Không được chủ quan với dịch sốt xuất huyết!

(Baohatinh.vn) - Sốt xuất huyết (SXH) đã xuất hiện tại xã Đức Vĩnh (Đức Thọ). Đến thời điểm này, hầu hết các bệnh nhân mắc dịch đã ổn định nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn rất cao. Theo khuyến cáo của ngành Y tế, SXH đang vào mùa và dự báo nguy cơ lây lan ra cộng đồng, vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Không được chủ quan với dịch sốt xuất huyết! ảnh 1
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ kiểm tra và hướng dẫn phác đồ điều trị cho bệnh nhân SXH tại Tram Y tế Đức Vĩnh

Mặc dù đang vào mùa vụ nhưng bà con xã Đức Vĩnh vẫn tranh thủ thời gian vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh và thu gom các phế liệu, vật dụng tích trữ nước. Ông Phạm Thiết (thôn Vĩnh Phúc) cho biết: Giờ nói đến dịch là người dân sợ lắm! Năm 1998, đã từng xảy ra dịch SXH. Hồi ấy, người mắc nằm la liệt ở trạm y tế; có rất nhiều người phải cấp cứu. Riêng thôn này, SXH đã cướp đi sinh mạng của 2 đứa trẻ, 1 em đang học THCS và một đang học tiểu học… Hậu quả của nó vẫn cứ ám ảnh đến giờ, bởi vậy, nghe xã thông báo có dịch, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch là bà con triển khai ngay.

Đến thời điểm này, xã Đức Vĩnh đã có 11 bệnh nhân có các triệu chứng SXH, trong đó, 5 bệnh nhân dương tính với Dengue. Hiện còn 1 bệnh nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện và 1 bệnh nhân đang theo dõi, chăm sóc tại Trạm Y tế xã; số còn lại đã ổn định. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đức Vĩnh - Phan Thị Phương cho biết: Ngay khi nghi ngờ có bệnh dịch, trạm đã báo cho UBND xã và Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) huyện. Sau đó, xã họp khẩn cấp BCĐ phòng chống dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống. Tất cả cán bộ xã đều được huy động về các thôn hướng dẫn, giúp đỡ bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom các phế thải có chứa nước, diệt bọ gậy.

Không được chủ quan với dịch sốt xuất huyết! ảnh 2
Nhân viên Y tế thôn xã Đức Vĩnh phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống SXH

Cùng với sự vào cuộc của cán bộ Trung tâm YTDP huyện và sự hỗ trợ của ngành y tế nên trước mắt đã có dấu hiệu khống chế được dịch bệnh, chưa xuất hiện bệnh nhân mới. Riêng thôn có ổ dịch đã được phun hóa chất toàn thôn; còn hai thôn khác đang ra quân làm vệ sinh môi trường và tiến hành phun hóa chất diệt muỗi.

Xã Đức Vĩnh có 440 hộ dân với 1.500 nhân khẩu, chia thành 3 thôn. Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm YTDP huyện thì bệnh nhân mắc đầu tiên thường trú tại thôn Vĩnh Đại vừa đi thăm người thân ở TP Hồ Chí Minh về. Ngoài ra, thôn Vĩnh Đại cũng có nhiều yếu tố nguy cơ như mật độ dân cư đông; vệ sinh môi trường không đảm bảo, người dân từ nơi khác đến và qua lại thường xuyên. Qua điều tra cho thấy, mật độ muỗi cao. Chỉ số mật độ muỗi = 0,77>0,5. Tại các hộ có bệnh nhân mắc SXH đều có muỗi cư trú. Chỉ số Breteau (BI) = 30 (vượt ngưỡng cho phép 1,5 lần).

Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Đức Thọ cho biết: Mặc dù đã khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh nhưng với môi trường ẩm thấp, thời tiết diễn biến thuận lợi cho muỗi sinh trưởng và phát triển như hiện nay thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về xuất hiện và lây lan dịch bệnh SXH trong cộng đồng.

