Hương Sơn tiếp tục lan tỏa khí thế xây dựng NTM trong 60 ngày tiếp theo

(Baohatinh.vn) - Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm xây dựng huyện NTM, các địa phương thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nhựa hóa, bê tông hóa hơn 4,5 km đường giao thông; trồng mới gần 91km hàng rào xanh cùng nhiều phần việc thiết thực khác.

Hương Sơn tiếp tục lan tỏa khí thế xây dựng NTM trong 60 ngày tiếp theo

Sáng nay (8/4), huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá sau 1 tháng thực hiện đợt phát động 90 ngày cao điểm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Đợt phát động 90 ngày cao điểm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM được Hương Sơn triển khai từ ngày 3/3 - 3/6/2021.

Hương Sơn tiếp tục lan tỏa khí thế xây dựng NTM trong 60 ngày tiếp theo

Ông Phạm Kim Tuyến – Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng: Xã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để huy động sức dân, tạo khí thế thi đua để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đến nay, sau 1 tháng thực hiện, các địa phương trên toàn huyện đã bước đầu tạo được phong trào thi đua với nhiều kết quả khả quan.

Toàn huyện đã làm được hơn 4,58km nhựa hóa và bê tông hóa đường trục thôn, ngõ xóm, ngõ phố; cứng hóa 8,6km rãnh thoát thoát nước; trồng mới gần 91 km hàng rào xanh; cải tạo, chỉnh trang, phá bỏ cây tạp cho 1.183 vườn hộ, trồng 6.401 cây ăn quả các loại; di dời 116 chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo, phá bỏ 76 công trình nhà bếp, nhà tắm không đảm bảo, xây mới chỉnh trang 161 công trình mới; xây mới 259 nhà vệ sinh tự hoại; lắp đặt 11,79 km đường điện thắp sáng đường quê và 93 bình xử lý chất thải, nước thải theo quy định...

Nhìn chung, các địa phương đã có sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, thực hiện phong trào với nhiều phần việc thiết thực. Các xã: Kim Hoa, Tân Mỹ Hà, Sơn Trường, An Hòa Thịnh, Sơn Tây... có công tác triển khai tốt và khối lượng hoàn cao.

Hương Sơn tiếp tục lan tỏa khí thế xây dựng NTM trong 60 ngày tiếp theo

Ông Phan Xuân Định - Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu: Địa phương tiếp tục kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng, chỉnh trang các công trình để xây dựng đô thị văn minh.

Tuy vậy, “chiến dịch” thi đua vẫn có một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ đạo các xã, thị trấn thiếu quyết liệt, thiếu phương pháp; chưa tạo thành phong trào thi đua rộng khắp đến tận hộ gia đình, thôn xóm...

Hương Sơn tiếp tục lan tỏa khí thế xây dựng NTM trong 60 ngày tiếp theo

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Phương Đình Anh: Huyện Hương Sơn cần khích lệ thực hiện phong trào trong mọi từng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo không khí ra quân sôi nổi, quyết liệt hơn.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc với quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch.

Trong đó, tập trung cải tạo, chỉnh trang vườn hộ; vận động Nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; chỉnh trang khu dân cư với các phần việc như: mở rộng nền đường, bù lề, cứng hóa các tuyến đường chưa đảm bảo, trồng cây bóng mát...

Các thành viên ban chỉ đạo, đoàn công tác bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kịp thời các phần việc; phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế vườn, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Hương Sơn tiếp tục lan tỏa khí thế xây dựng NTM trong 60 ngày tiếp theo

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm đề nghị các địa phương phải nêu cao vai trò trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Thời gian tới, các địa phương phải bám sát chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng thành viên tập trung chỉ đạo nghiêm túc.

Đặc biệt, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động hệ thống chính trị và người dân vào cuộc để tạo được phòng trào lớn mạnh, có sức lan tỏa trong 60 ngày cao điểm còn lại của đợt phát động.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!