Khối Trung Phi đình chỉ tư cách thành viên Gabon

Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Trung Phi thông báo đình chỉ tư cách thành viên với Gabon đến khi trật tự hiến pháp tại quốc gia này được khôi phục.

Quyết định được Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Trung Phi (ECCAS) đưa ra sau hội nghị của khối tại Guinea Xích đạo ngày 4/9.

“Tất cả những mối đe dọa đến hòa bình, an ninh và ổn định đến bất kỳ thành viên nào của ECCAS, như Gabon, đều gây ra hậu quả cho các quốc gia và cộng đồng của chúng ta”, Tổng thống Guinea Xích đạo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo phát biểu kết thúc hội nghị. Khối kêu gọi nhanh chóng khôi phục trật tự hiến pháp tại Gabon.

ECCAS có 11 thành viên gồm Angola, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Gabon, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Sao Tome và Principe, Chad.

Khối Trung Phi đình chỉ tư cách thành viên Gabon

Tướng Brice Oligui Nguema phát biểu tại lễ nhậm chức tổng thống ở thủ đô Libreville, Gabon, ngày 4/9. Ảnh: AFP

Động thái diễn ra trong bối cảnh tướng đảo chính Gabon Brice Oligui Nguema cùng ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống, cam kết tổ chức “bầu cử tự do và minh bạch” sau thời kỳ chuyển tiếp nhưng không nêu rõ thời gian.

Nguema và các sĩ quan dưới quyền ngày 30/8 tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ali Bongo ngay sau khi ông này được tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử tổng thống. Họ cáo buộc cuộc bầu cử “không đáng tin cậy” và tuyên bố hủy bỏ kết quả, giải tán toàn bộ thể chế chính quyền Gabon.

Sự kiện ở Gabon là cuộc đảo chính thứ 8 tại Trung và Tây Phi kể từ năm 2020. Liên minh châu Phi (AU) ngày 31/8 đã đình chỉ tư cách thành viên với Gabon, cấm Libreville tham gia vào các hoạt động, tổ chức thuộc khối cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục.

Liên minh đối lập Alternance 2023 ngày 31/8 cảm ơn quân đội Gabon vì đã chấm dứt sự nắm giữ quyền lực của ông Bongo. Mike Jocktane, đại diện Alternance 2023, cho rằng các lãnh đạo đảo chính nên hoàn tất kiểm phiếu bởi “kết quả cuối cùng sẽ cho thấy ứng viên đối lập Albert Ondo Ossa chiến thắng”.

Jocktane nói phe đối lập sẵn sàng đàm phán với chính quyền quân sự “để tránh tương lai Gabon đen tối hơn”. Một nguồn tin từ Alternance 2023 cho biết phe đối lập đã gặp ông Nguema hôm 3/9 nhưng từ chối nêu cụ thể.

Khối Trung Phi đình chỉ tư cách thành viên Gabon

Vị trí các quốc gia ECCAS. Đồ họa: Geo Current

Theo Như Tâm/VNE (Reuters, Al Mayadeen)

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!