Hợp tác trồng dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cam kết sẽ có cơ chế phù hợp để hỗ trợ nông dân sản xuất, đặc biệt sẽ thu mua 100% sản phẩm cho người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Sáng 26/1, UBND huyện Vũ Quang tổ chức lễ ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình).

Hợp tác trồng dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn Vũ Quang

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc liên kết triển khai trồng mới và mua bán sản phẩm cây dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Mục đích của việc ký kết lần này nhằm phát huy thế mạnh của hai bên, thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn Vũ Quang, từ đó, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn chung của ngành.

Hợp tác trồng dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn Vũ Quang

2 bên tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo chương trình ký kết, 2 bên sẽ tập trung phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm như: cùng hợp tác tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm dứa Cayen, ngô ngọt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ theo thoả thuận giữa công ty với các tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ cây dứa Cayen, ngô ngọt.

Xây dựng nhà máy và phát triển các chuỗi sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ dứa Cayen, ngô ngọt. Hợp tác chuyển giao, phổ biến các kỹ thuật, công nghệ, hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch và bảo quản các sản phẩm cho người dân trên địa bàn huyện.

Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cam kết đầu tư dự án nhà máy sản xuất, chế biến nước ép dứa và các sản phẩm khác từ quả dứa tại Vũ Quang khi diện tích đăng ký trồng dứa trên địa bàn huyện đạt 2.000 ha.

Huyện Vũ Quang cam kết tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng tổng diện tích trồng dứa trên địa bàn đạt hơn 2.000 ha và 200 - 300 ha ngô ngọt vào năm 2025.

Hợp tác trồng dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn Vũ Quang

Ông Phạm Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cam kết một số nội dung tại buổi lễ.

Trong chương trình hợp tác, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sẽ chịu trách nhiệm về tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn chuyển giao các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch của từng loại cây trồng cho người dân trên địa bàn huyện; cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên phối hợp với địa phương trong quá trình quy hoạch vùng trồng, chăm sóc, thu hoạch; đảm bảo cung ứng giống đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách và thời hạn đã cam kết; có cơ chế phù hợp để hỗ trợ sản xuất, đặc biệt sẽ thu mua 100% sản phẩm cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu các phòng, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với đối tác để quá trình hợp tác đạt kết quả tốt. Hai bên cùng nhau thể hiện quyết tâm, trách nhiệm để nâng cao nhận thức, cách làm, hiệu quả sản xuất cho người nông dân.

Hợp tác trồng dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn Vũ Quang

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn người dân trong việc thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trồng dứa Cayen, ngô ngọt trên địa bàn huyện để thực hiện việc liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.