Các đội thi sôi nổi tranh tài |
Hội thi diễn ra trong 1 ngày với 10 đội và gần 50 xã viên, lao động của HTX mây tre đan Thành Lợi tham gia tranh tài. Mỗi đội chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm đảm nhận một công đoạn để hoàn thiện sản phẩm. Dựa trên các tiêu chí về số lượng và chất lượng sản phẩm, Ban tổ chức hội thi đã chấm điểm, trao giải cho các đội dự thi. Kết quả, tổ 7 đã giành giải nhất với 50 sản phẩm đạt chất lượng cao; tổ 8 và 9 giành giải nhì; tổ 1, 3, 5 được trao giải 3.
Ban Giám khảo đang khẩn trương làm việc |
Kết quả hội thi khẳng định người dân Tân Lộc đã bắt đầu gắn bó với nghề, nắm bắt được kỹ thuật đan khay đựng thủy, hải sản và đang nỗ lực rèn luyện, nâng cao tay nghề để tăng số lượng và chất lượng sản phẩm. Hội thi không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên người dân tích cực tham gia mà còn là dịp để HTX mây tre đan Thành Lợi tự đánh giá khả năng sản xuất sản phẩm mây tre xuất khẩu. Trên cơ sở kết quả đạt được từ hội thi, HTX mây tre đan Thành Lợi phấn đấu sản xuất khoảng 500 sản phẩm/ngày nhằm đạt mục tiêu có 30.000 sản phẩm được Hội ND tỉnh thu mua xuất khẩu sang Nhật Bản theo đơn hàng đầu tiên vào cuối tháng 9-2011.
Niềm vui của các đội đạt giải tại hội thi |
Tại hội thi, Phó Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Võ Tá Luận khẳng định, huyện sẽ hỗ trợ cho bà con mỗi sản phẩm 1.000 đồng trong đợt sản xuất cho đơn hàng đầu tiên này. Từ thành công ở Tân Lộc, huyện sẽ có chính sách khuyến khích, nhân rộng nghề mây tre đan xuất khẩu ở các địa phương khác.
Hội thi cũng đã thu hút nhiều lao động ở các xã Xuân Yên (Nghi Xuân), Thạch Hương, Thạch Văn (Thạch Hà) đến tham quan, học tập kinh nghiệm để tổ chức học nghề và tham gia sản xuất nhằm phát triển nghề mới ở địa phương mình.