Kích hoạt bộ ba hạt nhân để trở thành siêu cường

Lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân Nga đang trên đường trở thành vị trí số một thế giới nhờ trang bị vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, 12 Gumo (cơ quan tổng cục Bộ Quốc phòng Nga chịu trách nhiệm về an ninh hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật hạt nhân) sẽ bàn giao và cung cấp các mẫu vũ khí đặc biệt cho lực lượng Lục quân, Không quân và các đơn vị Hải quân chống lại các mối đe doạ hạt nhân.

Trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân, chúng ta cùng xác định xem lực lượng nào và vũ khí gì sẽ tạo thành lá chắn vô hình đảm bảo cho Nga an toàn trước những mối đe dọa.

kich hoat bo ba hat nhan de tro thanh sieu cuong

“Bộ ba hạt nhân” chiến lược bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa hạt nhân.

Đầu tiên là lực lượng hạt nhân chiến lược trang bị cho Không quân. Các thiết bị bay chủ yếu mang vũ khí hạt nhân đó là các máy bay Tu-160, Tu-22M3, Tu-95MS. Khả năng tấn công của máy bay ném bom này được bảo đảm bởi bom hạt nhân chiến thuật cũng như tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Chúng đang được chú ý đặc biệt trong thời gian gần đây khi tham gia không kích tiêu diệt IS ở Syria.

Gần đây Lực lượng hàng không vũ trụ Nga được trang bị tên lửa hành trình Kh-102 mang đầu đạn hạt nhân thuộc loại “không đối đất” với sức công phá của đầu đạn lên tới hơn 30 kiloton.

Hiện nay các thông tin về chúng vẫn đang được giữ bí mật và được biết chúng gần như “vô hình” trước radar của đối phương và tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác.

Trong trường hợp cần thiết, Kh-102 có thể được lắp đặt trên các máy bay ném bom chiến lược trên. Hiện nay vẫn chưa rõ loại tên lửa này trang bị cho Tu-22M3 như thế nào, các cuộc tập trận thử nghiệm vẫn đang tiếp tục và sau khi thử nghiệm xong sẽ tiến hành lắp đặt tên lửa và các hệ thống điều khiển đồng thời đồng bộ chúng.

Tiếp theo là các thành phần của Hải quân, lực lượng này sẽ được trang bị các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa chiến thuật khác.

Theo một số nguồn tin tàu ngầm hạt nhân “St. George the Victor” và tàu ngầm hạt nhân chiến lược “Bryansk” sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo ở trường bắn “Chizha” và “Kura”.

Chúng sẽ thực hiện phóng các tên lửa với biệt danh “sát thủ siêu hạng” R-29R và R-29RMU2 “Sineva”. Tên lửa cải tiến R-29RMU2 là phiên bản hiện đại hoá gần như hoàn toàn của R-29R.

So với phiên bản cũ “Sineva” khác biệt ở chỗ có khả năng “miễn dịch” đối với xung điện từ, hệ thống phòng thủ tên lửa và được trang bị 4 đầu đạn công suất trung bình cùng với 10 đầu đạn công suất nhỏ.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng R-29RMU2 sẽ phục vụ trong lực lượng hạt nhân của Hải quân đến năm 2030. Tên lửa R-29R sẽ lần lượt được thay thế trong thời gian sắp tới, nhưng bằng loại tên lửa nào vẫn đang được phát triển bí mật. Cần chú ý rằng, cách đây không lâu các nhà khoa học Nga đã cho ra mắt 2 tên lửa mới được phóng thành công.

Thời gian tới, trong tổng số 67 tàu ngầm và tàu chiến mặt nước sẽ cùng tham gia vào cuộc tập trận chung, bao gồm cả tàu tên lửa “Dagestan”, sẽ tiến hành bắn “Kalibr” từ biển Caspian.

Trong thành phần hạt nhân của Lục quân được tranh bị rất rất nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo kế hoạch cuộc tập trận sẽ có sự tham gia khoảng 330 trang thiết bị của lực lượng tên lửa chiến lược. Trong đó hệ thống tên lửa di động “Topol-M” sẽ rất được chú ý.

Bên cạnh “Topol-M” trong kế hoạch còn có tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch-chiến thuật “Iskander-M” sẽ tổ chức phóng ở trường bắn “Kapustin Yar”. Kết quả của cuộc tập trận, thử nghiệm là cơ sở đẻ cơ quan 12 Gumo xác đúng việc cung cấp hệ thống liên lạc, hệ thống điều khiển đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Theo một số nguồn tin trong kế hoạch tập trận lần này sẽ có sự tham gia khoảng 11.700 binh sĩ cùng với khoảng 200 xe chiến đấu bọc thép, 330 bệ phóng tên lửa chiến lược , 90 máy bay, 67 tàu ngầm và tàu chiến mặt nước , trong đó có 7 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Cuộc tập trận chung lần này có sự tham gia của các loại vũ khí mới nhất của Nga, chúng sẽ kết hợp với các loại vũ khí cũ cùng thực hiện các nhiệm vụ.

Hiên nay ba lực lượng chiến lược này của Nga vẫn không ngừng được hiện đại hóa và hiện đại hóa một cách toàn diện. Sức mạnh của các lực lượng ngày càng được cũng cố và đã chứng minh được trong thực tế.

Đây là điều kiện cần để Nga trở lại vị trí lãnh đạo của mình và bảo vệ vững chắc an ninh đất nước đồng thời bảo đảm ổn định tình hình thế giới.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.