Tổng đội Thanh niên Tây Sơn - "khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

(Baohatinh.vn) - Sau 23 năm kiên trì bước trước, đi đầu, lao động và cống hiến không ngưng nghỉ, các đội viên của Tổng đội Thanh niên Tây Sơn đã dệt nên miền biên viễn Hà Tĩnh đẹp giàu.

Xung kích thực hiện “sứ mệnh” gian khó

Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế (gọi tắt là Tổng đội Thanh niên) Tây Sơn thành lập vào năm 2003 để xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn, thuộc thôn Phố Tây (xã Tây Sơn cũ, nay là xã Sơn Tây) và thôn Thanh Dũng (Sơn Kim 2). Đơn vị sự nghiệp của Tỉnh đoàn này có nhiệm vụ tổ chức lực lượng thanh niên khai hoang phát triển các vùng nguyên liệu chè, cao su, cây ăn quả, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, tham gia các chương trình phát triển KT-XH ở khu vực biên giới.

image.jpg
Các đội viên Tổng đội Thanh niên Tây Sơn cùng nhau cất vang bài ca lao động trên những nương chè.

Ngoài ra, đây còn là nơi hội tụ của những thanh niên có hoài bão lớn, khát vọng vươn lên đói nghèo đến từ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn cũ. Họ đến đây phá núi, mở đường, tìm kiếm sinh kế, hình thành các điểm dân cư tập trung và xây dựng cuộc sống ấm no cho vùng quê mới khai hoang.

bqbht_br_1-copy.jpg
Đồi núi hoang vu ngày nào đã được biến thành những nương chè xanh mướt và tràn đầy sức sống.

Là một trong những người cống hiến tuổi thanh xuân và gắn bó với nơi đây gần 23 năm, nay đơn vị đã bắt đầu giải thể, nhưng những kỷ niệm, khí thế, quyết tâm ngày đầu lập nghiệp vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người “anh cả” Hoàng Thế Lộc – Tổng đội trưởng Tổng đội Tây Sơn.

Anh Lộc nhớ lại: “Những ngày đầu thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình, nơi đây là vùng “rừng thiêng nước độc”, không điện, không nước, không đường sá, biệt lập, không một cư dân sinh sống. Vì vậy, mọi công việc kiến thiết đều phải dùng sức người thực hiện… Song, với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, chúng tôi đã kiên trì làm việc, cống hiến, từng bước thực hiện “sứ mệnh” gian khó nhưng đầy vinh quang của mình”.

bqbht_br_z7211080058872-d4aa69e67747df39e5a0309334e59804-copy.jpg
Ươm chè và các loài cây lâm nghiệp bản địa để phục vụ sản xuất.

Vì quá khó khăn nên khi mới hình thành khu dân cư ở vùng biên giới này, ngoài việc tập hợp, động viên lực lượng thanh niên tình nguyện, tri thức trẻ đến lập nghiệp, Trung ương Đoàn và tỉnh Hà Tĩnh đã có sự quan tâm, hỗ trợ cần thiết. Theo đó, tổng đội được giao 32 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt, sản xuất của đội viên và cấp 3.632 ha đất để làm tư liệu sản xuất, xây dựng nhà cửa. Nguồn lực này kết hợp với những bàn tay, khối óc, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã từng bước dệt nên một bức tranh tươi sáng vùng “phên dậu”.

Anh Nguyễn Viết Hùng – đội viên Tổng đội Thanh niên Tây Sơn kể: “Đến vùng đất này, ngoài hoài bão và quyết tâm thì hành trang của chúng tôi chỉ là những con số không tròn trĩnh: không nhà cửa, không tư liệu sản xuất, không vốn liếng, không kinh nghiệm… Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều người cũng đã chùn bước; chỉ có những người can đảm, không ngại khó, không sợ khổ mới dám ở lại đấu trí, thi gan, từng bước dựng xây xóm làng để có được cuộc sống no đủ, đàng hoàng như ngày hôm nay”.

bqbht_br_123-copy.jpg
Chè được xem là cây trồng chủ lực, nguồn thu chính của người dân ở Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn.

