Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh khôi phục sản xuất sau bão

(Baohatinh.vn) - Trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm “tiếp sức” cho nông dân Hà Tĩnh khôi phục sản xuất.

Gia đình anh Ngô Hà Phương (thôn Đông Nam, xã Cẩm Bình) có 2 ha nuôi trồng thuỷ sản. Bão số 10 đổ bộ đã khiến cho cơ sở vật chất tại khu vực ao nuôi bị hư hỏng nặng, nguồn nước bị ô nhiễm. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất, anh Phương đã khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi, ưu tiên lớn nhất là chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và địa phương, sau 1 tuần tích cực triển khai, hệ thống ao nuôi của anh Phương đã cơ bản ổn định, sẵn sàng bước vào chu kỳ sản xuất mới.

bqbht_br_e1.jpg
Cán bộ Khuyến nông Quốc gia (bên phải) hướng dẫn anh Hà Phương các biện pháp khắc phục ô nhiễm, xử lý nguồn nước sau bão.

Anh Ngô Hà Phương chia sẻ: “Gia đình tôi đã được cán bộ Trung tâm khuyến nông Quốc gia đến trực tiếp để khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại. Bên cạnh đó, tôi cũng được hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho thuỷ sản, nhất là các bệnh do ký sinh trùng và vi khuẩn sau lũ; gia cố lại hệ thống ao hồ, lồng nuôi, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sẵn sàng vụ mới. Với 150 lít chế phẩm sinh học do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ, tôi đã nhanh chóng xử lý nguồn nước, khử mùi, ổn định hệ vi sinh vật có lợi để phục hồi môi trường, nhanh chóng tái sản xuất”.

Tại xã Phúc Trạch, nhiều diện tích trồng bưởi đã bị gãy đổ hàng loạt sau bão số 10, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng quả. Nhằm giúp người dân nhanh chóng khôi phục lại vườn bưởi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với cán bộ khuyến nông tỉnh hướng dẫn bà con cắt tỉa cành gãy, dựng lại cây đổ, xử lý phần rễ và “vết thương” trên cây do bão gây ra, đồng thời, đơn vị cũng đã cấp 1 tấn phân bón vi sinh cho các hộ trồng bưởi để góp phần tăng sức đề kháng cho cây.

bqbht_br_e2.jpg
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ người dân xã Phúc Trạch bổ sung chế phẩm sinh học kích thích phục hồi rễ cây bị gãy đổ do bão.

Ông Phan Xuân Hiến (thôn Ngọc Bội, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 250 gốc bưởi, hơn 70% diện tích là các cây từ 7-10 năm tuổi. Bão số 10 đã làm gãy đổ 31 gốc bưởi đang cho thu hoạch, tôi đã nghĩ đến việc nhổ bỏ để trồng mới. Tuy nhiên, cán bộ khuyến nông quốc gia đã đến vườn, trực tiếp hướng dẫn phục dựng lại cây đổ, cải tạo nền đất canh tác để kích thích phục hồi rễ.

Bên cạnh đó, tôi cũng được hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng sau bão, nhất là các loại bệnh thối rễ, vàng lá… nhằm bảo vệ đất, duy trì năng suất, chất lượng cho những vụ sau. Tôi rất vui mừng vì nếu khôi phục được số cây này, gia đình tôi sẽ giảm thiểu thiệt hại rất nhiều".

Thống kê về thiệt hại trong lĩnh vực nông – lâm – diêm nghiệp sau bão số 10, toàn tỉnh có 818,55 ha rau màu, 1.577 ha cây trồng lâu năm, 165 ha cây trồng hàng năm, 2.470 ha cây ăn quả tập trung, 6.523 cây cảnh và 74.400 cây xanh bị đổ gãy, hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 570 tỷ đồng. Về chăn nuôi, có 223 con gia súc và 128.333 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 210 tấn thức ăn chăn nuôi bị hư hỏng, cùng nhiều chuồng trại bị tàn phá, thiệt hại khoảng 76,7 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thủy sản, 355,4 ha nuôi cá truyền thống, 35 ha nuôi cá - lúa, 2,5 ha cá da trơn và 778,5 ha nuôi tôm bị thiệt hại, ước tính khoảng 150,7 tỷ đồng.

bqbht_br_e5.jpg
Ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các phương án phục hồi sản xuất.

Ngay sau bão, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã xây dựng các phương án phục hồi sản xuất trên tất cả các lĩnh vực, tập trung đẩy nhanh thu hoạch thủy sản, cây ăn quả và triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2025. Với sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ sớm hồi sinh và đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian hơn 1 tháng, 2 cơn bão số 5 và số 10 đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành nông nghiệp Hà Tĩnh. Hiện nay, Sở NN&MT đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai các giải pháp ứng phó, phục hồi từng bước sản xuất sau bão. Sự hỗ trợ kịp thời của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các cơ quan chuyên môn không chỉ giúp nông dân Hà Tĩnh có thêm nguồn lực, kiến thức để vượt qua khó khăn, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành của ngành nông nghiệp cả nước trong việc hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất sau thiên tai”.

bqbht_br_e4.jpg
Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực tạo động lực để nông dân Hà Tĩnh "vực dậy" sau bão.

Trước những thiệt hại nặng nề của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh sau bão số 10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã cử đoàn công tác về trực tiếp tại các địa phương để hướng dẫn đồng bộ các giải pháp, giúp bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh trong việc triển khai các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Ông Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!