Công nghệ số – "Chìa khóa" nâng tầm sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Ứng dụng công nghệ số giúp nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân tại Hà Tĩnh tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo nên những sản phẩm chất lượng cao và gia tăng lợi nhuận.

Với hơn 5.000 m2 đất sản xuất rau củ quả các loại theo hướng hữu cơ, HTX Thanh niên Thành Sen (phường Trần Phú) đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Với phương pháp này, người nông dân có thể chủ động điều tiết lượng nước tưới và phân bón cho cây trồng, giúp tiết kiệm nguồn nước và chi phí nhân công.

bqbht_br_f1.jpg
Công nhân tại HTX Thanh niên Thành Sen điều khiển hệ thống tưới tự động nhỏ giọt theo công nghệ Isreal qua điện thoại

Anh Đặng Văn Cường – Giám đốc HTX Thanh niên Thành Sen chia sẻ: “Hệ thống tưới bao gồm nhiều thiết bị như: đường ống dẫn nước, van, các loại béc tưới cây… Toàn bộ hệ thống tưới nước sẽ được điều khiển tự động thông qua phần mềm cài đặt trên điện thoại. Vì vậy, dù ở bất kỳ đâu, với kết nối internet, chúng tôi có thể tưới, bón phân cho cây trồng. Bên cạnh đó, với tốc độ tưới chậm, nước sẽ ngấm dần dần vào đất, các khoáng chất dinh dưỡng trong đất không bị rửa trôi, nhờ đó, cây hấp thụ phân bón tốt hơn, quá trình phát triển thuận lợi hơn”.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, HTX Thanh niên Thành Sen còn chú trọng triển khai ứng dụng các nền tảng số như: Facebook, Zalo… để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. “Quá trình sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ góp phần tạo ra các sản phẩm chất lượng, nhờ đó, khi quảng bá trên các nền tảng số, việc tiêu thụ trở nên rất thuận lợi. Trung bình mỗi năm, HTX Thanh niên Thành Sen cung cấp ra thị trường khoảng 3-5 tấn rau củ quả, 10 tấn ổi lê Thái Lan và các loại quả theo mùa, nguồn lợi nhuận mang lại ước tính hơn 1 tỷ đồng” – anh Cường cho hay.

bqbht_br_f3.jpg
Trang trại gà Vạn An ứng dụng nhiều thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo môi trường phát triển lý tưởng cho vật nuôi

Tại trang trại gà Vạn An (xã Toàn Lưu), với quy mô hơn 8.000 con gà đẻ, chủ trang trang trại đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống giàn làm mát bằng hơi nước, hệ thống quạt đối lưu, hệ thống chiếu sáng chuyên dụng… Nhờ đó, việc chăm sóc gà được thuận tiện hơn, tiết kiệm chi phí và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cụ thể, toàn bộ hệ thống khay uống nước, khay đựng thức ăn được vận hành theo cơ chế tự động, chủ trang trại có thể kiểm soát chính xác khẩu phần ăn cho gà nhằm đảm bảo dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Bên cạnh đó, mô hình này còn có thể điều khiển qua điện thoại các chỉ số về môi trường, nhiệt độ và không khí… tạo môi trường sống thuận lợi cho gà, hạn chế các mầm bệnh xâm nhập, tiết kiệm chi phí về nhân công và gia tăng lợi nhuận.

bqbht_br_f2.jpg
Các chỉ số về môi trường, nhiệt độ và không khí… được điều chỉnh phù hợp, tạo môi trường sống thuận lợi cho vật nuôi.

Không chỉ trong trồng trọt, chăn nuôi, với các cơ sở kinh doanh, sản xuất sản phẩm OCOP, nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, việc ứng dụng công nghệ số được xem là tất yếu để thay đổi phương thức sản xuất phù hợp với xu hướng, nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Sáng – Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng, giữ vững hạng sao OCOP cho sản phẩm nước mắm Phú Sáng, bên cạnh chú trọng nguồn nguyên liệu tươi ngon, công thức muối gia truyền, tôi còn đầu tư thêm công nghệ chiết rót tự động với kinh phí hơn 750 triệu đồng. Công nghệ này không chỉ đảm bảo độ chính xác, đồng đều mà còn tăng năng suất sản xuất, tiết kiệm nhân công và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

bqbht_br_f4.jpg
Công nghệ chiết rót tự động được HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng đầu tư hơn 750 triệu đồng

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng còn chú trọng tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại qua các nền tảng số. “Chúng tôi đầu tư tạo mã QR công khai thông tin sản phẩm, gia tăng sự tin cậy cho người dùng; liên kết với các sàn thương mại điện tử để tăng số lượng tiêu thụ. Hiện nay, sản phẩm nước mắm Phú Sáng đã trở thành mặt hàng quen thuộc tại thị trường trong tỉnh và một số địa phương như: Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Hà Nội… và xuất khẩu sang thị trường Úc với số lượng hơn 15.000 lít mỗi năm” - chị Sáng chia sẻ.

Nhằm thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã phối hợp với các địa phương triển khai phần mềm quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản gắn với truy xuất nguồn gốc điện tử. Theo đó, hơn 29.000 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, tổ hợp tác đã được cập nhật lên hệ thống phần mềm; hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tập huấn về ứng dụng các thiết bị, công nghệ số, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng, đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

bqbht_br_f5.jpg
Chị Nguyễn thị Sáng (ở giữa) hướng dẫn khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm qua mã QR.

Ông Phạm Nam Anh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) chia sẻ: “Để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, việc ứng dụng các công nghệ số, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu. Hiện nay, các mô hình sản xuất có ứng dụng các thiết bị công nghệ thông minh, công nghệ số đang dần phổ biến, lan tỏa, góp phần thay đổi tư duy của người sản xuất kinh doanh, đánh thức tiềm năng trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đây cũng là tiền đề để Hà Tĩnh phát triển nông nghiệp thông minh, tạo nên nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Công nghệ 4.0 tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.