Trạm y tế xã quản lý hiệu quả trên 2.000 bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm

(Baohatinh.vn) - Hơn 2.000 bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm, như: tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản... được Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) quản lý rất hiệu quả.

Địa bàn trải rộng, dân số đông với hơn 13.000 người, song nhờ cơ sở vật chất đồng bộ cùng với đội ngũ y, bác sỹ tâm huyết, trách nhiệm nên thời gian qua, Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh đã quản lý, chăm sóc, điều trị một cách hiệu quả các bệnh nhân bị các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, tim mạch...

bqbht_br_tram-2a.jpg
Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh đang quản lý, điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân bị mắc các bệnh không lây nhiễm.

Bác sỹ Đinh Văn Trường – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “Hiện nay, đơn vị đang quản lý 2.015 bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó, điều trị cho 260 bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân đều được chúng tôi lập danh sách theo dõi kỹ lưỡng, nhất là các thông tin về tiền sử bệnh. Các bệnh nhân đang được y, bác sỹ của trạm điều trị thì đơn vị phân công cán bộ theo dõi sát để kiểm tra các chỉ số định kỳ và phát thuốc kịp thời, còn đối với các bệnh nhân thuộc diện quản lý nhưng cấp phát thuốc và kiểm tra sức khỏe ở tuyến trên thì nhắc nhở họ tuân thủ chặt chẽ lịch đi thăm khám”.

Với sự nỗ lực, trách nhiệm của các y, bác sỹ Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh, tất cả các bệnh nhân bị các bệnh không lây nhiễm ở trên địa bàn được quản lý, chăm sóc và điều trị một cách hiệu quả.

Ông Phan Đình Đức (thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh) cho biết: “Tôi mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường trong nhiều năm qua. May mắn là được trạm y tế quan tâm, theo dõi sát sao, đến ngày kiểm tra các chỉ số và lấy thuốc nếu mình chưa kịp đến hoặc quên là các cô chú ở trạm y tế gọi điện thông báo ngay. Khi đến, tôi luôn được nhắc nhở duy trì các chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp. Nhờ vậy, đến nay, các chỉ số về đường huyết và huyết áp luôn ở mức ổn định”.

bqbht_br_tram-1a.jpg
Siêu âm chẩn đoán các bệnh lý thông thường cho người dân.

Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh cũng thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi các đối tượng cao tuổi và đối tượng tàn tật tại nhà. Định kỳ 1 năm 2 lần cử cán bộ phối hợp với y tế thôn đến tại các gia đình để khám và hướng dẫn phục hồi chức năng cho bệnh nhân thông qua điều trị bằng đông y, châm cứu không dùng thuốc…

Bằng nguồn lực xã hội hóa và đầu tư từ cấp trên, đến nay, Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh đã trang bị được nhiều máy móc hiện đại phục vụ hiệu quả cho công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân như: máy siêu âm, máy điện châm, đèn hồng ngoại… Nhờ đó, mỗi năm trạm thực hiện siêu âm cho hàng trăm người dân, hàng ngàn lượt được phục vụ khám chữa bệnh bằng đông y, châm cứu. Chỉ tính riêng trong năm 2024, trạm đã thực hiện trên 5.000 lượt khám bệnh; 2 tháng đầu năm 2025, đã thăm khám cho trên 500 lượt bệnh nhân. Đến nay, trạm cũng đã thực hiện được 261 danh mục kỹ thuật.

bqbht_br_tram-3a.jpg
Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh là đơn vị tiêu biểu trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bác sỹ Đinh Văn Trường – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh chia sẻ: “Trăn trở lớn nhất của chúng tôi hiện nay là chưa thể chẩn đoán chuyên sâu hơn cho người bệnh. Chính vì vậy, đơn vị đang đề nghị chính quyền địa phương, trung tâm y tế huyện và huy động nguồn lực xã hội hóa để có thể đầu tư thêm máy xét nghiệm. Điều này sẽ giúp chẩn đoán chính xác hơn các mặt bệnh, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị, tạo thuận lợi cho người dân và giảm tải tuyến trên”.

Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh là một trong những trạm y tế tiêu biểu của huyện. Lãnh đạo đơn vị luôn có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc huy động các nguồn xã hội hóa để có thêm các trang thiết bị phục vụ tốt nhu cầu khám và điều trị cho người dân. Đội ngũ y, bác sỹ rất trách nhiệm và tâm huyết nên tạo được sự cảm mến và tin tưởng của Nhân dân, nhất là trong công tác quản lý, chăm sóc, điều trị các bệnh không lây nhiễm và điều trị các bệnh lý thông thường, phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm.

Bác sỹ Nguyễn Đình Thiện – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.