Không được chủ quan với dịch sốt xuất huyết! ảnh 3
Cán bộ Trung tâm YTDP huyện Đức Thọ và nhân viên Y tế xã Đức Vĩnh kiểm tra, hướng dẫn và giúp đỡ bà con nhân dân thu gom các vật liệu phế thải chứa nước

Để chủ động phòng, chống bệnh dịch SXH, cùng việc phân công cán bộ phụ trách bám sát các địa bàn, Trung tâm YTDP huyện đã có công văn đề nghị Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế các xã, thị trấn và các phòng khám trên địa bàn triển khai các nội dung: tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời; tiếp tục điều tra, giám sát và triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường tại vùng có chỉ số mật độ bọ gậy cao và tổ chức phun diệt muỗi chủ động với phương châm “Không có bọ gậy, lăng quăng, không có muỗi, không có bệnh SXH Dengue”; tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về cách phát hiện sớm các ca bệnh tại cộng đồng…

Những năm gần đây, Hà Tĩnh xuất hiện các ổ dịch SXH theo mùa, nhưng đều được khống chế và dập tắt, không để lây lan ra diện rộng. Theo dự báo, năm nay, yếu tố nguy cơ dịch bệnh cao hơn. Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh Nguyễn Lương Tâm cho biết: TP Hồ Chí Minh đang là mùa SXH với số lượng mắc bệnh tăng cao. Số lượng người lao động, học tập, du lịch từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh rất đông, sẽ mang theo mầm bệnh. Mặt khác, qua tiếp cận địa bàn nơi xuất hiện ổ dịch, chỉ số BI cao, cộng thêm điều kiện thời tiết như hiện nay thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch.

SXH Dengue thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B, là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, bà con nhân dân cần chủ động, tích cực diệt bọ gậy (không có bọ gậy là không có SXH); khi ngủ cần phải mắc màn. Nếu có sốt cao thì hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Tết là dịp sum họp gia đình, tuy nhiên, nếu không kiểm soát hợp lý, việc ăn uống thiếu điều độ có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường,...
Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Do đặc thù công việc, thời gian nghỉ hạn chế và chi phí đi lại cao, nhiều lao động Hà Tĩnh không thể trở về quê trong dịp Tết mà phải đón xuân nơi đất khách.
Những người "chở Tết" từ quê ra phố

Những người "chở Tết" từ quê ra phố

Những ngày cận Tết, lá dong, cau trầu, chuối, cành đào... từ các làng quê theo những chuyến xe đổ về trung tâm đô thị Hà Tĩnh, góp thêm sắc xuân cho những phiên chợ cuối năm.
Để ăn Tết vui mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Để ăn Tết vui mà vẫn bảo vệ sức khỏe?

Tết Nguyên đán là dịp sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những món ăn truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều người ăn uống thả ga, sinh hoạt đảo lộn, dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe sau Tết.
Tôi là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1991) hiện tôi đang làm chủ salon tóc Hoàng Thanh ở 86 Xuân Diệu (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Tính đến nay, tôi đã gắn bó với công việc này hơn 15 năm.

Thợ làm tóc và những ngày không kịp nhìn đồng hồ

Những ngày cận Tết, lượng khách luôn tăng đột biến khiến những người thợ cắt tóc trên địa bàn phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) phải làm việc không ngừng nghỉ, nhiều hôm không kịp ăn trưa, không kịp nhìn đồng hồ.
Tác dụng của gạo nếp đối với sức khỏe

Tác dụng của gạo nếp đối với sức khỏe

Gạo nếp không chỉ được dùng để nấu xôi, gói bánh chưng... mà còn được sử dụng với nhiều cách khác nhau và trở thành vị thuốc quý giúp phòng, điều trị bệnh tật.
Xuân "gõ cửa" bản Giàng nơi biên giới

Xuân "gõ cửa" bản Giàng nơi biên giới

Những ngày cuối tháng Chạp, mùa xuân lặng lẽ về sớm tại Bản Giàng 2 ở xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân đến dịu dàng như chính cuộc sống bình yên của đồng bào miền biên viễn.