“Đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ chuyển từ thuế khoán sang kê khai

(Baohatinh.vn) - Ngành thuế Hà Tĩnh đang triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai theo quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2026.

Ngày 31/10, Cục Thuế ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT về kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, thời gian từ 01/11 đến 30/12. Triển khai kế hoạch, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai để hỗ trợ thuế cơ sở. Với thông điệp “60 ngày hành động - chuyển đổi thực chất - nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, ngành thuế đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thu, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô và hội nhập nền kinh tế số.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_6.jpg
Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh rà soát hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn để phân loại, xác định ngưỡng doanh thu nộp thuế.

Ông Lê Quốc Dũng – Phó phòng phụ trách Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đến ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh đều phải nộp thuế bằng phương pháp kê khai. Theo đó, hộ kinh doanh thực hiện kê khai theo tháng hoặc quý tùy vào doanh thu, dựa trên sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ rõ ràng; bảo đảm cho việc ghi nhận doanh thu và chi phí chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Thời gian không còn nhiều, toàn ngành phát động chiến dịch cao điểm với đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế”.

Ngay trong những ngày đầu chiến dịch, 6 đơn vị thuế cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”. Mỗi cán bộ thuế chủ động tiếp cận và hướng dẫn từng hộ kinh doanh cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ; đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; kê khai, nộp thuế điện tử tại các ứng dụng ngành thuế; theo dõi sổ sách, đối chiếu doanh thu và lưu giữ chứng từ.

bqbht_br_2.jpg
Cán bộ thuế tuyên truyền cho hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng ở chợ Cày, xã Thạch Hà về quy định từ 1/1/2026.

Kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ Cày (xã Thạch Hà), chị Nguyễn Thị Phượng cho biết: “Hai ngày nay, cán bộ thuế đến tận cửa hàng của tôi để tuyên truyền về quy định mới. Tôi hiểu rằng từ 1/1/2026, tôi sẽ phải tự kê khai doanh thu và nộp thuế chứ không nộp thuế khoán như trước đây nữa. Bước đầu triển khai sẽ còn khó khăn nhưng tôi thấy cách làm này minh bạch, công bằng hơn, phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế”.

Tại Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, đơn vị đã ban hành thông báo, gửi công văn cho UBND các xã về việc phối hợp triển khai chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập ban chỉ đạo và 14 tổ công tác để triển khai nhiệm vụ ở 14 xã thuộc địa bàn quản lý.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_3.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng khai thuế điện tử.

“Quản lý trên 10.000 hộ kinh doanh, hiện nay, khối lượng công việc rất nhiều nên chúng tôi xác định thời điểm từ nay đến hết năm, cán bộ thuế sẽ không có ngày nghỉ, hỗ trợ 24/24h để triển khai chuyển đổi theo đúng lộ trình. Để chiến dịch đạt thành công, thời gian tới, đề nghị chính quyền địa phương các xã phối hợp, cùng vào cuộc với ngành thuế trong công tác chuyển đổi” – ông Trần Chiến Thắng, Phó Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo thành công trong công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung rà soát và phân loại hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu phục vụ công tác quản lý. Số liệu rà soát đến ngày 7/11, toàn tỉnh có 54.619 hộ kinh doanh thực tế có hoạt động. Trong đó, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm chiếm đến 37.695 hộ; nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 – 200 triệu đồng/năm chiếm 7.371 hộ; còn lại là nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

571341307-841884511676002-4420899287138012871-n.jpg
Các nhóm doanh thu và quy định về phương pháp quản lý thuế từ 1/1/2026.
bqbht_br_5.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế.

Để hoàn thành chuyển đổi từ khoán sang kê khai, thời gian tới, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cần sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành liên quan; đặc biệt là sự đồng thuận của 69 xã, phường và cộng đồng hộ kinh doanh. Việc chuyển đổi mở ra một bước tiến lớn, hướng tới quản trị minh bạch, số hóa toàn diện và phát triển bền vững cho kinh tế hộ cá thể, tư nhân trên địa bàn.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!