br_12.jpg
Lãnh đạo xã Kỳ Khang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Kỳ Anh trao 60 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Đường để xây dựng nhà ở.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm, bà con làng xóm, gia đình chị Đường vừa được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới trị giá gần 150 triệu đồng. Căn nhà vững chãi, sạch sẽ, là niềm hạnh phúc mà chị chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Tôi xúc động lắm, thật sự không ngờ mình lại có được ngôi nhà khang trang thế này. Từ ngày có nhà mới, mẹ con tôi phấn khởi, yên tâm làm ăn, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Cảm ơn chính quyền và bà con đã giúp đỡ để tôi có ngày hôm nay,” chị Đường rưng rưng chia sẻ.

bqbht_br_11.jpg
Bà Nguyễn Thị Nga vui mừng khi có ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.

Tại thôn Trung Tân, bà Nguyễn Thị Nga - một phụ nữ cao tuổi, đơn thân, thường xuyên bị đau ốm, thuộc diện hộ bảo trợ cũng đã được đón nhận ngôi nhà mới khang trang trị giá hơn 100 triệu đồng, thay thế cho căn nhà cũ nát đã xuống cấp nghiêm trọng. “Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền và Mặt trận, tôi không biết xoay xở ra sao. Có căn nhà kiên cố rồi, tôi yên tâm không còn nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão” - bà Nguyễn Thị Nga xúc động nói.

Trên đây là 2 trong hàng chục trường hợp hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở thuộc phạm vi thực hiện chương trình giảm nghèo của xã Kỳ Khang. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ đều có chung niềm hạnh phúc vì được sống trong ngôi nhà mơ ước.

13.jpg
Lãnh đạo MTTQ xã đến trao quà, động viên bà Lê Thị Khi - hộ nghèo ở thôn Vĩnh Thọ.

Ông Nguyễn Phi Sơn – Bí thư Chi bộ thôn Trung Tân chia sẻ: “Trước đây, trong thôn có nhiều hộ đặc biệt khó khăn, có người sống trong nhà tạm, mái dột nát nhưng thôn không đủ điều kiện giúp. Nay nhờ chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, nhiều gia đình đã được an cư. Nhà cửa khang trang, thôn xóm cũng sáng sủa, đẹp đẽ hơn, bà con yên tâm lao động, sản xuất để thoát nghèo”.

bqbht_br_dsc-7538.jpg
Năm 2023, chị Phan Thị Dương ở thôn Xuân Bắc được hỗ trợ làm nhà; vừa qua tiếp tục được hỗ trợ bò, 50 con gà để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Song song với xoá nhà tạm, nhà dột nát, thông qua Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Kỳ Khang cũng đã tập trung hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế, phát triển nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Trong hơn một năm qua, xã đã hỗ trợ 85 hộ nghèo, cận nghèo cây giống, con giống, phương tiện sản xuất, với tổng giá trị hơn 425 triệu đồng để tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên.

dsc-7571.jpg
Lãnh đạo xã Kỳ Khang đến thăm hỏi động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Khang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia vào chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Hỗ trợ sinh kế”, “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang cho biết: “Chúng tôi xác định muốn giảm nghèo bền vững thì phải lo chỗ ở ổn định cho dân, đồng thời phải tạo sinh kế hiệu quả để họ vươn lên. Vì vậy, Mặt trận xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hiệu quả mục tiêu này”.

bqbht_br_dsc-7557.jpg
Lãnh đạo xã Kỳ Khang động viên, chia sẻ với chị Lê Thị Hà (thôn Sơn Bắc) có chồng bị bệnh K, 2 con đang học đại học (gia đình vừa được hỗ trợ bò, tạo sinh kế).

Hằng năm, Mặt trận xã chủ động phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các chương trình “Khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt”, ra lời kêu gọi, vận động sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, con em quê hương ở mọi miền Tổ quốc.

Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác ra Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân, kêu gọi ủng hộ.

bqbht_br_dsc-7527.jpg
Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cán bộ xã Kỳ Khang rà soát hộ nghèo trên địa bàn.

Nhờ cách làm năng động, sáng tạo và hiệu quả, từ tháng 8/2024 đến nay, toàn xã Kỳ Khang đã huy động, xã hội hóa được hơn 18,5 tỷ đồng cho hoạt động “Vì người nghèo”. Từ nguồn lực này, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và thôn xóm, hỗ trợ làm mới, nâng cấp 185 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình thương”, “Nhà nhân ái” với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua cây giống, con giống, phương tiện sản xuất gần 500 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khắc phục hậu quả bão lụt; khám, chữa bệnh; tặng quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế…

bqbht_br_z7201132821132-6a60cde90a159c1bb853603d6199e418.jpg
Lãnh đạo xã Kỳ Khang đến động viên, chia sẻ gia đình hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới.

Những nỗ lực và kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững của xã Kỳ Khang. Nếu như năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của 3 xã cũ (sau này sáp nhập thành xã Kỳ Khang) đều ở mức cao nhất huyện Kỳ Anh cũ (7,18%) thì đến năm 2025, xã mới Kỳ Khang chỉ còn 3,42%.

Không chỉ là con số giảm nghèo, diện mạo nông thôn Kỳ Khang cũng thay đổi từng ngày; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận ngày càng tốt hơn đến các dịch vụ cơ bản của xã hội. Nhiều chính sách xã hội đã đi vào thực chất, đóng vai trò làm đòn bẩy hỗ trợ các đối tượng yếu thế vươn lên.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!