Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo an toàn cho mùa mưa bão năm nay, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tập trung nâng cấp sửa chữa đập Đồng Ván, hồ Đồng Bản vốn đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cao.

Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

Đập Đồng Ván hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ

Đập Đồng Ván ở thôn 4, xã Xuân Hồng được xây dựng cách đây hàng chục năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Phượng – Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết: "Đập Đông Ván là công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất cho hơn 20 ha diện tích sản xuất nông nghiệp của thôn 4. Đây còn là công trình thoát lũ trong mùa mưa bão, nhưng hiện tại thân đập bị thấm, tràn đập bị xói lở nghiêm trọng cần phải nâng cấp sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn gần 20 hộ dân sinh sống xung quanh thân đập."

Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

Thân đập một số đoạn bị hư hỏng, xói lở nghiêm trọng...

Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

....và ngưỡng tràn nhiều chỗ bị rò rỉ

Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

Một phần đập tràn đang được đơn vị thi công khắc phục nâng cấp, sửa chữa

Từ nguốn vốn phòng chống thiên tai của tỉnh, đập Đống Ván đang được sửa chữa, nâng cấp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư, Tư vấn xây dựng số 9 thi công. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm nay.

Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

Tràn đập được gia cố bê tông cốt thép chắc chắn để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

Anh Nguyễn Hoài Ninh – Giám sát kỹ thuật thi công cho biết: Từ ngày 8/6, công ty đã tiến hành thi công đập Đồng Ván. Do công trình nằm sâu trong khu dân cư nên việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty vận dụng hết khả năng, huy động nhân lực, vật lực để công trình hoàn thành trước tháng 8 năm nay.

Nhiều hồ đập ở Nghi Xuân nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão

Hồ Đồng Bản ở xã Xuân Liên xuống cấp nghiêm trọng đang được huyện gấp rút hoàn tất hồ sơ thiết kế để tiến hành thi công trong năm nay

Theo ông Trần Văn Trình – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, bên cạnh việc nâng cấp, sửa chữa đập Đồng Ván, hiện huyện cũng đang hoàn tất hồ sơ thiết kế để tiến hành thi công nâng cấp sửa chữa hồ Đồng Bản ở xã Xuân Liên, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

"Đối với những hồ đập xuống cấp khác trên địa bàn, huyện đã xây dựng phương án bố trí thường xuyên có 3 người túc trực tại hồ để quản lý, vận hành. Trong mùa mưa bão, địa phương sẽ điều động thêm 2 người cùng với tổ quản lý hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt đảm bảo an toàn cho công trình. Chủ động phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện ứng cứu, di dời dân khi có sự cố xẩy ra..." - ông Trình cho biết thêm.

Trên địa bàn Nghi Xuân hiện có 23 hồ đập lớn, vừa và nhỏ, trong đó, có 6 hồ đập thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Cụ thể: Hồ Trúc Bè; đập Đồng Ván, hồ Khe Làng, đập Hành Khiến, đập Đồng Bản, hồ Đồng Trày. Đây là những công trình thân đập bị thấm, chân đập xuất hiện dòng chảy với lưu lượng lớn, sạt lở ở vị trí vùng hạ lưu cống, tràn và hệ thống tiêu năng được làm bằng đất hiện đang bị xói lở...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast