Cuối tháng 10 năm 1930, Nông Hội đỏ Hà Tĩnh chính thức ra đời, là tổ chức tiền thân của Hội Nông dân ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân Hà Tĩnh cùng đồng bào Nghệ An đã làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930–1931, lập ra 170 làng Xô viết, bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh của giai cấp nông dân Việt Nam.
Trải qua các giai đoạn kháng chiến, hình ảnh người nông dân Hà Tĩnh luôn gắn với tinh thần “tay cày tay súng”, với những phong trào điển hình “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Đất nước thống nhất, nông dân Hà Tĩnh kiên trung góp phần xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới...
Qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, kết nối chủ trương của Đảng, Nhà nước với từng hộ hội viên. Mặc dù trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn nhưng công tác hội và phong trào nông dân Hà Tĩnh thời gian qua gặt hái nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” ngày càng thiết thực, hiệu quả; hằng năm, có trên 105% số hộ đăng ký và 128% số hộ đạt danh hiệu các cấp (so với chỉ tiêu); xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm.
Đơn cử như mô hình của anh Nguyễn Hữu Quyền (TDP Liên Nhật, phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Sau 4 năm triển khai mô hình nông nghiệp “3 trong 1”, sản xuất lúa hữu cơ, nuôi trồng các loại thủy sản và mở các dịch vụ theo hướng sinh thái, anh Quyền vinh dự đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
Anh Quyền chia sẻ: “Từ 5 ha khởi sự, đến nay, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật của chúng tôi đã mở rộng lên hơn 25 ha, trong đó có 14ha trồng lúa chất lượng cao áp dụng công nghệ mạ khay – máy cấy; hơn 4ha nuôi thủy sản và hơn 5ha dành cho du lịch. Doanh thu hằng năm của HTX đạt khoảng 8 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động địa phương. HTX cũng hỗ trợ tiêu thụ nông sản sạch và hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên mở rộng mô hình”.
Cùng với anh Quyền, hàng nghìn hội viên khác cũng đang nỗ lực làm mới mình trên mảnh đất quê hương. Tại thôn 10, xã Kim Hoa, anh Trần Nam Giang tiên phong nuôi lợn rừng bằng cây dược liệu như lá ổi, sả, gừng, nghệ… Cách làm mới này giúp phòng bệnh đường tiêu hóa, nâng sức đề kháng cho lợn, đặc biệt là lợn mẹ giai đoạn sinh sản. Nhờ đó, đàn lợn con sinh trưởng tốt, giảm tỷ lệ hao hụt. Mô hình tận dụng hiệu quả diện tích vườn đồi, nguồn cây dược liệu sẵn có, giảm chi phí chăn nuôi, nâng cao chất lượng thịt, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.
Không chỉ chăn nuôi, anh Giang còn đầu tư xưởng chế biến thịt lợn rừng mang thương hiệu Nam Giang, sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Sau khi trừ chi phí mô hình đạt lợi nhuận 300-500 triệu đồng/năm.
Để có thêm những nông dân xuất sắc, các cấp hội ở Hà Tĩnh luôn tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó ban Công tác Nông dân (Hội Nông dân tỉnh) thông tin: "Hơn 2 năm qua, đã có hơn 3.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Toàn tỉnh hình thành mới 337 mô hình sản xuất, trong đó 67 mô hình công nghệ cao, 101 mô hình liên kết chuỗi, 25 mô hình hữu cơ. Dư nợ ủy thác đạt hơn 5.000 tỷ đồng cho trên 60.000 hộ vay. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 63,142 tỷ đồng, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển sản xuất. Song song với đó, các hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm được triển khai linh hoạt. Hàng chục cửa hàng nông sản an toàn, gian hàng trực tuyến và hàng trăm sản phẩm được gắn thương hiệu, đạt chuẩn OCOP đã tạo thêm niềm tin và chỗ đứng cho nông sản Hà Tĩnh".
Không chỉ phát triển kinh tế, Hội Nông dân Hà Tĩnh cũng chú trọng an sinh xã hội, trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng nghìn hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, thời gian qua, các cấp hội đã huy động hơn 900 triệu đồng và hơn 11 nghìn ngày công hỗ trợ sửa chữa, xây mới 923 nhà ở cho hộ nghèo.
Phát huy truyền thống vẻ vang của Nông hội đỏ, Hội Nông dân Hà Tĩnh đang viết tiếp trang sử mới bằng trí tuệ, khát vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế, trở thành động lực quan trọng xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững.
Ông Ngô Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Hội không chỉ là giữ vững phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn phải tạo nền tảng để người nông dân phát triển toàn diện, có tri thức, kỹ năng số và tư duy kinh tế hiện đại. Sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025–2030, toàn hệ thống hội sẽ tập trung xây dựng quy chế hoạt động đồng bộ, phát huy vai trò của từng cán bộ chủ chốt, đổi mới phương thức tập hợp, sinh hoạt và nâng cao chất lượng hội viên. Cùng đó là hoàn thiện việc nhập dữ liệu hội viên lên nền tảng số Nông dân Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng video, clip, và mở rộng các kênh truyền thông số để lan tỏa gương nông dân điển hình”.
Song song với phát triển sản xuất, Hội Nông dân Hà Tĩnh cũng xác định tiếp tục phát huy vai trò trong chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân hiến đất, đóng góp ngày công, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, tham gia sâu vào các chương trình giảm nghèo bền vững, bảo hiểm xã hội tự nguyện, an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ông Ngô Văn Huỳnh nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn người nông dân Hà Tĩnh không chỉ giỏi sản xuất mà còn biết làm thương hiệu, biết bảo vệ môi trường, biết dùng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và chất lượng cuộc sống… Vì vậy, Tỉnh hội sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo 100% chi hội, tổ hội có cán bộ được tập huấn kỹ năng công tác, cập nhật chính sách mới. Đồng thời, tăng cường hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hỗ trợ nông dân kết nối thị trường, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm và sinh thái…”.