Sau gần 23 năm được các tri thức trẻ và các đội viên ở Tổng đội Thanh niên Tây Sơn kiên trì xây dựng, vun đắp, bức tranh nông thôn ngày càng bừng sáng giữa đại ngàn. Thành tựu được kết tinh từ những ngày gian khó đó là hình thành được một vùng quê đáng sống, khu dân cư giàu đẹp và bình yên nhất trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Dựng xây miền biên viễn đẹp giàu

Trong chặng đường đã qua, Tổng đội Thanh niên Tây Sơn đã huy động tối đa nguồn lực, tận dụng triệt để sức người, sức của từ đội viên để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong số này có thể kể đến như: xây dựng 2 trạm biến áp 100kV, 3km đường dây 35kV, 10km đường dây 0,4kV, 5 phòng học cho trẻ mẫu giáo, 1 nhà văn hóa kiêm hội trường, 1 sân thể thao, 100 giếng nước, hơn 19km đường cấp phối, 3 cầu tràn, 1 nhà máy chế biến chè công suất 15 tấn/ngày…

bqbht_br_9-copy.jpg
Cán bộ Tổng đội Thanh niên Tây Sơn và đại diện các doanh nghiệp liên kết ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua chè tươi với các hộ đội viên.

Hiện nay, một số tài sản trên mới được chuyển về cho xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Tây, số còn lại đang chuẩn bị bàn giao để giải thể Tổng đội Thanh niên Tây Sơn khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống hạ tầng thiết yếu này sẽ tiếp tục được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, làm ăn của người dân trong vùng cũng như công cuộc xây dựng NTM hiện đại của địa phương.

Cuộc sống nghèo khổ ngày nào nơi thâm sơn cùng cốc nay đã sang trang mới. Anh Hoàng Thế Lộc – Tổng đội trưởng Tổng đội Tây Sơn phấn khởi: “264 gia đình đội viên của tổng đội hiện có 110ha cao su, 10ha cam bù, 174ha chè, 1.300ha rừng nguyên liệu, bảo vệ 1.300ha rừng tự nhiên, đàn trâu bò 1.500 con… Nhờ được hưởng lợi từ chủ trương lớn và chịu khó làm ăn nên đội viên có nguồn thu khá, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất xã (khoảng 52 triệu đồng/người/năm), con cái được chăm lo học hành”.

bqbht_br_2222-copy.jpg
Những con đường bê tông to đẹp uốn lượn quanh các sườn đồi mang đậm dấu ấn công sức khai hoang, chủ trương "mở đường" của tuổi trẻ.

Từ bàn tay, khối óc, bản lĩnh và quyết tâm của mình, hiện nay, trong làng thanh niên lập nghiệp đã có hàng chục hộ thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, cá biệt có mô hình kinh tế tổng hợp cho doanh thu 10 tỷ đồng/năm. Tiêu biểu như các hộ anh Trần Đình Hoan, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Thanh Cừ, Phạm Tiến Sĩ, Phan Văn Hợp… Các hộ đội viên luôn là những hạt nhân tích cực nhất trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM của địa phương.

Anh Trần Đình Hoan – đội viên Tổng đội Thanh niên Tây Sơn phấn khởi: Nhờ chủ trương “mở đường” cho thanh niên và tổng đội “tiếp sức” nên từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã có cuộc sống khấm khá như ngày hôm nay. Hiện gia đình tôi đang có trang trại chăn nuôi lợn quy mô 500 con lợn nái, 2.000 – 4.000 con lợn thịt/lứa, mỗi lứa có thể xuất bán hàng nghìn con lợn giống… cho doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

bqbht_br_12-copy.jpg
Nhà máy chế biến chè công suất 12 tấn/ngày trị giá 3,5 tỷ đồng (tài sản của tổng đội) mới được bàn giao cho xã Sơn Tây để phục vụ chế biến, tiêu thụ chè búp cho đội viên và người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định: “Tổng đội Thanh niên Tây Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương Đoàn, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giao. Đơn vị đã luôn đồng hành với các đội viên trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm để họ được vay vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng, thụ hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất, cung ứng tư liệu sản xuất, định hướng làm ăn… để từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng đội cũng đã giúp các địa phương khai khẩn những vùng đất hoang hóa rộng lớn, hình thành các khu dân cư đông đúc, tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang và luôn xung kích đi đầu trong phong trào trên địa bàn”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tình trạng “xếp chỗ, sang tay suất mua” nhà ở xã hội đang khiến chính sách an sinh bị méo mó. Bộ Xây dựng đề nghị siết chặt, minh bạch quy trình và tăng mức xử phạt để ngăn trục lợi từ chính sách này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại khi loạt ngân hàng ở Hà Tĩnh điều chỉnh tăng, qua đó tạo sức hút với người gửi tiền và là cơ hội cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế giai đoạn cuối năm.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.
Điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới

Điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới

Quy hoạch mạng lưới đường sắt điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới trong cả 2 giai đoạn trước và sau năm 2030 đối với 11 tuyến, trong đó có tuyến Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Mụ Giạ (Quảng Trị).