Không phát hiện “bất thường” trong các mẫu rau, rượu ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đây là thông tin phản hồi từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khi có kết luận từ việc lấy mẫu kiểm tra của cơ quan chuyên môn, sau phản ánh vào ngày 13/12/2019 của Báo Hà Tĩnh.

Không phát hiện “bất thường” trong các mẫu rau, rượu ở Lộc Hà

Từ 26/11 đến 10/12, Đoàn giám sát ATTP trong nông nghiệp huyện Lộc Hà đã lấy 42 mẫu để kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu trên rau, củ, quả ở các chợ Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Ích Hậu, Bình Lộc và Thạch Bằng. Kết quả cho thấy, 33/42 mẫu rau đều dương tính, vượt mức cho phép.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên Báo Hà Tĩnh điện tử về kết quả kiểm tra, lấy mẫu giám sát trên địa bàn các huyện có một số mẫu không đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đặc biệt là dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép trên rau - củ - quả và rượu có Methanol vượt ngưỡng, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP đã ban hành Văn bản số 2717/BCĐLN ngày 19/12/2019 yêu cầu Sở Công Thương, Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra, lấy mẫu rau, củ quả và rượu kiểm nghiệm theo quy định.

Sở Công Thương, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã phối hợp với UBND huyện Lộc Hà tiến hành kiểm tra, lấy 2 mẫu rau (súp lơ và cà chua), 2 mẫu rượu gửi kiểm nghiệm.

Không phát hiện “bất thường” trong các mẫu rau, rượu ở Lộc Hà

Báo cáo của Sở Công Thương cho thấy 2 mẫu rượu gửi Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia (Bộ Y tế) cho kết quả hàm lượng Methanol đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định hiện hành

Kết quả, hàm lượng Methanol của 2 mẫu rượu thủ công đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định hiện hành.

Không phát hiện “bất thường” trong các mẫu rau, rượu ở Lộc Hà

Kết quả phân tích 2 mẫu rau không phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Cơ quan chuyên môn cũng không phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên 2 mẫu rau, quả gửi kiểm nghiệm (thuốc BVTV nhóm Carbamate và thuốc BVTV nhóm lân hữu cơ).

Trong 2 mẫu rau lấy kiểm tra có 1 mẫu cà chua của bà Phan Thị Hương (thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ), 1 mẫu súp-lơ của bà Trần Thị Hằng (thị tứ Thạch Châu); 2 mẫu rượu được lấy kiểm tra tại nhà hàng Thuyết Trà (xã Hậu Lộc) và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng.

Tin liên quan:

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.