Cách làm hay ở địa bàn trung tâm Hà Tĩnh trong xóa bỏ thuế khoán

(Baohatinh.vn) - “Đi từng chợ, hỗ trợ tận nơi”, hỗ trợ 24/7… là những việc mà Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhằm mục tiêu bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế vào đầu năm 2026.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh đang quản lý công tác thu ngân sách ở địa bàn rộng nhất tỉnh với 3 phường và 11 xã (bao gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Yên Hòa). Với khoảng 14.000 hộ kinh doanh thực tế có hoạt động (chiếm gần 30% toàn tỉnh), thời điểm này, đơn vị đang ráo riết triển khai công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi với nhiều cách làm hay, quyết liệt.

bqbht_br_0.jpg
Các tổ công tác đi trực tiếp tận hộ kinh doanh để tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi phương pháp nộp thuế.

Ông Lê Hồng Liêm – Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Với phương châm “Đi từng chợ, hỗ trợ tận nơi”, đơn vị đã thành lập các tổ trực tiếp đến các quầy hàng kinh doanh ở các khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại nhằm tuyên truyền, hỗ trợ. Mục tiêu là hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh hiểu, đồng thuận và có thể tự thực hiện khai, nộp thuế điện tử. Trước những lo ngại của các hộ nhỏ lẻ về thiết bị hay kỹ năng kê khai, ngành thuế đã khảo sát thực tế để phân loại nhóm hộ khó khăn, qua đó xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp. Cùng đi với các tổ sẽ có đại diện ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp phần mềm để giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi”.

Hiện nay, tại các khu chợ truyền thống, hầu hết hộ kinh doanh đều ghi chép thủ công, từ việc nhập hàng đến bán ra, lưu hàng tồn. Cán bộ thuế đã đến tận nơi để “cầm tay chỉ việc”, giúp bà con chuyển những ghi chép đó lên nền tảng số thông qua thiết bị điện tử. Để hộ kinh doanh không “đơn độc” trong lộ trình xóa bỏ thuế khoán, từ nay đến 20/12, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh sẽ phấn đấu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin, được hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến, bảo đảm vướng mắc được xử lý trong vòng 24h. Đặc biệt, mỗi địa bàn có đầu mối phụ trách riêng, đường dây nóng trực giải đáp 24/7.

bqbht_br_0329.jpg
bqbht_br_0311.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền hỗ trợ hộ kinh doanh ở chợ Hà Tĩnh triển khai chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai.

Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng ban Quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết: “Một số hộ do chưa hiểu về việc thuế mới kê khai như thế nào nên vẫn còn băn khoăn, thậm chí né tránh. Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi đều phát trên hệ thống loa phát thanh các bản tin của ngành thuế để họ hiểu và chấp hành. Ban quản lý chợ cũng tham gia cùng các tổ công tác của ngành thuế để tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện việc chuyển đổi thành công trước khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026”.

Bà Nguyễn Thị Hương - tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ Hà Tĩnh cho biết: "Kinh doanh ở chợ lâu nay ế ẩm nên có nhiều ngày tôi không mở hàng. Tuy nhiên, nếu nộp thuế khoán thì khoản thuế sẽ nộp cố định, còn nếu nộp theo phương pháp kê khai thì việc tính thuế sẽ dựa trên doanh thu thật. Nhờ vậy mà những ngày không bán hàng tôi không lo phát sinh thuế".

bqbht_br_0345.jpg
bqbht_br_0359.jpg
bqbht_br_0355.jpg
UBND phường Thành Sen tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai.

Một trong những cách làm hiệu quả đang được Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh triển khai là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Tại phường Thành Sen - địa bàn trung tâm có hơn 6.500 hộ kinh doanh, ngay trong sáng nay (12/11), chính quyền địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai.

Tại hội nghị, các ngân hàng, đơn vị viễn thông đóng trên địa bàn đã cung cấp dịch vụ, hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn Thành Sen đang đạt nhiều kết quả tích cực, đảm bảo lộ trình đề ra.

bqbht_br_0347.jpg
Các hộ kinh doanh phường Thành Sen được cán bộ ngân hàng cung cấp các dịch vụ hạ tầng để triển khai chuyển đổi kê khai thuế.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, đến thời điểm hiện tại, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai cài đặt eTax Mobile cho hơn 12.000 hộ kinh doanh, đạt tỷ lệ 85,7%. Trong chiến dịch cao điểm 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh sẽ phấn đấu đưa tỷ lệ hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile đạt 100%. Với cách làm “cầm tay chỉ việc” tận nơi, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh đang giúp hộ kinh doanh thấy việc kê khai thuế không khó, không xa lạ; toàn bộ quy trình từ đăng ký đến kê khai, nộp thuế đều có thể thực hiện ngay trên điện thoại để từ đó thực hiện chuyển đổi thành công trước ngày 1/1/2026.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Ký kết biên bản hợp tác về đồng hành, xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ký kết biên bản hợp tác về đồng hành, xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.
Vấn đề hôm nay: Làm gì để xóa bỏ thuế khoán?

Vấn đề hôm nay: Làm gì để xóa bỏ thuế khoán?

Từ 1/1/2026, việc xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai – nộp thuế theo doanh thu hoặc lợi nhuận thực tế - chính thức được thực hiện. Một thay đổi rất lớn nhưng cũng đi kèm không ít băn khoăn. Nội dung này được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng nhằm tránh bị coi là ưu ái người giàu, đồng thời điều chỉnh giảm các bậc thuế thấp hơn để giảm bớt gánh nặng cho phần lớn người nộp thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.