"Lá chắn" bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp có nguồn thải lớn

(Baohatinh.vn) - Việc các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chủ động lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục góp phần tạo "lá chắn", sớm phát hiện sự cố về môi trường.

Siết chặt kiểm soát nguồn thải

tai-nguyen-moi-truong-5.jpg
Formosa Hà Tĩnh lắp đặt 26 trạm quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải.

Với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ USD, Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh ở Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) là dự án FDI lớn nhất Việt Nam tính tới thời điểm này.

tai-nguyen-moi-truong-2.jpg
Các chỉ số về chất lượng nước thải, khí thải được FHS theo dõi, giám sát liên tục 24/24h.

Doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải các loại với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Để kiểm soát chất lượng khí thải, nước thải trước khi thải ra môi trường, FHS còn lắp đặt, vận hành 26 trạm quan trắc tự động, liên tục, trong đó có 4 trạm quan trắc giám sát 11 – 15 thông số về nước thải và 22 trạm quan trắc (20 trạm tại 20 ống khói, 2 trạm tại 2 lò dập cốc khô) giám sát 6 – 8 thông số về khí thải.

Các trạm quan trắc tự động, liên tục này được kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống của Bộ TN&MT và Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Hà Tĩnh) để theo dõi, quản lý, giám sát.

Video: Ông Nguyễn Đình Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT) nói về hiệu quả của hệ thống quan trắc tự động, liên tục trong bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Đình Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Hà Tĩnh) cho hay: Việc FHS lắp đặt, vận hành các trạm quan trắc tự động, liên tục về khí thải, nước thải không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động giám sát chặt chẽ công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải tại mọi thời điểm, mà còn để các ngành chức năng theo dõi, quản lý, có biện pháp xử lý phù hợp khi có dấu hiệu bất thường xảy ra, hạn chế tối đa các sự cố không mong muốn tới môi trường.

Quá trình theo dõi qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục, đơn vị chưa ghi nhận sự cố bất thường về môi trường liên quan tới chất lượng khí thải, nước thải của FHS.

tai-nguyen-moi-truong-1.jpg
Dữ liệu từ hệ thống quan trắc tự động, liên tục các doanh nghiệp có nguồn thải lớn trên địa bàn Hà Tĩnh được truyền trực tiếp về Trung tâm Quan trắc TN&MT để theo dõi, quản lý.

Ngoài FHS, hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có thêm 2 đơn vị là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh cũng đã lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục nhằm giám sát chất lượng khí thải, nước thải trước khi thải ra môi trường.

Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lắp đặt, vận hành 2 trạm quan trắc giám sát 10 thông số về nước thải, 2 trạm quan trắc giám sát 10 thông số về khí thải; Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh vận hành 1 trạm quan trắc giám sát 9 thông số về nước thải. Tất cả các trạm quan trắc tự động, liên tục của 2 đơn vị này đã được kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Hà Tĩnh) theo dõi, giám sát.

Quá trình theo dõi, Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh cũng chưa ghi nhận sự cố bất thường về chất lượng môi trường liên quan tới chất lượng khí thải, nước thải của 2 đơn vị này.

tai-nguyen-moi-truong-3.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã lắp đặt, vận hành 4 trạm quan trắc giám sát 20 thông số về khí thải, nước thải.

Đốc thúc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục

tai-nguyen-moi-truong-7.jpg
Nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế nhưng cũng gây áp lực lên công tác bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua, sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy… đã tạo động lực đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới gia tăng áp lực về công tác bảo vệ môi trường.

Cùng với các giải pháp thu hút đầu tư, ưu tiên mời gọi những dự án có công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư vào địa bàn, Hà Tĩnh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó, khuyến khích, yêu cầu các đơn vị chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh.

tai-nguyen-moi-truong.jpg
CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên đang hoàn thiện hạng mục xử lý nước thải và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Môi trường (Sở TN&MT Hà Tĩnh) cho hay: Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 34 đơn vị có nguồn thải lớn thuộc diện phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. Tới nay, có 6 đơn vị đã lắp đặt (3 đơn vị đã vận hành, đi vào hoạt động), 22 đơn vị đã hoạt động nhưng chưa thực hiện lắp đặt và 6 đơn vị đang đầu tư xây dựng dự án.

Theo tìm hiểu, trong số các đơn vị chưa lắp đặt phần lớn là cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CCN – TTCN), khu công nghiệp (KCN) cùng một số nhà máy, đơn vị sản xuất. Trước thực tế này, Sở TN&MT đã chỉ đạo phòng ban liên quan, phối hợp với các địa phương liên quan đốc thúc các đơn vị lắp đặt, vận hành.

tai-nguyen-moi-truong-11.jpg
Việc lắp đặt, đưa vào vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục để giám sát chặt chẽ nguồn thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Trước yêu cầu của UBND tỉnh và Sở TN&MT, thời điểm này, một số đơn vị đang triển khai việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Phó Giám đốc BQL dự án và đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên Phan Văn Ánh cho hay: Xác định công tác bảo vệ môi trường luôn song hành với phát triển kinh tế, cùng với việc sớm hoàn thành hạng mục xử lý nước thải, đơn vị đã lựa chọn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục với công nghệ hiện đại, tiên tiến tại CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên. Tới nay, cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện và đơn vị đang đốc thúc lắp đặt máy móc, thiết bị quan trắc tự động, liên tục. Dự kiến cuối tháng 6 này có thể đưa vào vận hành hạng mục xử lý nước thải và hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Cùng với sự phát triển kinh tế, vấn đề ô nhiễm môi trường là một hệ lụy không thể tránh khỏi. Vấn đề là phải kiểm soát, giảm thiểu mức độ ô nhiễm và để làm được điều này cần đến một hệ thống quản lý, kiểm soát chính xác, chặt chẽ, trong đó vai trò quan trọng của quan trắc tự động, liên tục là hết sức quan trọng.

Việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục tiện lợi cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước khi có thể hỗ trợ nhau phát hiện các sự cố ô nhiễm môi trường nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian, số lần phải đi kiểm tra, giám sát trực tiếp…

tai-nguyen-moi-truong-9.jpg
CCN Yên Huy, xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc), thuộc diện phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nhưng đang khó khăn do kinh phí khá lớn.

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Môi trường (Sở TN&MT Hà Tĩnh) cho hay: Để tiếp tục thực hiện các nội dung yêu cầu về quan trắc tự động, liên tục theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, UBND tỉnh và Sở TN&MT yêu cầu các đơn vị (chủ nguồn thải) có dự án đã đi vào hoạt động thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, khẩn trương rà soát, thực hiện việc lắp đặt, nâng cấp hệ thống quan trắc tự động liên tục và kết nối, truyền số liệu về sở. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2024. Sau thời gian quy định, đơn vị không thực hiện sẽ bị xử lý nghiêm.

Quan trắc tự động, liên tục là hệ thống các thiết bị được lắp đặt phía sau các hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Hà Tĩnh) đang giám sát 6 thông số về chất lượng nước thải, khí thải gồm: nhu cầu oxi hóa học, chất rắn lơ lửng, nhiệt độ, lưu lượng, pH và tổng nitơ

Hoạt động quan trắc được thực hiện 24/24h và liên tục cập nhật 2 phút/lần. Trường hợp các thông số nước thải, khí thải vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ lập tức lấy mẫu tự động để phục vụ cho quá trình phân tích, kiểm tra, đồng thời sẽ đưa ra cảnh báo tới doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp xử lý, đảm bảo môi trường.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!