Thủ tướng đặt mục tiêu đến hết tháng 11/2025 chấm dứt khai thác IUU

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm khai thác IUU, nếu tiếp tục thực hiện không hiệu quả sẽ xử lý người đứng đầu.

Chiều 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 15 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các bộ, ngành, địa phương ven biển.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

img2067-17592219212472089522839.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo IUU - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đợt cao điểm, công tác chống khai thác IUU đã có một số chuyển biến tích cực; kết quả điều tra, xác minh để xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chuyển biến rõ rệt.

Kết quả thực hiện trong tuần 39/2025 cao hơn tuần trước. Toàn quốc số lượng tàu cá chưa cấp phép tiếp tục giảm còn 8.708 tàu (giảm 359 tàu). Trong tuần, xoá đăng ký 311 tàu, giảm 274 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đến nay, đã có 28.052/28.318 (99,06 %) tàu lắp VMS, còn 266 tàu cá chưa lắp VMS (giảm 05 tàu so với tuần trước).

bqbht_br_ok1.jpg
Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Từ ngày 6/9/2025 đến nay, chưa ghi nhận chính thức tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Đến nay, đã xử lý 59 vụ vi phạm về khai thác IUU, trong tuần chưa phát sinh thêm vụ việc mới.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều trường hợp tàu cá đi đánh bắt trái phép đã bị đắm, trên tàu không có thiết bị định vị cần phải rà soát lại biện pháp quản lý, có giải pháp chấn chỉnh, xử lý mạnh tay hơn đối với trường hợp đánh bắt, khai thác hải sản trái phép.

bqbht_br_ok3.jpg
Các đại biểu theo dõi phiên họp.

Tại Hà Tĩnh, hiện có 3.982 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; đã tổ chức cấp, gia hạn cho 3.977 giấy phép khai thác thuỷ sản; 100% số tàu cá đã viết số đăng ký và đánh dấu tàu cá, đối soát, cập nhật thông tin; 2.156 tàu cá 3 không đã đăng ký; không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, một số chỉ tiêu chưa đạt mức 100%; hạ tầng nghề cá chưa đảm bảo cho công tác khai thác IUU.

Tại phiên họp, các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện, thảo luận và chỉ rõ tồn tại, vướng mắc. Từ đó đề xuất các giải pháp để tháo gỡ “điểm nghẽn” đang gây cản trở nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều để tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, vì vậy, từng bộ, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, gắn với uy tín quốc gia.

img2071-1759221921203763113680.jpg
Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù tiếp tục có chuyển biến tốt, song nhiều nhiệm vụ chưa có chuyển biến căn bản - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nếu để xảy ra tình trạng tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài sẽ xem xét kỷ luật, xử lý trách nhiệm. Những trường hợp nào không chấp hành phải xử lý nghiêm theo pháp luật; bộ, ngành, địa phương nào thực hiện không tốt, nhất là người người đứng đầu phải bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với bộ, ngành liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá, dứt khoát không để tàu cá vi phạm hoạt động. Đồng thời, phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi và hiệu lực trên thực tế.

Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế bền vững, hướng tới nghề cá hiện đại, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế…

Thủ tướng đặt mục tiêu đến hết tháng 11/2025 chấm dứt tình trạng khai thác IUU, bởi điều này liên quan tới danh dự của đất nước, lợi ích của Nhân dân.

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.