Nữ bác sỹ tài năng, tâm huyết nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Với việc tiên phong áp dụng các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, bác sỹ Lê Huyền Anh - Phó trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu, BVĐK Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2012, bác sĩ Lê Huyền Anh (SN 1988), quê ở xã Tân Dân, huyện Đức Thọ về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến năm 2019 - 2021, chị được cử đi học chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Hà Nội.

bqbht_br_11-7132.jpg
Bác sỹ Lê Huyền Anh - Phó trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu, BVĐK Hà Tĩnh.

Quá trình học tập và làm việc, chị đã không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của bệnh nhân. Với kiến thức chuyên ngành tiếng Pháp khi còn ngồi trên ghế nhà trường và kiến thức chuyên môn được tích lũy trong quá trình học tập, công tác, chị đã thi đậu bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Rennes 1 và được thực tập tại Bệnh viện Yves Le Foll nước Pháp trong thời gian 2 năm (2022 – 2024).

Thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, chị đã được các giáo sư đầu ngành truyền đạt kiến thức, được trực tiếp thăm khám, phẫu thuật cho bệnh nhân người bản xứ. Đây là những trải nghiệm, cơ hội quý giá để nữ bác sỹ tích lũy cho mình những kiến thức phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh.

Chị Huyền Anh cho biết: “2 năm tu nghiệp ở Pháp – một quốc gia có nền y học hiện đại là niềm hạnh phúc và vinh dự cho tôi. Tôi rất biết ơn những người thầy đã trao cho mình những kiến thức, cơ hội giá trị để tôi vững vàng hơn trong sự nghiệp chữa bệnh, cứu người”.

bqbht_br_12-5439.jpg
Nữ bác sỹ luôn học hỏi các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Trong ảnh: Bác sĩ Stéphanie COUVREUR - chuyên gia siêu âm hình thái Cộng hòa Pháp trực tiếp hướng dẫn siêu âm hình thái cho bác sĩ Huyền Anh.

Tháng 5/2024, sau khi hoàn thành tu nghiệp tại Pháp đã có một số bệnh viện trong và ngoài nước ngỏ ý mời chị đến làm việc với mức lương hấp dẫn, nhưng bác sỹ Lê Huyền Anh đã từ chối. Nữ bác sỹ chọn trở về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện những ước mơ về triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu tại bệnh viện để góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con quê hương.

“Mỗi lần thấy người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện mà phải chuyển lên tuyến trên tôi thấy rất thương, vì quãng đường đi xa, tốn kém về kinh tế và cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Chính vì vậy, tôi cố gắng học tập để triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu dù biết điều này rất khó”, bác sỹ Huyền Anh chia sẻ.

Biến những dự định triển khai kỹ thuật mới trở thành hiện thực, bác sỹ Huyền Anh đã chịu khó và tiên phong trong nghiên cứu, tìm tòi học hỏi và mạnh dạn ứng dụng. Đó là kỹ thuật phẫu thuật nội soi buồng tử cung; điều trị polyp buồng tử cung và siêu âm hình thái; phẫu thuật đặt lưới nâng niệu đạo (TOT) điều trị són tiểu, tiểu không kiểm soát; phẫu thuật treo mỏm cắt âm đạo vào dây chằng cùng gai ngồi - PT Richter (điều trị sa sinh dục, sa tử cung). Chỉ trong một thời gian ngắn, kể từ khi bác sỹ Huyền Anh từ Pháp trở về bệnh viện làm việc, chị đã triển khai thành công gần 100 ca. Với các kỹ thuật này giúp cho nhiều bệnh nhân không phải vượt tuyến điều trị, tạo sự tiện lợi và giảm chi phí cho người bệnh.

13-1708.jpg
Bác sỹ Huyền Anh kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Chị N.T.L – bệnh nhân ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, cho biết: “Tôi bị rong kinh nên người rất mệt mỏi, thường xuyên bị choáng. Tôi đã đi khám tại tuyến trung ương và phát hiện bị polyp buồng tử cung, các bác sỹ khuyên mổ. Tôi đã phân vân rất nhiều, bởi nếu lựa chọn tuyến trung ương thì sẽ yên tâm, nhưng lại bất tiện về điều trị, chăm sóc và quan trọng là gánh nặng chi phí. Thế rồi, qua giới thiệu của người quen, tôi đã điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được bác sỹ Huyền Anh trực tiếp phẫu thuật nội soi. Sau 2 ngày sức khỏe ổn định và được ra viện, hiện tại sức khỏe của tôi rất tốt”.

Những kết quả bước đầu, những phản hồi tích cực và niềm tin của người bệnh là động lực để nữ bác sỹ tiếp tục mạnh dạn thực hiện những ý tưởng của mình. Trong năm 2025 này, chị dự định sẽ triển khai thêm các kỹ thuật chẩn đoán trước sinh, các kỹ thuật về mảng phụ khoa. Tuy nhiên, để triển khai thành công những kỹ thuật này, ngoài việc cần phải đầu tư thêm các trang thiết bị tại phòng mổ, thì sự phối hợp của các khoa, phòng cũng là những yếu tố không thể thiếu.

11.jpg
Bác sỹ Huyền Anh thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung cho bệnh nhân.

Nghề y vất vả và đầy áp lực, đặc biệt đối với phụ nữ, nhưng chính niềm say nghề, tình yêu thương người bệnh luôn là động lực giúp chị Huyền Anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Vì lẽ đó, chị luôn không ngừng học hỏi, cập nhật, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm từ những đồng nghiệp đi trước, dốc hết tâm huyết, kiến thức chuyên môn đã học được để góp phần cứu chữa người bệnh. Với nữ bác sỹ, sự tiến triển về sức khỏe của bệnh nhân luôn là món quà quý giá để chị không ngừng cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Lê Huyền Anh là bác sỹ trẻ có năng lực chuyên môn tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Ở bệnh viện, Huyền Anh làm việc rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Huyền Anh đã thực hiện được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, giúp cho bệnh nhân không phải chuyển tuyến trên, giảm thời gian, kinh phí điều trị. Đặc biệt, với trình độ tiếng Anh và tiếp Pháp tốt, bác sỹ Huyền Anh không chỉ là phiên dịch, mà còn là người kết nối mời các chuyên gia giỏi tại Pháp về khám chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn tại đơn vị.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, hạn chế tình trạng chuyển tuyến, bệnh viện đã và đang có kế hoạch đầu tư thêm các trang thiết bị đại, phù hợp để đội ngũ y bác sỹ trẻ, có năng lực như Huyền Anh thực hiện các kỹ thuật mới.

Bác sỹ CKII Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất không bắt đầu từ việc cai nghiện mà từ lựa chọn không sử dụng ngay từ đầu. Khi nhận thức được hình thành sớm sẽ tự tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân...