Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Xứng danh anh hùng!

(Baohatinh.vn) - Gần 26 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (thuộc Bộ Quốc phòng) không ngừng vươn lên khẳng định ý chí, bản lĩnh, trí tuệ của người lính trên mặt trận kinh tế nhiều thử thách. Gắn nhiệm vụ kinh tế với đảm bảo QPAN, Tổng Công ty luôn tiên phong đảm nhận những công trình thi công trong điều kiện hết sức khó khăn và đã hoàn thành nhiều công trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, QPAN, góp phần vào sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Tầm vóc thương hiệu lớn

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập tháng 11/1989, với nhiệm vụ chủ yếu là trực tiếp thi công, xây dựng các công trình QPAN, thủy lợi. Thế mạnh của đơn vị là thi công hầm đường bộ, hầm thủy điện và các công trình cảng biển trên đảo xa, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết, những năm qua, Tổng Công ty đã đảm nhận nhiều công trình nơi biên giới, biển đảo, có khối lượng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, sử dụng trang bị kỹ thuật và vật liệu nổ lớn, thi công trên địa bàn hết sức khó khăn, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đơn vị đã hoàn thành hàng trăm công trình quân sự, quốc phòng, kinh tế, đảm bảo yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả trên khắp các vùng, miền trong cả nước.

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Xứng danh anh hùng! ảnh 1

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2013.

Tiêu biểu là các công trình: kè mở rộng đảo và các công trình quân sự trên đảo Trường Sa Đông, luồng và âu tàu phục vụ cứu hộ, cứu nạn đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa); cảng và khu neo đậu tàu ở đảo Bạch Long Vỹ; đường hầm Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, đường hầm A6, đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Thủy điện A - Vương, Thủy điện Huội Quảng; dự án hầm đường bộ H1 Trường Sơn Đông được xây dựng tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam); Nhà máy X52 Hải quân (Khánh Hòa); dự án đường tuần tra biên giới...

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô hoàn thành công trình tuynel dẫn nước Dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô hoàn thành công trình tuynel dẫn nước Dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tham gia khảo sát, thi công nhiều công trình phòng thủ đất nước; tham gia dò tìm, xử lý hàng trăm tấn bom, mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại, bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân, an toàn cho nhiều dự án cấp nhà nước triển khai đúng tiến độ, góp phần tái thiết đất nước.

Ghi nhận thành tích lao động, sản xuất, thi đua quyết thắng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô trong nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Công binh - Bộ Quốc phòng đã tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước khen thưởng vì có thành tích tham gia xây dựng các công trình kinh tế có hiệu quả. Tổng Công ty còn được trao tặng huy chương vàng chất lượng cao của liên bộ, Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng” (2010), cờ dẫn đầu phong trào thi đua (2004, 2009, 2010, 2011). Từ năm 2005 đến nay, Tổng Công ty liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Với những thành tích nổi bật, năm 2013, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Hà Tĩnh - gian khó cũng muốn về...

Duyên nợ với Hà Tĩnh từ những công trình đầu tiên vào năm 1992 cho đến giai đoạn tỉnh nhà bứt phá vươn lên xây dựng khu công nghiệp trọng điểm, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã đảm nhận và hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng nhiều công trình như: Tuynel thủy lợi Nghi Xuân, đập Trấm Hà Tĩnh, kênh mương thủy lợi Nghi Xuân, đập Họ Võ, Cửa khẩu Keo Nưa, đường Hương Khê - Đồn 575, thi công mở rộng cảng Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, kênh xả lũ Nhà máy Formosa (liên danh với Công ty Tâm Vinh), tuynel dẫn nước về hồ Thượng sông Trí (được UBND tỉnh tặng bằng khen).

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Xứng danh anh hùng! ảnh 3

Thi công công trình tuynel dẫn nước Dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Đặc biệt, dấu ấn của một thương hiệu lớn trong thi công hầm đường bộ, hầm thủy điện đã thể hiện đậm nét trong quá trình Lũng Lô đồng hành với dự án cấp nước KKT Vũng Áng - công trình trọng điểm có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của KKT trọng điểm quốc gia. Tháng 3/2013, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 9 khởi công hạng mục tuynel dẫn nước dự án cấp nước KKT Vũng Áng có giá trị xây lắp 193 tỷ đồng.

Mặc dù công trình này không quá khó so với nhiều công trình Lũng Lô đã thực hiện, nhưng do địa hình, địa chất phức tạp, thời tiết bất lợi nên thi công rất khó khăn. Trong quá trình thi công, nhiều lần gặp sự cố trương nở đất trong nền hầm, sụt trượt đất đá ở nóc hầm nên phải tạm gián đoạn để tìm giải pháp phù hợp. Vì vậy, có những thời điểm, hàng tháng trời không “xuyên” được mét hầm nào. Kỹ sư Phạm Văn Trung - Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với truyền thống của người lính Cụ Hồ, chúng tôi đã cùng đơn vị tư vấn và chủ đầu tư tìm ra giải pháp thi công thích hợp, áp dụng công nghệ hiện đại nhất, quyết tâm làm bù đường găng tiến độ và đã hoàn thành công trình theo kế hoạch. Ngày cũng như đêm, hàng chục trái tim vẫn chung nhịp đập, chung sức mạnh để hoàn thành xương sống của cụm công trình…”.

Gần 1.000 ngày thi công dưới lòng đất, với sự quyết tâm, bền bỉ của cán bộ, kỹ sư và công nhân, hạng mục công trình hầm tuynel đã về đích đúng thời gian: thông hầm kỹ thuật ngày 29/7 và khánh thành công trình vào ngày sinh nhật lần thứ 84 của Đảng. Thiếu tá, Đậu Phi Khanh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Lũng Lô 9 khẳng định: “Vượt qua nhiều gian khó, với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và năng lực thi công của đơn vị, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và phối hợp của các đơn vị liên quan, đến nay, hạng mục tuynel dẫn nước do đơn vị thi công đã hoàn thành. Hy vọng, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô sẽ có thêm nhiều cơ hội để đồng hành, góp sức cùng Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển mới. Với Hà Tĩnh, chúng tôi “đi xa cũng muốn về”, gian khó cũng muốn về...”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast