Khởi động sớm thị trường bánh trung thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các cửa hàng, quầy sạp tại Hà Tĩnh đã bày bán bánh trung thu với sự đa dạng về mẫu mã, mức giá từ bình dân đến cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Vài tuần nay, trên những tuyến đường tại TP Hà Tĩnh, quầy sạp bán bánh trung thu của các thương hiệu Kinh Đô, Hữu Nghị, Yến sào Khánh Hòa… đã được dựng lên với nhiều loại bánh lẻ bình dân đến bánh hộp cao cấp.

9.jpg
Hộp bánh trung thu được thiết kế tông màu, hoa văn vừa theo hơi hướng cổ điển, vừa hiện đại.

Theo ghi nhận, năm nay, các nhãn hàng đều tung ra thị trường những sản phẩm hấp dẫn, đa dạng hương vị nhân bánh và giá cả. Dòng nhân bánh truyền thống như: nhân thập cẩm, hạt sen, đậu xanh, đậu đỏ, jambon, bánh cho người ăn chay, ăn kiêng… có giá phổ biến từ 55 - 175.000 đồng/cái, tùy theo trọng lượng và loại nhân bánh. Những mẫu bánh hộp được thiết kế tông màu, hoa văn vừa theo hơi hướng cổ điển, vừa hiện đại với mức giá dao động 285.000 đồng đến 5 triệu đồng/hộp.

Chị Nguyễn Thanh Hiền – nhân viên quầy bánh Kinh Đô (đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Quầy đã mở bán được khoảng 2 tuần. Năm nay, giá bánh nướng, bánh dẻo truyền thống từ 58 – 175 ngàn đồng/cái. Hộp bánh đắt nhất của Kinh Đô là sản phẩm trăng vàng black&gold hộp sơn mài, giá 5 triệu đồng, gồm 6 bánh và 1 hộp trà olong”.

Theo chị Hiền, do thời gian còn khá lâu mới đến chính lễ Tết Trung thu nên lượng khách mua chưa nhiều, trung bình mỗi ngày quầy bán khoảng 30 bánh lẻ, thỉnh thoảng cũng có khách hàng mua bánh hộp để làm quà. Trong dịp rằm tháng Bảy vừa qua, khách mua khá đông, bánh bán ra 100 – 200 cái/ngày”.

67.jpg
Các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống của Kinh Đô có giá từ 58 - 175 ngàn đồng/cái.

Ghi nhận chung, thời điểm này, thị trường bánh trung thu chưa sôi động, lượng khách mua còn khá thưa thớt. Theo nhân viên các quầy, nhiều khách hàng vẫn đang tham khảo mẫu mã, mức giá để đặt bánh cho đơn vị làm quà tặng, tổ chức chương trình trung thu.

Chị Trịnh Thị Phương Thảo – nhân viên quầy bánh trung thu Hữu Nghị tại khu vực trung tâm thương mại Vincom (TP Hà Tĩnh) cho biết: "Nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, bánh trung thu năm nay có xu hướng ít ngọt hơn và nhiều hương vị nhân mới. Ngoài bánh lẻ truyền thống là các loại bánh nướng, bánh dẻo, dòng bánh hộp năm nay của Hữu Nghị có bộ sưu tập thanh nguyệt và momiji, hộp đắt nhất giá gần 2 triệu đồng. Còn gần 1 tháng nữa mới tới chính lễ nên số lượng bán chưa nhiều, song thị trường hiện nay vẫn “ấm” hơn cùng kỳ năm ngoái”.

Vừa mua 2 cái bánh trung thu, bà Nguyễn Thị Lan (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) chia sẻ: “Các cháu nhỏ nhà tôi thích ăn bánh trung thu, hôm trước rằm tháng Bảy, tôi cũng đã mua 3 cái để cả nhà cùng thưởng thức. Từ nay tới rằm tháng tám, tôi sẽ còn mua nhiều bánh cho gia đình và để tặng một số người thân”.

Theo ghi nhận, ngoài những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng thì năm nay, các nhà phân phối cũng đưa về thị trường Hà Tĩnh một số hãng bánh trung thu mới như: ChamCham, Omeli.

Đây là năm đầu tiên bánh trung thu ChamCham được bán tại TP Hà Tĩnh.

Đây là năm đầu tiên bánh trung thu ChamCham được bán tại TP Hà Tĩnh.

Chị Phạm Đoàn Hà Thu – nhân viên quầy bánh ChamCham trên đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Quầy bánh ChamCham do nhà phân phối Lâm Vũ (phường Thạch Quý) mở bán. Đây là năm đầu tiên thương hiệu này có mặt tại TP Hà Tĩnh và đã “khởi động” được khoảng 1 tuần nay. Ngoài bánh lẻ với giá 55 – 95 ngàn đồng/cái, bánh hộp có nhiều bộ sưu tập khác nhau, mẫu mã thiết kế bắt mắt, phù hợp làm quà tặng như: hộp thượng đỉnh nguyệt cát 6 bánh kèm rượu vang giá 1.350.000 đồng; hoàng kim thịnh vượng 6 bánh giá 880.000 đồng; bách hoàng liên 4 bánh giá 480.000 đồng; ngũ phúc 5 bánh giá 495.0000 đồng…”.

Được biết, chuẩn bị mùa bánh Trung thu, các nhà phân phối đã sớm làm việc với hãng sản xuất để tìm hiểu những dòng bánh mới và cân đối sản lượng kinh doanh bởi đây là mặt hàng thời vụ ngắn ngày.

Thời điểm này, lượng khách mua bánh trung thu còn khá thưa thớt.

Thời điểm này, lượng khách mua bánh trung thu còn khá thưa thớt.

Bà Bùi Thị Tuyết – Giám đốc Công ty CP Thương mại Xuân Tình (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) – đơn vị phân phối bánh Hữu Nghị cho biết: “Năm nay, công ty dự kiến nhập nguồn hàng bánh trung thu khoảng hơn 2 tỷ đồng, tương đương với năm ngoái. Ngoài phân phối cho các đại lý, cửa hàng trên địa bàn tỉnh, chúng tôi dựng 8 sạp bán bánh trung thu tại TP Hà Tĩnh, Đức Thọ và TX Kỳ Anh. Do bánh có hạn sử dụng ngắn ngày nên mỗi đợt, chúng tôi nhập lượng hàng vừa phải rồi sau đó mới nhập tiếp. Thời điểm này, một số đơn vị cũng đã liên hệ để lấy bánh số lượng lớn, phục vụ tổ chức trung thu, tặng quà đối tác, nhân viên".

Ngoài những thương hiệu bánh được bán trực tiếp tại quầy hàng, trên nền tảng mạng xã hội, thời điểm này, bánh trung thu "handmade" cũng bắt đầu được quảng cáo đến người tiêu dùng và nhận đơn đặt hàng cho “mùa trăng” năm nay.

Theo các tiểu thương, sức tiêu thụ bánh trung thu sẽ đạt cao từ khoảng đầu tháng 8 âm lịch, đó cũng là thời điểm người kinh doanh bắt đầu tất bật cung cấp bánh cho khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, từ ngày 10 – 14/8 âm lịch, thị trường bán lẻ mặt hàng này sẽ rất nhộn nhịp bởi người dân vẫn thường có tâm lý cận ngày mới mua bánh.

Thực tế cho thấy, thị trường bánh trung thu rất đa dạng, bên cạnh những cơ sở "có tiếng", còn rất nhiều cơ sở sản xuất thủ công, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, lựa chọn những địa chỉ bán sản phẩm uy tín để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân.

Chủ đề Tết Trung thu

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).
“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

Những ngày gần đây, giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh khiến thị trường vàng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều hình thức giao dịch thiếu tính pháp lý như viết giấy hẹn, thanh toán tiền mặt cùng mức chênh lệch giá cao đang tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư.
Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, Hà Tĩnh dự kiến tham gia khu gian hàng với chủ đề "Hà Tĩnh - miền đất truyền thống, năng động hội nhập", trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các hình ảnh, không gian du lịch - văn hóa.
T&T khởi công dự án đô thị, thương mại dịch vụ 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

T&T khởi công dự án đô thị, thương mại dịch vụ 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 10/10, tại xã Cẩm Bình, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...