
Viktor Lê
1. Viktor Lê (1,8 m)
Tên đầy đủ là Lê Khắc Viktor, sinh ngày 10 tháng 11 năm 2003 tại Moskva, Nga. Anh mang trong mình dòng máu Việt - Nga, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Nga.
Viktor Lê từng chơi cho đội trẻ của Torpedo Moscow và Học viện CSKA Moskva; hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 1.
Tháng 3 năm 2025, Viktor Lê lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho Giải Bóng đá quốc tế CFA Team China 2025. Tại giải đấu này, tiền vệ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu khá năng nổ, được ban huấn luyện và người hâm mộ đánh giá rất cao.

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Ảnh: Danviet.vn
2. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82 m)
Tiền vệ Nguyễn Văn Trường sinh ngày 10 tháng 9 năm 2003 tại Hưng Yên, trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC.
Mùa giải 2023, anh được đôn lên đội một của Hà Nội FC và được trao số áo 19. Tiền vệ này từng cùng U19 Việt Nam vô địch Giải U19 Đông Nam Á và Giải U19 Quốc tế Báo Thanh niên năm 2022. Tại Giải U20 châu Á 2023, anh ghi một bàn thắng quan trọng vào lưới Qatar. Văn Trường ra mắt U23 Việt Nam trong trận hòa U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

Tiền đạo Đình Bắc. Ảnh: VNE
3. Tiền đạo Đình Bắc (1,80 m)
Đình Bắc sinh ngày 19 tháng 8 năm 2004 tại Nghệ An, hiện đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội.
Tiền đạo này từng là học viên của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An nhưng phải rời đội do thể lực và thể hình không đạt yêu cầu. Năm 2020, anh gia nhập đội trẻ Quảng Nam và 2 năm sau được đôn lên đội một Quảng Nam. Mùa giải 2023, Đình Bắc để lại dấu ấn lớn với 7 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong 13 lần ra sân, góp công lớn giúp Quảng Nam trở lại V.League 1 và đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất Quốc gia 2023.
Trong trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia gặp Philippines vào ngày 16 tháng 11, Đình Bắc đã ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0 cho Việt Nam; ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Nhật Bản ở Asian Cup 2023.

4. Trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m)
Trung vệ Lê Văn Hà sinh ngày 1 tháng 7 năm 2004 tại Đà Nẵng, là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Hà Nội FC.
Tháng 6 năm 2023, Lê Văn Hà gia nhập SHB Đà Nẵng theo hợp đồng cho mượn nửa mùa nhưng không ra sân. Tháng 10 năm 2024, anh được cho Hòa Bình mượn cho đến hết mùa giải 2023–24.
Năm 2023, Lê Văn Hà từng góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á và ra sân 2 trận. Cuối năm 2023, anh có tên trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á nhưng không góp mặt trong danh sách cuối cùng.

5. Trung vệ Phạm Lý Đức (1,82 m)
Phạm Lý Đức sinh ngày 12 tháng 2 năm 2003 tại Tây Ninh; từng trúng tuyển vào Học viện PVF nhưng bị loại sau đợt sàng lọc năm 2016.
Lý Đức gia nhập Học viện HAGL - Nutifood; năm 2022 thi đấu chuyên nghiệp cùng Nutifood tại giải Hạng Nhì; năm 2023 gia nhập HAGL. Mùa giải V.League 2024 - 2025, trung vệ này ra sân 16 lần, ghi 2 bàn thắng và trở thành trụ cột của HAGL. Tháng 3 năm 2025, cầu thủ trẻ quê Tây Ninh lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

6. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m)
Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004 tại Hà Nội, là sản phẩm của lò đào tạo PVF, nơi anh gắn bó từ năm 9 tuổi.
Trải qua 8 năm gắn bó với PVF, Hiểu Minh được chăm sóc toàn diện về thể chất và kỹ năng. Năm 2021, trung vệ này là một trong những cầu thủ cao to nhất đội hình vô địch U19 Quốc gia trong màu áo U19 Phố Hiến (nay là PVF-CAND).
Hiểu Minh từng chơi ở vị trí tiền vệ trụ và tự tin về khả năng thi đấu tốt. Ngay trong trận đầu ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2025, trung vệ cao 1,84m đã lập cú đúp vào lưới U23 Lào, trong đó có một pha đánh đầu.

7. Thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m)
Trần Trung Kiên sinh ngày 9 tháng 2 năm 2003 tại Hưng Yên. Anh được biết đến với chiều cao ấn tượng và là một trong những thủ môn trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam.
Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, năm 2022 thủ môn này được cho mượn tại Đồng Nai và sau đó là Công an Nhân dân. Tháng 8 năm 2023, anh có màn ra mắt chính thức tại V.League 1 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.
Trần Trung Kiên từng có mặt trong màu áo U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tháng 10 năm 2024, thủ môn cao trên 1,90m lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam cho trận giao hữu gặp Ấn Độ.

8. Thủ môn Nguyễn Tân (1,8 m)
Nguyễn Tân sinh ngày 16 tháng 7 năm 2005 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; là một thủ môn trẻ đầy triển vọng, từng tham gia chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh (HFF) và CLB Lyon (Pháp).
Nguyễn Tân thi đấu cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (nay đổi tên là CLB TPHCM), có phong độ ấn tượng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024/25, được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội U22 Việt Nam. Anh từng bắt chính cho U22 Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước U22 Malaysia tại giải CFA China Team 2024.

9. Thủ môn Cao Văn Bình (1,83 m)
Cao Văn Bình sinh năm 2005 tại Nghệ An. Anh bộc lộ niềm đam mê bóng đá từ nhỏ và gia nhập lò đào tạo Sông Lam Nghệ An năm 10 tuổi.
Anh từng cùng đồng đội vô địch Giải U13 quốc gia năm 2018 và hạng ba Giải U15 quốc gia năm 2020; là thủ thành số 1 của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Văn Bình được đánh giá cao về khả năng bắt bóng đĩnh đạc và chơi chân điêu luyện.