Hương Khê kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã từng bước tạo nên môi trường an toàn về bệnh tật để người dân phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

bqbht_br_3-6243.jpg
Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Chiều 24/2, huyện Hương Khê tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Thầy thuốc Việt Nam và hành trình hình thành, phát triển ngành Y tế huyện Hương Khê.

bqbht_br_1-6090.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Quốc Bảo trình bày diễn văn truyền thống 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt nam.

Năm 1952, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, y sỹ Bùi Trọng Hoán cùng 5 năm cán bộ y tế khác đã đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng ngành Y tế huyện Hương Khê. Trong những ngày sơ khai, đội ngũ cán bộ y tế vừa lăn lộn xây dựng phong trào, vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Năm 1957, với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước về lĩnh vực y tế, đồng thời đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân Hương Khê, Bệnh xá Chu lễ (Hương Thuỷ) được thành lập do đồng chí Trương Vĩnh Linh, y sỹ Nguyễn Đình Lân và một số y tá trực tiếp làm việc.

Năm 1962, Bệnh xá Chu lễ được nâng cấp thành Bệnh viện Hương Khê với 50 giường bệnh với 8 khoa. Các tổ chức chính trị xã hội trong bệnh viện được thành lập bao gồm 1 chi bộ và 1 tổ chức công đoàn.

Năm 1964, ngành Y tế Hương Khê đón bác sỹ đầu tiên (BS Đặng Hoàng) đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Y tế kiêm bệnh viện trưởng. Đến tháng 8/1964, bệnh viện chuyển về xã Gia Phố.

Năm 1980, sau khi kết thúc chiến tranh, hoà bình lập lại, đất nước thống nhất, Phòng Y tế, Bệnh viện Hương Khê được chuyển về thị trấn huyện, số giường bệnh được nâng lên 120 và xây dựng thêm 3 phòng khám khu vực, có 6 bác sỹ, 15 y sỹ, 1 dược sỹ đại học, 6 y tá trung học.

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện thực hiện 3 chức năng nhiệm vụ về khám, chữa bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình và y tế dự phòng.

bqbht_br_4-1880.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thái Phúc Sơn phát biểu tri ân, cảm ơn và chúc mừng các đơn vị y tế, các thế hệ thầy thuốc trên địa bàn.

Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ đã luôn bám sát các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo ngành y không ngừng vươn lên; thường xuyên tư duy, tìm kiếm giải pháp mới, từng bước đưa sự nghiệp y tế huyện nhà vững bước đi lên. Sự nỗ lực đó đã từng bước tạo nên một môi trường an toàn về bệnh tật để người dân được phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Đến nay, hệ thống Y tế Hương Khê từ huyện đến cơ sở đã được đầu tư củng cố cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của Nhân dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. 20/20 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Chất lượng khám chữa bệnh tuyến huyện được nâng cao, nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến đã được ứng dụng rộng rãi trong khám bệnh, chẩn đoán và điều trị.

Đội ngũ thầy thuốc thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tỷ lệ chẩn đoán đúng và điều trị khỏi bệnh ngày một tăng cao, giảm tối đa tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến. Tinh thần thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử được trau dồi thường xuyên, thực hiện tốt 12 điều y đức, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu đến người bệnh, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống thảm hoạ thiên tai, đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ thường xuyên được chú trọng.

Thực hiện phương châm xã hội hoá về y tế và đa dạng hoá các hình thức khám, chữa bệnh, y tế tư nhân được khuyến khích phát triển, góp phần giảm quá tải cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

bqbht_br_7.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế, Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn huyện.
bqbht_br_6-5018.jpg
bqbht_br_5-4473.jpg
Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng các đơn vị y tế và nguyên lãnh đạo Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế qua các thời kỳ, các Thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân trên địa bàn.

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.