Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ, góp phần tăng trưởng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh, từ đầu năm tới nay, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, doanh thu quý I tăng trưởng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

anh d.jpg
Quý I/2024, doanh thu Công ty CP Dược Hà Tĩnh đạt trên 110 tỷ đồng.

Ông Võ Đức Nhân – Phó Giám đốc công ty chia sẻ: “Trong những tháng đầu năm, công ty tập trung đẩy mạnh các sản phẩm thuốc cảm cúm như: thuốc ho hen, sốt, viêm… Hiện, công ty đã hoàn thành kế hoạch với doanh thu hơn 110 tỷ đồng. Với mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 480 – 500 tỷ đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thị trường theo hướng tập trung, có trọng điểm; nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm mới; đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất để tăng năng suất, đa dạng sản phẩm”.

Là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngành công nghiệp, quý I, sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt khoảng 1.708 triệu kWh (tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm 2023), doanh thu đạt 2.957 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ năm 2023). Đây cũng là yếu tố chính góp phần đưa chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện toàn tỉnh tăng gần 45% trong quý I so với cùng kỳ năm trước.

a6.jpg
Sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng trưởng cao góp phần tăng trưởng cho ngành công nghiệp.

Không chỉ các doanh nghiệp “đầu tàu”, những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ cũng đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của năm.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Quang Phát (huyện Thạch Hà) là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn giấy. Những tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp còn đối diện với nhiều khó khăn, công ty đã chủ động, linh hoạt giữ ổn định sản xuất, phát triển thị trường. Nhờ đó, sản lượng từ đầu năm đến nay của công ty đạt gần 100 tấn, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Anh Nguyễn Mạnh Tường – Giám đốc công ty cho biết: “Chúng tôi có hơn 1.000 điểm bán trên toàn quốc. Với mục tiêu đạt trên 2.000 điểm bán và sản lượng đạt hơn 500 tấn trong năm 2024, công ty đang nỗ lực tập trung cho khâu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh marketing online, nâng cao trình độ nguồn nhân lực để mở rộng mạng lưới bán lẻ và chất lượng dịch vụ sau bán hàng”.

a3.jpg
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Quang Phát đặt mục tiêu năm 2024 đạt sản lượng hơn 500 tấn giấy các loại.

Theo nhận định của Sở Công thương, những tháng đầu năm 2024, mặc dù bối cảnh hoạt động sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn nhưng nhờ các giải pháp, sự nỗ lực, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một số lĩnh vực đã có những tín hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực vượt khó, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường đầu ra nhằm ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

Số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh cho thấy, trong quý I/2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm ước giảm 2,15% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do từ đầu tháng 4, máy móc của xưởng cán nóng Công ty TNHH Giang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phải đại tu sửa chữa nên dừng toàn bộ dây chuyền cán thép, đến ngày 15/4, dây chuyền bắt đầu hoạt động lại. Sản lượng thép thành phẩm dự ước sản xuất trong tháng 4 giảm 38,4% so với tháng trước và giảm 46,1% so với cùng kỳ. Đây cũng là nguyên nhân kéo chỉ số sản xuất ngành chế biến - chế tạo 4 tháng đầu năm 2024 ở Hà Tĩnh giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
Còn lại chỉ số 3 ngành công nghiệp cấp 1 khác đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể: ngành khai khoáng tăng 12,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 38,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,2%.

bqbht_br_2-6935.jpg
Hoạt động sản xuất bao bì tại Công ty CP Sao Mai (cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên).

Theo dự báo của ngành chức năng và các doanh nghiệp, ảnh hưởng của dịch bệnh, xung đột chính trị, suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn sẽ vẫn còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Do đó, tỉnh và ngành công thương tiếp tục triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; theo dõi sát hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp đầu kéo; đẩy nhanh tiến độ các công trình để sớm vận hành các dự án sản xuất công nghiệp mới; thu hút dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Công thương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực.

Bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động, nỗ lực đổi mới sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và có giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các kế hoạch, mục tiêu kinh doanh đã đề ra, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2024 đạt trên 10%.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!