Nâng tầm giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Tạo được niềm tin với khách hàng, các cơ sở công nghiệp nông thôn ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư máy móc, nhà xưởng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty CP An Hồng (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) chuyên sản xuất sản phẩm mộc dân dụng trong gia đình; bàn ghế cho trường học, cơ quan, công sở... Các sản phẩm giá kệ đa năng, bộ bàn ghế học sinh tiểu học… của doanh nghiệp nhiều năm liền được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

2.jpg
Công ty CP An Hồng đã đầu tư nhiều thiết bị máy móc để phát triển hoạt động sản xuất.

Theo bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Giám đốc Công ty CP An Hồng, năm 2023, dù kinh tế khó khăn, hầu hết thị trường nhiều ngành nghề sụt giảm nhưng công ty vẫn đạt doanh thu 20 tỷ đồng. Để phát triển sản xuất - kinh doanh, trong năm 2023, công ty cũng đã đầu tư một số loại máy móc như máy cưa xẻ, máy cắt rong cạnh, xây dựng phòng mẫu trưng bày sản phẩm.

1.jpg
Năm 2023, Công ty CP An Hồng đã xây dựng phòng mẫu trưng bày các sản phẩm để khách hàng thuận tiện tham khảo.

“Công ty đang tạo việc làm cho 60 lao động, chủ yếu là người địa phương. Từ đầu năm 2024 đến nay, chúng tôi đã xuất hơn 10 chuyến hàng với các sản phẩm trường học, hòm đạn quân đội cho khách hàng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh. Với mục tiêu doanh thu năm 2024 tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2023, chúng tôi dự định sẽ đầu tư 2 hệ thống máy dán cạnh cho sản phẩm gỗ công nghiệp, máy làm mộng oval với kinh phí hơn 500 triệu đồng và nghiên cứu phát triển thêm các mẫu bàn ghế đa năng. Đặc biệt, sẽ tiếp tục phát triển thị trường qua việc tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm để khách hàng tin tưởng, giới thiệu sản phẩm cho nhau” – bà Hòa cho biết thêm.

Bắt đầu sản xuất từ năm 2019 với sản phẩm đầu tiên là cốm gạo lứt, đến nay, Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (xã Việt Tiến, Thạch Hà) đã đưa 13 sản phẩm ra thị trường như cốm gạo lứt, trà gạo lứt, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, gạo hữu cơ… Trong đó, có 5 sản phẩm đã được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực. Hiện nay, các sản phẩm của công ty có mặt tại nhiều cửa hàng thực phẩm sạch, hệ thống siêu thị ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

4.jpg
Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát hiện có 13 sản phẩm được bán trên thị trường.

Cùng với tập trung phát triển sản phẩm mới và tìm kiếm thị trường, công ty cũng đặc biệt chú trọng mở rộng hệ thống nhà xưởng, đầu tư máy móc hiện đại để phục vụ sản xuất. Ông Lê Văn An - Giám đốc công ty chia sẻ: “Năm 2023, chúng tôi đã đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng để xây dựng 1 nhà xưởng, mua sắm máy bay nông nghiệp không người lái và các máy móc, phương tiện sản xuất. Trong năm nay, công ty đang xây dựng mở rộng thêm 1 nhà xưởng quy mô 1.500m2, dự kiến đầu tư thêm hệ thống dây chuyền chiết xuất dược liệu với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Cùng đó, mở rộng liên kết thêm 300ha vùng nguyên liệu để phát triển quy mô sản xuất”.

Đó là 2 trong nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đánh giá của Sở Công thương, thời gian qua, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã chủ động nâng cao năng lực sản xuất bằng áp dụng công nghệ mới, đầu tư máy móc, nhà xưởng, mở rộng quy mô; nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ và đáp ứng tốt hơn những đơn hàng lớn… Có thể kể đến như: hương trầm Hiền Linh, bánh ram Anh Thu, bánh đa vừng Nguyên Lâm, sen Hào Thành, kẹo cu đơ Hoàng Nguyên, giò chả Tiến Giáp, bộ dụng cụ nhà bếp của Công ty CP sản xuất và thương mại mỹ nghệ Thái Yên…

8.jpg
Năm 2023, cơ sở giò me Tiến Giáp (thị trấn Hương Khê) đầu tư thêm máy sấy, xông khói xúc xích, lạp xưởng.

Theo số liệu từ Sở Công thương, tính đến nay, qua các kỳ bình chọn, Hà Tĩnh có 166 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 38 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu chủ yếu thuộc các nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; thiết bị máy móc, dụng cụ cơ khí. Đây là những sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cùng với sự nỗ lực sản xuất, kinh doanh từ các cơ sở, để góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn, Sở Công thương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thông qua các hoạt động như: kết nối tham gia giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện xúc tiến thương mại; tổ chức tập huấn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tiếp cận các chương trình khuyến công địa phương và quốc gia…

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!