Rèn luyện y đức để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ sức khỏe Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi y bác sỹ ngành y tế không ngừng nâng cao chuyên môn, luyện rèn y đức để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Sáng 27/2, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Dương Tất Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng dự.

bqbht_br_z6356815146801-92ae75ac150a7f95a8c75eb5cac8ccc8.jpg
Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.

Những năm qua, với sự quan tâm của Bộ Y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của cộng đồng và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn ngành, hệ thống y tế tỉnh nhà được tập trung đầu tư xây dựng trên tất cả các tuyến. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển các bệnh viện, phòng khám, các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

bqbht_br_z6356825737044-345e9ff25bd07b22aa77c707a3a34f48.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Đến nay, tổng số giường bệnh kế hoạch trên toàn tỉnh là 4.229, giường bệnh thực kê là 7.551. Ngành Y tế Hà Tĩnh có 7.532 cán bộ, nhân viên (cả ngoài công lập), tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 11,6. Hằng năm, các cơ sở y tế khám và điều trị ngoại trú cho gần 1,8 triệu lượt, điều trị nội trú cho hơn 330.000 lượt người bệnh, thực hiện hàng ngàn ca thủ thuật, phẫu thuật.

Các cơ sở y tế đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bố trí y, bác sỹ tham gia các lớp đào tạo ở bệnh viện lớn; tranh thủ các đề án bệnh viện vệ tinh, các chương trình khám chữa bệnh trực tuyến, đào tạo chuyển giao từ tuyến Trung ương về tuyến dưới để tiếp cận, áp dụng, phát triển nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong khám chữa bệnh.

bqbht_br_3b.jpg
Thầy thuốc Ưu tú Lê Ngọc Thuần - nguyên Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã triển khai ứng dụng thành công các kỹ thuật mới, chuyên sâu, vượt tuyến trong chẩn đoán và điều trị như: phẫu thuật sọ não, phẫu thuật thoát vị, gãy, xẹp đốt sống; phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng, phẫu thuật nội soi; hỗ trợ sinh sản (IVF); chụp và can thiệp động mạch vành bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); xạ trị ung thư, điều trị ung thư bằng hệ thống SPECT… Các dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát hiệu quả, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế của Hà Tĩnh đạt 98%, tỷ lệ cán bộ, nhân viên y tế hài lòng với môi trường làm việc đạt 93%.

bqbht_br_5a.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 9 bác sỹ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến hành trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 9 bác sỹ công tác trong các cơ sở y tế Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời gửi lời chúc mừng và tri ân tốt đẹp đến toàn cán bộ, nhân viên toàn ngành nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

bqbht_br_4b.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chúc mừng, tri ân các cán bộ, nhân viên y tế tỉnh nhà.

Để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành y tế tiếp tục tham mưu hiệu quả cho tỉnh các cơ chế, chính sách về y tế; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, thăm khám và điều trị cho người bệnh; chủ động phối hợp, kết nối với các cơ sở y tế tuyến Trung ương để vừa chuyển giao kỹ thuật vừa nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường công tác xã hội hóa nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, mỗi y bác sỹ cần không ngừng hoàn thiện, nâng cao chuyên môn, luyện rèn y đức, tinh thần thái độ phục vụ để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.